Những tài phiệt giàu nhất Singapore: Họ là ai và họ buôn gì?

22/05/2013 08:03 AM | Nhân vật

Trong số những tỉ phú có tài sản trên 1,5 tỉ USD, đa phần trong số này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, ngân hàng và được những "danh gia vọng tộc" quản lý.

Là nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á, đảo quốc Singapore luôn nổi tiếng về sự giàu có. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nền kinh tế phát triển khác, nền kinh tế Singapore chịu ảnh hưởng khá nhiều từ những "đại gia đình". Một điểm thú vị là khá nhiều những gia đình này có gốc từ Trung Quốc

Trong top những tỉ phú của Singapore, dẫn đầu là anh em Ng Robert và Philip. Hai anh em Ng sở hữu khối tài sản trị giá 9,2 tỉ USD được thừa hưởng của người cha Ng Teng Fong sau khi ông này qua đời vào năm 2010. Gia đình Ng là tập đoàn tư nhân sở hữu tới 1/5 bất động sản của Singapore thông qua Far East Organization (FEO).

FEO cũng sở hữu nhiều bất động sản nhất nước này. Ng Teng Fong được mệnh danh "King of Orchard Road" - ông vua đường Orchard, con đường sầm uất nhất Singapore khi sở hữu vô số trung tâm thương mại, khu mua sắm và khách sạn trên con đường này.

Các đại gia đình đang đứng sau nền kinh tế Singapore

Không chỉ có tài sản ở Singapore, Gia đình Ng còn có rất nhiều bất động sản ở Hồng Kông. Với Sino Group, gia đình Ng hiện nằm trong top 5 tập đoàn bất động sản lớn nhất "viên ngọc châu Á".

Ng Robert và Philip là hai người con đầu trong gia đình gồm 7 người con của Ng Teng Fong. Hiện tại Robert đang tiếp quản bộ phận kinh doanh của gia đình tại Singapore với FEO, còn Philip tiếp quản bộ phận Hồng Kông với Sino Group.

Một tên tuổi nổi tiếng khác trong lĩnh vực bất động sản Singapore đó là bốn anh em nhà Kwee. Với khối tài sản trị giá 4 tỉ USD, anh em nhà Kwee xếp ở vị trí thứ 4. Bốn anh em nhà Kwee cũng là một trong những người sở hữu nhiều bất động sản nhất đảo quốc này.

Thứ hai là lĩnh vực ngân hàng. Gia đình Khoo của cố tỉ phú Khoo Teck Puat hiện đang nắm giữ khối tài sản trị giá 6.7 tỉ USD. Khoo Teck Puat từng là cổ đông lẻ lớn nhất của ngân hàng Anh Standard Chartered.

Sau khi Khoo mất vào năm 2004, gia đình Khoo đã bán cổ phần tại Standard Chartered vào năm 2006 để thu về 4 tỉ USD. Hiện tại, gia đình Khoo vẫn kiểm soát tập đoàn Goodwood.

Một ông trùm khác trong lĩnh vực ngân hàng là Wee Cho Yaw, chủ tịch United Overseas Bank, ngân hàng có giá trị cao nhất Singapore. United Overseas Bank được thành lập bởi cha của Wee Cho Yaw. Năm 2007, Yaw đã nhường lại ghế cho con trai mình, Wee Ee Cheong. Ở tuổi 84, khối tài sản của Yaw ước tính đạt 4,7 tỉ USD.

Ngoài ra, một cái tên đáng chú ý trong danh sách này đó là Richard Chandler. Là người gốc NewZealand, lại còn đang độc thân, Richard Chandler chưa kịp xây dựng nên một đế chế sâu rộng như các đại gia đình gốc Hoa khác. Tuy nhiên, tỉ phú này đang sở hữu Richard Chandler Corp, một quỹ đầu tư chuyên nhắm vào các nền kinh tế mới nổi.

Tại Việt Nam, Richard Chandler hiện diện thông qua quỹ đầu tư Orchid Fund. Quỹ này đanglà cổ đông nước ngoài lớn tại FPT và Masan.

Danh sách các tỉ phú giàu nhất Singapore theo Forbes (đơn vị: tỷ USD)

Tạm gác Richard Chandler qua một bên, ta có thể thấy trong danh sách tỉ phú của Singapore tiếp tục là các "đại gia đình" khác: Gia đình Kwek Leng Beng, sở hữu ngân hàng Hong Leong, Kuok Khoon Hong thuộc gia đình Kuok sở hữu tâp đoàn dầu cọ lớn nhất thế giới,...

Tương tự những gia đình tài phiệt châu Á khác, tất cả những công ty này đều tuân thủ nguyên tắc "cha truyền con nối". Những "đại gia đình" này đang nắm giữ một lượng tài sản khổng lồ của Singapore, trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau và có những tác động mạnh tới việc điều phối nền kinh tế đảo quốc sư tử.

Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM