Những 'địa chủ' đang có hàng tỷ m2 đất

26/10/2012 09:43 AM | Nhân vật

Những biệt thự khủng, penthouse tráng lệ chưa đủ với nhiều người giàu. Họ sẵn sàng chi tiền để sở hữu hàng tỷ m2 đất.


1.John Malone: Ông hiện là chủ tịch của Liberty Media Corp và sở hữu tới 11 tỷ m2 đất.

2.Ted Turne: Đây là người sáng lập kênh truyền hình CNN, hiện sở hữu 10 tỷ m2 đất tại 12 tiểu bang của Mỹ.

3.Red Emmerson: Ông là chủ tịch tập đoàn Sierra Pacific Industries – một công ty của gia đình chuyên sản xuất gỗ. Ông sở hữu gần 10 tỷ m2 đất rừng ở California, Washington.

4. Brad Kelly: Ông thành lập công ty thuốc lá hồi năm 1990 và quyết định bán với giá 1 tỷ USD. Ông sở hữu những khu đất ở Texas, Newmexico, Florida rộng tới gần 7,5 tỷ m2.

5. Gia đình Irving: Công ty của Irving Woodlans được phát triển từ năm 1882 khi James D.Irving thành lập cơ sở sản xuất. Tổng diện tích đất đang sở hữu lên đến gần 6 tỷ m2.

6. Gia đình Singleton: Henry Singleton tích lũy sự giàu có của mình nhờ công nghệ kỹ thuật số Gia đình Singleton nắm giữ đất rộng 5,5 tỷ m2, bao gồm các trại chăn nuôi khắp California và New Mexico.

7. King Ranch: Ông sở hữu 4,1 tỷ m2 đất trang trại chăn nuôi gia súc và 300 triệu m2 đất trang trại ở miền Nam Texas và những thửa đất rộng ở Florida – chuyên sản xuất nước cam, mía, trông cỏ, đậu xanh, ngô ngọt.

8. Gia đình Pingree: Đây là gia đình kinh doanh gỗ từ giữa những năm 1980 và sở hữu hơn 3,7 triệu m2 đất lâm nghiệp ở Maine.

9. Gia đình Reed: Sau khi Mark Reed kết hôn với con gái của Sol Simpson, gia đình Reed tiếp tục điều hành kinh doanh của công ty Simpson Investment. Gia đình này đang sở hữu 3,8 triệu m2 đất.

10. San Kroenke : Ông không chỉ là doanh nhân đổ tiền cho thể thao mà còn kinh doanh cả lĩnh vực bất động sản. Ông hiện sở hữu tới 2,75 triệu m2 đất ở bang Wyoming.

Theo VTC News

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM