Những đại gia tuổi Ất Mùi kín tiếng trên sàn chứng khoán

19/02/2015 10:20 AM | Nhân vật

Hầu hết những nhân vật tuổi Ất Mùi sau hiếm khi xuất hiện trên truyền thông hay báo chí mặc dù lọt vào Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm 2014.

Nằm ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là các cá nhân tuổi Mùi – những con người kiểu cách, nhạy cảm và đáng tin cậy. Họ điềm tĩnh, thông minh và luôn đầy sức hút trong mắt tập thể. Sống hướng nội, họ thực sự hạnh phúc khi ở bên gia đình và thường không bị cảm giác cô đơn dù chẳng có ai bên cạnh. Chưa bao giờ Dê hứng thú với việc tìm kiếm vị trí trung tâm, bởi họ yêu thích những chốn yên tĩnh – nơi họ có thể suy nghĩ về cuộc sống một cách thanh thản.

Hầu hết những nhân vật tuổi Ất Mùi sau hiếm khi xuất hiện trên truyền thông hay báo chí mặc dù lọt vào Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm 2014.

Đỗ Hữu Hạ: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và dịch vụ Hoàng Huy

Lĩnh vực: Ô tô và phụ tùng ô tô

Tài sản (tính đến 13/02/2014): 376 tỷ đồng

Ngoài vị trí chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và dịch vụ Hoàng Huy (HHS), ông Hạ còn là chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Hưng Việt và tổng giám đốc CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Cả 3 công ty này đều là thành viên của Tập đoàn Hoàng Huy. Tập đoàn này ban đầu vốn là công ty TNHH TM Hoàng Huy thành lập năm 1995 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh và lắp ráp xe máy, ô tô tải từ 0,5 đến 25 tấn, xuất khẩu xe du lịch và các xe chuyên dụng.

Trong ngành công nghiệp ô tô, HHS là tên tuổi lớn hoạt động theo mô hình cổ điển là nhập khẩu và phân phối xe tải chuyên dụng. Mặc dù không tham gia vào hoạt động sản xuất và sửa chữa xe nhưng công ty này có tỷ suất sinh lợi cao. Nguyên nhân đứng sau là thị trường trong nước khá ưa chuộng các dòng xe nhập khẩu, về xe chuyên dụng chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc. HHS lại là đại lý độc quyền của Dongfeng, vốn là công ty đứng đầu lĩnh vực xe tải chuyên dụng tại Trung Quốc.

Ngoài giữ vị trí đại gia trong ngành công nghiệp ô tô, Tập đoàn Hoàng Huy của ông Đỗ Hữu Hạ còn là chủ đầu tư của dự án bất động sản Golden Land có vị trí khá đắc địa tại trục đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Đặng Thu Thủy: Thành viên HĐQT NHTMCP Á Châu

Lĩnh vực: Ngân hàng

Tài sản (tính đến 13/02/2014): 180 tỷ đồng

Gia đình bà Thủy gắn bó với sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Á Châu (ACB). Chồng bà Thủy, ông Trần Mộng Hùng, là người sáng lập nên ACB và từng có 16 năm trực tiếp điều hành và quản trị ở các vị trí cao nhất của ngân hàng này. Ông Hùng là tổng giám đốc đầu tiên của ACB, dưới thời Trần Mộng Hùng, ACB được đánh giá là ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy của ACB là con trai của bà Thủy và ông Hùng.

Bà Thủy từng giữ các chức vụ như giám đốc nhân sự, giám đốc khối quản trị nguồn nhân lực của ACB.

Nguyễn Văn Tô: Phó chủ tịch HĐQT CTCP Hà Đô

Lĩnh vực: Bất động sản

Tài sản (tính đến 13/02/2014): 163 tỷ đồng

CTCP Hà Đô tiền thân là xí nghiệp xây dựng thuộc viện kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng ra đời ngày 09/10/1990 do ông Nguyễn Trọng Thông làm giám đốc. Do nhu cầu phát triển, công ty xây dựng Hà Đô được thành lập năm 1992, sau đó thực hiện cổ phần hóa vào năm 2004. Hiện Hà Đô hoạt động theo mô hình Tập đoàn gồm có 9 công ty thành viên và 4 công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cơ điện xây dựng, tư vấn.

Tập đoàn này hiện là chủ đầu tư của 5 mảng dự án bất động sản gồm như Khu nhà ở, văn phòng cho thuê, khu đô thị mới, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà máy thủy điện. Một loạt dự án tiêu biểu của Tập đoàn này như Căn hộ cao cấp Hado Park View, Khu biệt thự Hà Đô, Hà Đô Villas, hay khu nghỉ dưỡng Bảo Đại- Nha Trang- Khánh Hòa,… Ngoài ra Tập đoàn Hà Đô còn tham gia vào 2 dự án thủy điện Nậm Pông và Za Hưng.

Trong lĩnh vực bất động sản, Hà Đô là một tên tuổi lớn. Đây cũng là công ty có hoạt động kinh doanh, tài chính khá tốt trong những năm qua trong bối cảnh thị trường bất động sản khá ảm đạm.

Trần Ngọc Henri: Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI)

Lĩnh vực: Bất động sản

Tài sản (tính đến 13/02/2014): 104 tỷ đồng

Ngoài việc giữ vị trí thành viên HĐQT BCI từ năm 1999, sau này là vị trí phó chủ tịch HĐQT, ông Trần Ngọc Henri còn là chủ tịch HĐQT CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An, CTCP địa ốc Ngân Hiệp, CTCP địa ốc Bình Chánh,…

BCI cũng là một trong những công ty bất động sản hoạt động khá tốt khi tỷ lệ biên lợi nhuận ròng luôn giữ mức không dưới 25% giai đoạn 2010-2013. Chiến lược phát triển trung và dài hạn công ty này hướng tới là tập trung vào khách hàng có nhu cầu nhà ở, đất có giá trung bình, đầu tư vào các khu đô thị, khu công nghiệp quy mô lớn như dự án Corona City, Green Village,…

Hiện BCI tham gia vào 4 công ty và 1 công ty liên kết. Đặc biệt BCI góp 120 tỷ đồng vào công ty TNHH Dịch vụ thương mại và siêu thị An Lạc (EBA) cùng với đối tác là tập đoàn Casino. Công ty này được biết đến với thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ là Big C.

Kim Thủy

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM