Những CEO “tuổi trẻ tài cao”

25/02/2013 23:06 PM | Nhân vật

Không chỉ thành công trên con đường kinh doanh, những CEO trẻ này còn được biết đến là những nhà tỷ phú được xếp hạng trên thế giới. Họ là ai?

1. Mark Zuckerberg

Nhà tỷ phú trẻ của Facebook, Mark Zuckerberg đã theo chân người đi trước Bill Gates bỏ ngang đại học khi đang học Đại học Havard để phát triển mạng xã hội Facebook. Khi còn “thai nghén”, dự án này còn bị coi là một sự ảo tưởng.

Tuy nhiên, khi Facebook ra đời, tờ Forbes cũng phải thốt lên, chỉ trong vòng 7 năm, Mark Zuckerberg đã làm được việc mà Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mất 60 năm vẫn chưa làm được: nắm bắt tất tần tật ý nghĩ, các hoạt động đọc và nghe, hiểu biết, sở thích, hoạt động đi lại, bình chọn, mua sắm, tín ngưỡng… của 800 triệu người.

The Economist thì ước tính, tổng tài sản của CEO trẻ này có thể sẽ lên tới 28,4 tỷ USD thay vì số tài sản hiện tại nếu Facebook lên sàn. Và khi mạng xã hội này lên sàn đồng nghĩa với việc “cha đẻ” của nó sẽ trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới nếu khối tài sản này được điều chỉnh theo độ tuổi.

Tuổi: 27
Công ty: Facebook
Nhậm chức CEO vào năm: 2004
Công ty thuộc lĩnh vực: Mạng xã hội ảo trực tuyến

2. Andrew Mason

Trước khi trở thành một nhà kinh doanh, Andrew Mason được biết đến với tư cách là sinh viên với tấm bằng âm nhạc tốt nghiệp tại Đại học Northwestern của Mỹ. Tuy việc học tập và niềm đam mê nằm ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng nguyên nhân sự ra đời của trang web chuyên về các thỏa thuận bán hàng giá rẻ, Groupon lại bắt nguồn từ chính sự kết hợp hai sở thích này.

Hiện Groupon là trang mạng có giá trị vốn hóa thị trường lên đến 12,6 tỷ USD tạm tính đến ngày 31/1/2012. Cổ phiếu của Groupon tuy chỉ mới phát hành từ cuối năm ngoái nhưng đã có trị giá vụ IPO là 805 triệu USD, xếp thứ 4 trong số những vụ IPO lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực Internet.

Tuổi: 31

Tuổi khi công ty trở thành doanh nghiệp đại chúng: 30
Công ty: Groupon Inc.
Nhậm chức CEO vào năm: 2008
Công ty thuộc lĩnh vực: Bán hàng giá rẻ mỗi ngày trên Internet
Giá trị đợt IPO: 805 triệu USD

3. Spencer Rascoff

Rascoff có bằng đại học Havard, từng làm cho ngân hàng Goldman Sachs và quỹ đầu tư TPG. Sau đó, anh thành lập trang web du lịch giá rẻ Hotwire rồi bán lại cho Expedia vào năm 2003 trước khi cùng Lloyd Fink đồng sáng lập ra trang web bất động sản Zillow vào năm 2005.

Năm 2010, Barton đã chuyển giao chức danh CEO của trang bất động sản được truy cập nhiều nhất tại Mỹ cho Rascoff. Zillow đã tiến hành IPO vào tháng 7/2011 và được định giá ở mức khoảng 1 tỷ USD.

Tuổi: 36
Tuổi khi công ty trở thành doanh nghiệp đại chúng: 35
Công ty: Zillow Inc
Nhậm chức CEO vào năm: 2010
Công ty thuộc lĩnh vực: Trang web về giao dịch bất động sản trực tuyến

4. Larry Page

Ông chủ của Google hiện đứng thứ 15 ở Mỹ và thứ 24 trên thế giới về mức độ giàu có với tổng tài sản tính đến tháng 11/2011 là 16,7 tỷ USD.

Larry Page là nhà đồng sáng lập Google và trở thành CEO của công cụ tìm kiếm này vào tháng 4/2011. Với uy tín của mình tại Google, Larry Page được Forbes đánh giá là nhân vật có ảnh hưởng lớn thứ 24 trên thế giới.

Tuổi: 38
Công ty: Google Inc.
Nhậm chức CEO vào năm: 2011
Công ty thuộc lĩnh vực: Tìm kiếm trực tuyến

5. Matthew McCauley

Từng có thời gian làm việc tại hãng thời trang Gap nên dễ hiểu tại sao McCauley lại trở thành vị CEO trẻ nhất trong lịch sử 30 năm của hãng bán lẻ thời trang Gymboree vào năm 2006, khi anh 32 tuổi.

Năm 2010, hãng thời trang Gymboree đạt doanh thu trên 1 tỷ USD, và mức thù lao của McCauley tại hãng thời trang này trong năm 2009 cũng xấp xỉ 4,4 triệu USD.

Tuổi: 38
Tuổi khi trở thành CEO: 32
Công ty: Gymboree Corp.
Nhậm chức CEO vào năm: 2006
Công ty thuộc lĩnh vực: Bán lẻ

6. Michael L. Reger

Với số tiền 3 triệu USD và kinh nghiệm từ những năm làm việc tại công ty dầu lửa mang tên Reger Oil, Michael L. Reger đã mạnh dạn đầu tư để đồng sáng lập nên Northern Oil & Gas vào năm 2006, khi anh mới 30 tuổi.

Hiện công ty Northern Oil & Gas của Michael L. Reger có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,7 tỷ USD và mục tiêu của công ty này là tập trung chủ yếu vào các dự án thăm dò và khai thác dầu tại Bắc Mỹ.

Tuổi: 35
Tuổi khi thành lập công ty: 30
Tên công ty: Northern Oil & Gas Inc.
Lĩnh vực hoạt động: Dầu khí

Theo Tuấn Khanh

Người đưa tin

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM