Những CEO có nguy cơ bị sa thải năm 2013

02/01/2013 11:56 AM | Nhân vật


Theo nguyên tắc chung, một giám đốc điều hành phải làm việc trong vòng hai năm hoặc hơn thế. Tuy vậy, các vị giám đốc điều hành vẫn có thể bị sa thải nếu họ làm cho tình hình công ty tồi tệ và yếu kém hơn bởi những quyết định sai lầm của mình

Dưới đây là những CEO có khả năng sẽ bị sa thải trong năm mới.

1. Ron Johnson


Công ty: J.C Penney Co. Inc
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -42%

Johnson làm giám đốc điều hành cho J.C Penney từ tháng 11/2011. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, vị quân sư tài ba cho Apple ngày nào đã làm lụn bại công ty với quyết định sai lầm khi thực hiện hàng loạt các cải cách bắt chước theo mô hình bán lẻ của Apple. Trong bản báo cáo quý ba, doanh thu công ty đã sụt giảm từ 4 tỉ USD xuống còn 2,9 tỉ USD. Chuỗi cửa hàng phân phối bán lẻ đã thua lỗ 123 triệu USD. Con số trong tổng ba quý đầu năm cũng rất tồi tệ. Doanh thu trong chín tháng sụt giảm từ 11,8 tỉ USD xuống 9 tỉ USD so với cùng kì năm trước, và số tiền thua lỗ lên tới 433 triệu USD. Đến năm 2013, có lẽ Johnson sẽ không còn có thể tại vị được nữa.

2. Jeffery R. Gardner



Công ty: Windstream Corp
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -26%

Gardner trở thành giám đốc điều hành cho Windstream kể từ cuối năm 2005. Những biểu hiện yếu kém của cổ phiếu Windstream thể hiện rõ trong năm nay dù nó đã từng bộc lộ dấu hiệu trong 5 năm qua. Doanh thu đã tăng từ 3 tỉ USD năm 2006 lên 4,3 tỉ USD trong năm tài khóa gần đây nhất. Tuy vậy, thu nhập ròng đã giảm từ 545 triệu USD năm 2006 xuống còn 172 triệu USD. Tình hình gần đây còn trở nên tồi tệ hơn khi trong báo cáo quý mới nhất, doanh thu đã giảm 1% so với cùng kì năm trước. Thu nhập ròng trên cùng cơ sở là 54 triệu USD, giảm từ 78 triệu USD so với một năm trước đây. Lý giải cho những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Gardner là do ông đa dạng hóa vào từng mảng kinh doanh yếu kém, đặc biệt là trong lĩnh vực điện thoại cố định đang ngày càng có xu hướng thất thế. Ngoài ra, những nỗ lực của ông trong phát triển Internet tốc độ cao và sự cạnh tranh từ các dịch vụ băng thông rộng đang tiếp tục làm lụi tàn Windstream.

3. Michael Dell


Công ty: Dell
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -30%

Thông thường, rất khó để sa thải một người vừa là người sáng lập công ty đồng thời là giám đốc điều hành kể từ ngày công ty mới bắt đầu. Tuy vậy, trường hợp của Mitchael Dell có lẽ đã phá vỡ tiền lệ này. Cổ phần của Dell không chỉ giảm 30% trong năm nay mà là 55% trong suốt 5 năm qua. Trong báo cáo quý mới nhất, doanh thu đã giảm từ 15,4 tỉ USD xuống còn 13,7 tỉ USD trong khi lợi nhuận ròng giảm từ 893 triệu USD xuốn còn 475 triệu USD. Mitchael Dell đã quá chậm chạp trong việc đa dạng hóa công ty của mình vào thị trường máy tính và lĩnh vực kinh doanh thiết bị thông minh.

4. Sherilyn McCoy



Công ty: Avon
Giá trị cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -38%

McCoy tham gia vào Avon với tư cách là giám đốc điều hành kể từ tháng 4/2012 sau khi công ty đang trên đà tụt dốc bởi người tiền nhiệm Andrea Jung. Cổ phiếu của Avon thấp kỉ lục khi giảm 38%. Trong quý ba, doanh thu giảm 8%, tương đương 2,6 tỉ USD còn thu nhập ròng giảm 81%. Kết quả tổng ba quý đầu năm cũng không khá khẩm hơn là mấy. 

Ngay sau khi Avon đưa ra báo cáo hàng quý, 1500 công nhân bị sa thải và các hoạt động ở Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam bị đóng cửa để tiết kiệm 400 triệu USD hàng năm. McCoy giải thích rằng những động thái này bắt đầu quá trình đưa Avon quay trở lại sự phát triển bền vững. Bà không giải thích việc cắt giảm chi phí diễn ra như thế nào trong nỗ lực mang lại doanh số bán hàng tốt hơn.

5. John Riccitiello


Công ty: Electronic Arts Inc
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -32%

Riccitiello làm giám đốc điều hành cho EA kể từ tháng 4/2007 và cơ đồ của công ty trò chơi này tụt dốc từ đó. Trong 5 năm qua, cổ phiếu EA giảm hơn 75%. Tổng thua lỗ ròng lên tới gần 2,5 tỉ USD trong các năm tài chính 2008, 2009, 2010 và 2011. Doanh thu được công bố trong quý gần đây giảm từ 715 triệu USD xuống 711 triệu USD. Lỗ ròng của EA năm nay là 381 triệu USD so với con số 340 triệu USD của cùng kì năm trước. Khả năng của Riccitiello trong việc nâng cao doanh thu trong lĩnh vực truyền thông xã hội và nền tảng di động rất yếu kém. Và EA vẫn đang tiếp tục bị đe dọa bởi các công ty khác, ví dụ như Zynga Inc. 

6. Rory Read



Công ty: Advanced Micro Devices Inc
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -54%

Read tham gia vào công ty vi mạch từ tháng 4/2001 khi công ty này đang gặp khó khăn. Tuy vậy, có vẻ như Read chưa làm được gì để khắc phục công ty ngoài việc làm suy tàn công ty khi mà giá cổ phiếu của AMD đã giảm tới 72% kể từ khi ông nhậm chức. Vào cuối quý ba năm 2012, thị phần của AMD trên thị trường đã ít hơn 17% so với Intel. Thị trường PC được xem như là “cứu cánh” cho tương lai AMD cũng bị giảm 8% trong quý thứ ba. Trong khi các công ty khác đang đẩy mạnh phát triển thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng thì Read không hề đưa ra bước tiến nào quan trọng cho công ty trong lĩnh vực này.

7. Andrew Mason



Công ty: Groupon Inc
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -78%

Đã từng có tin đồn rằng hội đồng quản trị Groupon sẽ thay thế Mason, người trở thành giám đốc điều hành kể từ khi ông đồng sáng lệp nên Groupon vào tháng 11/2011. Hiện nay, Mason đã tạm thời tránh được việc bị sa thải nhưng giá cổ phiếu của Groupon và kết quả của công ty vẫn khiến ông phải chịu nhiều áp lực. 

Số phận của vị giám đốc này sẽ được quyết định bởi một vài người, trong đó bao gồm chủ tịch tập đoàn, người đồng sáng lập Groupon cùng với Mason. Mason bị chỉ trích nhiều nhất vì đã để cho các công ty lớn nhỏ vượt mặt trên thị trường và chiếm hết thị phần của Groupon. 

Tuy doanh thu gần đây của Groupon có chút cải thiện nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ và khả năng thu hút khách hàng của công ty vẫn đang bị giảm đáng kể.

8. Aubrey McClendon



Công ty: Chesapeake Energy Corp
Giá cổ phiếu tính đến thời điểm hiện tại: -24%

Thật khó hiểu khi tại sao giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Chesapeake là Aubrey McClendon lại giữ được vị trí này. Vào tháng tư, một cuộc điều tra được diễn ra và McClendon bị phát hiện mượn 1,1 tỉ USD dưới danh nghĩa cổ phần công ty vì mục đích cá nhân cho trong vòng 3 năm nay và ông cũng điều hành một quỹ đầu cơ dầu khí 200 triệu USD. Điều này dẫn tới “xung đột lợi ích” và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái cho biết họ đã bắt đầu một "cuộc điều tra chính thức" về vấn đề này ngay sau đó.

Doanh thu của công ty cũng đã giảm 1 tỉ USD trong quý thứ ba so với cùng kì năm ngoái. Chesapeak cũng đã phải chịu thu lỗ 2 tỉ USD so với con số lợi nhuận 922 triệu USD thu được vào quý thứ ba năm 2011. McClendon có lẽ đã hết thời gian ở đây khi tháng sáu vừa qua, hội đồng quản trị công ty đã bổ sung bốn thành viên và một chủ tịch mới.

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM