Nhóc tỳ 4 tuổi được bầu làm thị trưởng ở Mỹ

15/05/2013 11:39 AM | Nhân vật

Một cậu bé 4 tuổi tên là Robert Tufts đã trở thành người đứng đầu thị trấn Dorset thuộc bang Minnesota (Mỹ).

Người đứng đầu thị trấn Dorset (bang Minnesota, Mỹ) là một cậu bé tên là Robert Tufts, năm nay vừa lên 4, tờ The Orange News đưa tin.

Cậu chính thức trở thành lãnh đạo thị trấn này sau khi gỡ mảnh giấy ghi tên những người tiền nhiệm ra khỏi chiếc mũ thị trưởng, điền tên của mình vào.

“Cậu” thị trưởng tí hon kể với các nhà báo về sở thích của mình. Cậu thích đi bộ, để tiếp xúc với những người dân địa phương và đi câu cá với bố mẹ. Cậu tỏ ra có kiến thức về động vật học và cho biết trong tất cả các loài cá, cậu thích nhất là cá rô, cá chép và cá măng.

Cậu thích đi câu bằng mồi sống là giun và đỉa. Cậu cũng cho biết cậu có một cô bạn gái tên là Sofia.



Trên thực tế, vị trí đứng đầu Dorset chỉ có tính hình thức vì tại thị trấn không có hội đồng hành chính mà do chính quyền bang trực tiếp điều hành. Bởi thế người dân có thể mỗi năm bầu một thị trưởng mới tuỳ tình hình.

Năm ngoái thị trưởng thị trấn trẻ nhất là một cô gái Palestin 15 tuổi tên là Bashair Othma, nhưng cô chỉ là người đứng đầu thị trấn Allar có 2 tháng trong một chương trình đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo trẻ.

Thế nhưng cô cũng có quyền bổ nhiệm các quan chức mới và ký tên trên những văn bản, giấy tờ chính thức của đơn vị hành chính này.

Оthma cũng chưa phải là chính khách đầu tiên hành nghề sớm. Chẳng hạn ở Uganda đang có một vị vua trẻ nhất thế giới, năm nay mới 20 tuổi. Ông ta đã làm vua được 3 năm và bắt đầu cai trị nhân dân của mình năm 17 tuổi.

Có điều đơn vị hành chính mang tên Dorset ở Mỹ chi có 22 người dân.

Theo Bảo Châu 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM