[Nhân vật trong tuần] Tom Trần và cái kết nào cho vụ Nhóm Mua

24/11/2012 14:57 PM | Nhân vật

Đã không có một cuộc phản công nào từ phía Tom Trần tới nhóm các nhà đầu tư như nhiều người mong đợi.

Thiếu tình tiết mới

Thêm 1 tuần trôi qua sau vụ lùm xùm ở Nhóm Mua, hệ thống bán hàng, website của công ty đã bắt đầu hoạt động lại bình thường. Cơ cấu nhân sự mới đi vào hoạt động, những thành viên trong ban lãnh đạo cũ vừa bị thay thế cũng không bất kỳ một động thái nào.

Nếu tuần trước, vụ việc Nhóm Mua ầm ỹ và chia rõ làm 2 phe: công kích – bảo vệ ban lãnh đạo cũ của Nhóm Mua thì sang đên tuần này, dư luận đã dần lắng xuống. Cuộc chiến cũng không còn giữ được độ “nóng” như trước khi không có một cuộc họp báo nào được tổ chức như dự kiến, cũng không có những tuyên bố, những “sự thật” nào được đưa ra như nhiều người mong đợi. Trên mạng, Facebook mang tên “Sự thật về Nhóm Mua” (TheFactaboutNhommua), nơi đăng tải những hình ảnh về vi bằng cho thấy con dấu và quyền điều hành Cty đã được Văn phòng Thừa phát lại Quận 5 xác nhận vẫn nằm trong tay người của Tom Trần, clip về Tom Trần theo hướng biện hộ cho ban lãnh đạo cũ cũng bị xóa bỏ.

Tom Trần, nhân vật chính của vụ việc, vẫn chưa thể về Việt Nam như đã hẹn. Trả lời phỏng vấn trên một trang thông tin về công nghệ, Tom Trần cho rằng mục đích của các nhà đầu tư trong vụ việc vừa qua là nhằm vào 27,27% cổ phần của ông tại công ty, nhằm thâu tóm hoàn toàn công ty, điều này không cung cấp thêm một thông tin gì mới, mà chỉ khẳng định lại những vấn đề mà dư luận đã đồn đoán từ trước.

Điều mọi người quan tâm nhất hiện tại, là nguyên nhân xảy ra những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nhóm Mua và các nhà đầu tư. Những sai phạm của ông Tom Trần mà nhà đầu tư tố cáo trước đó liệu có đúng không. Với hơn 72% cổ phần đang nắm giữ, nhóm các nhà đầu tư có đủ quyền hạn để thay thế Tom Trần mà không cần gây ra một vụ lùm xùm lớn như vậy. Và ông Tom Trần sẽ làm gì để đòi lại công bằng cho bản thân, sau khi ông đánh giá hành động của nhóm các nhà đầu tư là “vu khống và làm nhục” ông. Chi tiết đáng lưu tâm nhất, có lẽ là việc Tom Trần xác nhận việc mình có cho công ty vay 2 tỉ đồng, tuy nhiên ông lại cho rằng mình cho vay với lãi suất 13%/năm, thay vì 13%/tháng như trên biên bản đã ghi, và ở đây có một sự nhầm lẫn (?)

Cái kết trong lặng lẽ

Việc không nhiều thông tin được Tom Trần cung cấp trong tuần qua như đã tuyên bố trước đó khiến nhiều người cho rằng đã có một vụ dàn xếp ổn thỏa phía sau cánh gà. Có lẽ sẽ không có thêm một cuộc phản công từ phía ông Tom Trần như nhiều người mong đợi. Việc đóng cửa trang Facebook Sự thực về Nhóm Mua là một bước trong việc dàn xếp lại mối quan hệ giữa ông Tom Trần và nhà đầu tư

Nhìn vào thực tế vụ việc, ông Tom Trần hiện đang ở thế yếu. Chỉ nắm giữ 27% cổ phần của công ty Nhóm Mua, Tom Trần không thể có tiếng nói hơn nhóm các nhà đầu tư. Trong lúc ông vắng mặt, hầu hết những thành viên trong ban lãnh đạo cũ, những người thân tín của ông đều đã bị thay thế bằng một ban lãnh đạo mới được nhóm các nhà đầu tư bổ nhiệm. Bằng một cuộc tấn công “chớp nhoáng” quyền lực của ông Tom Trần tại Nhóm Mua đã bị dỡ bỏ hoàn toàn. Điều này có thể không dễ dàng như vậy nếu lúc đó ông Tom Trần còn ở trong nước.

Một cuộc phản công trực diện từ phía Tom Trần, hiện tại có thể xem là không khả thi. Một thỏa hiệp, giữa ông Tom Trần và nhóm các nhà đầu tư để chia sẻ quyền lực trong BLĐ có lẽ cũng là không thể khi mà nhóm các nhà đầu tư đã dùng tới biện pháp mạnh như vậy để cho ông ra đi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông Tom cũng cho thấy mình chỉ muốn đòi lại công bằng với nhà đầu tư khi liên tục công kích ông và đưa ra những thông tin vu khống. Người ta tiếp tục mong chờ xem, ông sẽ nói gì sau khi trở về nước (nhiều khả năng là tuần sau ông Tom sẽ về nước). Hiện tại, BLĐ mới của Nhóm Mua vẫn không có thêm một phát biểu mới nào. Vụ việc của Nhóm Mua có thể sẽ khép lại trong im lặng, trái ngược hoàn toàn với cách mà nó đã diễn ra,

 Quốc Dũng

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM