[Nhân vật của tuần] Điểm nhấn doanh nhân Việt Kiều

17/11/2012 11:34 AM | Nhân vật

Các doanh nhân Việt Kiều là những người nổi bật nhất tuần qua

Đầu tiên là hôn sự đình đám của Tăng Thanh Hà với danh gia vọng tộc nhà Johnathan Hạnh Nguyễn. Tiếp đó là vụ lùm xùm tại công ty Nhóm Mua, khi ông Tôm Trần, người Mỹ gốc Việt bị buộc thôi chức vụ Giám đốc điều hành sau những bất đồng trong nội bộ công ty.

Hôn sự đình đám của danh gia vọng tộc

Đầu tuần qua báo chí tràn ngập các thông tin về đám cưới giữa diễn viên kiêm người mẫu Tăng Thanh với Việt Kiều Louis Nguyễn ngày 11-11 vừa qua.

Louis Nguyễn, tên Việt Nam là Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1983 tại Manila, Philipines, là con trai của một gia đình giàu có và đầy quyền lực

Mẹ anh là người Philippines, giàu có và là cháu họ của bà Imelda Marcos – phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos là một người phụ nữ nổi tiếng về sự xa hoa.

Trong khi đó, bố của Louis Nguyễn chính là ông Johnathan Hạnh Nguyễn, một người rất nổi tiếng và được giới DN Việt kính nể. Ông từng là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ và cũng là người và mở đường bay chính thức giữa thành phố Hồ Chí Minh – Manila.

Hiện tại Johnathan Hạnh Nguyễn là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Tập đoàn của ông đã đầu tư và hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Những dự án này mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Tập đoàn IPP chuyên phân phối các nhãn hiệu cao cấp như Chanel, Burberry, Cartier, Ferragamo, Rolex. 16 trong tổng số 48 thương hiệu của Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) đã có mặt tại Việt Nam thông qua IPP.  

Về kênh phân phối, tại Việt Nam, ngoài Rex Arcade, IPP còn có các địa điểm phân phối khác tại trung tâm thương mại Vincom, trung tâm thương mại Eden,…

Không chỉ có vậy, Johnathan Hạnh Nguyễn đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như Siêu thị Miền Đông; Khách sạn Nha Trang Lodge; cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á.

Sau khi li hôn với mẹ ruột của Louis Nguyễn, hiện tại ông Johnathan đã về Việt Nam sinh sống, làm ăn và kết hôn với diễn viên nổi tiếng một thời Thủy Tiên.
 
Bản thân Louis Nguyễn trước khi về Việt Nam làm việc cho tập đoàn của gia đình, anh cũng đã từng làm việc tại Công ty DFS thuộc Tập đoàn tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp, chuyên về các sản phẩm xa xỉ.

Hiện anh là quản lý thứ 2 điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc IPP. Những công ty này hiện đang phân phối độc quyền các sản phẩm thời trang hàng hiệu nổi tiếng như Tomi Hilfiger, Nike, Diesel, Gap, Mango, He by Mango, Banana Reubic, Ck, Tumi…với doanh số hàng trăm triệu USD/năm.

Những bất đồng nội bộ

Trong một vụ việc khác, ngày 13/11, ông Tom Trần, DN Mỹ gốc Việt, CEO và là người sáng lập Nhóm Mua, bất ngờ bị HĐQT bãi nhiệm. Website của Nhóm Mua và các trang khác trong hệ thông MJ Group (đơn vị chủ quản của Nhóm Mua) đều không thể truy cập. Các kho hàng của Nhóm Mua tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng bị phong tỏa.

Ông Tom Trần về Việt Nam khởi nghiệp năm 2007, đầu tiên là dịch vụ bản đồ Diadiem từ nguồn vốn của quỹ mạo đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Vietnam và dịch vụ Nhóm Mua ra mắt thị trường năm 2010.

Nhiều nhà cung cấp lớn đang có Deal trên Nhóm Mua cũng cho biết, sẽ ngừng việc tiếp nhận voucher từ khách hàng dù những voucher này vẫn đang trong thời gian hiệu lực, để chờ câu trả lời chính thức của công ty này.

Thay thế ông Tom Trần là ông Kyle Phạm, người Úc gốc Việt, trở về Việt Nam năm 2006 và từng làm việc cho Ernst & Young. Ông mới gia nhập Nhóm Mua vào tháng 4/2012.

Việc thay thế ông Tom Trần diễn ra trong thời điểm ông này không có mặt tại Việt Nam mà đã xuất cảnh một tuần trước. Hiện tại Tom Trần chỉ nắm giữ 27,27% cổ phần trong Nhóm Mua, chủ yếu thông qua Công ty Địa điểm.

Trước những "lùm xùm” được đồn đoán là mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và ban lãnh đạo của Nhóm Mua, các nhà đầu tư, gồm IDG Ventures, Rebate Networks và ru-Net Global từng cam kết rót 60 triệu USD vào MJ Group (chủ sở hữu Nhóm Mua và Công ty địa điểm) khẳng định vẫn tiếp tục tin tưởng vào hoạt động của công ty và hứa sẽ tiếp tục đầu tư.

Trao đổi với trang điện tử VnExpress, ông Kyle Phạm cho biết vẫn chưa thể điều hành hoạt động công ty một cách suôn sẻ. Theo vị CEO mới này, ngày 13/11, ông lên tiếp nhận vị trí mới thì bị phản kháng. Bà Becky, người giữ con dấu của Nhóm Mua không đồng tình việc ban giao lại con dấu này.

Ông Kyle Phạm cũng xác nhận có xô xát xảy và phải nhờ đến công an phường xử lý. Đến tận sáng 16/11, bà Becky (người được cho có mối quan hệ với Tom Trần) vẫn chưa trao trả con dấu.

Ông Kyle cho biết, do những bất đồng với ban lãnh đạo cũ, công ty đã quyết định đóng website để rà soát hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống. Kyle Phạm khẳng định chậm nhất là ngày 20/11, tất cả hoạt động công ty sẽ trở lại bình thường, bao gồm cả website.

Sự kiện: Vụ lùm xùm ở Công ty Nhóm Mua

Quốc Dũng

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM