Nguyên ứng viên tổng thống Mỹ viết gì về tướng Giáp?

05/10/2013 12:11 PM | Nhân vật

"Nhà quân sự lỗi lạc gọi chúng ta [người Mỹ] là 'kẻ thù danh dự'", John McCain.

Sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp được hầu hết các tờ báo lớn của phương Tây ghi nhận. Từ New York Times, Financial Times, Bloomberg, Huffington Post, The Telegraph, Reuters, The Washington Post, BBC,... đều đưa tin và viết về ông với sự vị nể chẳng thua gì báo chí trong nước.

Dưới góc độ cá nhân, nguyên ứng viên tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain cũng nhanh chóng chia buồn và loan báo thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tài khoản Twitter của mình

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời - nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, người từng nói với tôi rằng chúng ta là những “kẻ thù danh dự”, ông McCain viết trên Twitter.


John Sidney McCain III, sinh năm 1936, là Thượng nghị sĩ thâm niên của Hoa Kỳ, người tiểu bang Arizona và là đại diện Đảng Cộng hòa tranh chức tổng thống Hoa Kỳ với ông Obama vào năm 2008. 

Là cựu chiến binh tham gia chiến tranh Việt Nam, John McCain lại là một người năng nổ trong việc vận động chính phủ Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

Ông nội và cha của McCain đều từng là đô đốc Hải quân Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam năm 1967, ông thoát chết trong gang tấc tại vụ cháy trên Hàng không mẫu hạm USS Forrestal. Cùng năm, trong chuyến thi hành nhiệm vụ đánh bom lần thứ 23 trên bầu trời miền Bắc Việt Nam sau đó, phi cơ của ông bị bắn rơi và ông bị thương nghiêm trọng. Ông bị bắt làm tù binh chiến tranh tại miền bắc Việt Nam cho tới sau Hiệp định Paris 1973. 

Năm 1984, ông McCain từng gặp gỡ và nói chuyện riêng với tướng Giáp trong lần quay trở lại Hà Nội.

Sự nghiệp chính trị của McCain bắt đầu sau khi ông giải ngũ. Ông đã là thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1987 tới nay.

Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM