Nguyên tắc số 1 của Peter Lynch: Đừng bao giờ nghe lời những người chuyên nghiệp

13/07/2015 14:08 PM | Nhân vật

“Thị trường chứng khoán là nơi duy nhất mà những người đi xe Roll Royce hỏi lời khuyên đầu tư từ những chuyên gia thường đến công ty bằng tàu điện ngầm”, Warren Buffett.

Nội dung nổi bật:

- Nếu lý do mà nhiều người đầu tư là để kiếm tiền, thì với việc tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, họ đang hỏi người khác cách kiếm tiền như thế nào.

- Theo Peter Lynch, một trong những nhà quản lý quỹ tiền tệ số một tại Mỹ, bất kỳ người nào chỉ sử dụng 3% não bộ thông thường đều có thể đầu tư cổ phiếu thành công như, nếu không muốn nói là thành công hơn một chuyên gia chứng khoán bình thường.

- Vì vậy, những nhà kinh doanh thường hỏi thông tin chứ không hỏi quan điểm của bất kỳ ai về khoản đầu tư.


Việc đầu tư tiền vào chứng khoán là một hoạt động độc nhất vô nhị trong các hoạt động kinh doanh khác. Nó khác ở chỗ hầu như luôn phải dựa vào một mức độ nào đó vào sự tư vấn từ những người khác.

Phần lớn các nhà đầu tư là người nghiệp dư. Điều tự nhiên là khi cảm thấy rằng trong việc chọn chứng khoán, nhà đầu tư đơn lẻ có thể thu lợi thông qua sự hướng dẫn chuyên nghiệp. Thế nhưng có những điều kỳ quặc vốn có nằm ngay trong khái niệm tư vấn đầu tư.

Nếu lý do mà nhiều người đầu tư là để kiếm tiền, thì với việc tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, họ đang hỏi người khác cách kiếm tiền như thế nào. Ý tưởng đó có phần ngây thơ. Những nhà kinh doanh tìm kiếm sự tư vấn chuyên nghiệp về các yếu tố khác nhau trong kinh doanh, chứ họ không hy vọng được chỉ ra cách kiếm lợi nhuận hoặc hỏi nên làm gì với tiền của mình.

Ham học hỏi là điều khôn ngoan nhất trong đầu tư. Nhà đầu tư Warren Buffett thường hỏi thông tin về những công ty để phục vụ quá trình phân tích từ những người hiểu biết mà không hỏi quan điểm của bất kỳ ai về công ty đó. Bởi vì, ông đã có quyết định của riêng mình và việc hỏi ý kiến từ người khác chỉ làm lung lay ý chí.

Còn một điều không tưởng về lĩnh vực chứng khoán. Nó điên rồ bởi khó có ai thành công khi áp dụng cách thức này. Đó là tập tục phổ biến hỏi “lời khuyên” đầu tư từ người thân hay bạn bè - những người không chuyên. Người hỏi luôn nghĩ rằng mình có lý do tốt và chính đáng để cho rằng người mà anh ta hỏi có kiến thức hoặc kinh nghiệm hơn hẳn mình.

Do đó, để chọn được những người tư vấn không chuyên tốt cũng khó như việc chọn các chứng khoán tốt mà không cần sự giúp đỡ. Nhiều lời khuyên xấu thường được cho không.

Nguyên tắc bất di bất dịch của Peter Lynch

Nguyên tắc số một của Peter Lynch là đừng bao giờ nghe lời những người chuyên nghiệp. Vì với hai mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư đã đủ thuyết phục ông rằng bất kỳ người nào chỉ sử dụng 3% não bộ thông thường đều có thể đầu tư cổ phiếu thành công như, nếu không muốn nói là thành công hơn một chuyên gia chứng khoán bình thường.

Thực tế nhà đầu tư nghiệp dư có vô số lợi thế của riêng mình, mà nếu được tận dụng và khai thác thì anh ta sẽ thành công hơn cả những chuyên gia cũng như đạt được kết quả vượt trội trên thị trường chứng khoán nói chung.

Quy tắc của Lynch: “Bạn có thể vượt qua các chuyên gia nếu bạn sử dụng sự sắc sảo của mình khi đầu tư vào những công ty hoặc ngành mà bạn đã hiểu rõ. Nhưng tìm thấy công ty hứa hẹn chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo là nghiên cứu về nó.”

Hơn nữa, khi bạn tự quyết định đầu tư chính cổ phiếu của mình, bạn sẽ phải làm tốt hơn những chuyên gia. Và cuối cùng, chẳng có lý do gì mà bạn không cố gắng làm tốt hơn họ cả. Nên nhớ, trong lĩnh vực đầu tư, những đồng tiền khôn ngoan chưa hẳn đã khôn ngoan và những đồng tiền dại chưa hẵn đã ngu ngốc như chúng ta nghĩ. Những đồng tiền dại chỉ ngu ngốc khi nghe theo những đồng tiền khôn ngoan mà thôi.

Chỉ khi nào bạn đã quyết định đầu tư, đó chính là thời điểm thích hợp để tự mình làm việc này. Nghĩa là hãy phớt lờ mọi mành khóe, mọi lời khuyến khích từ các nhà môi giới chứng khoán không chính trực hay lời gợi ý đầy hấp dẫn không thể bỏ lỡ từ bản tin thường kỳ và chỉ tập trung vào những nghiên cứu của chính bạn.

Vì thế, hãy bỏ ngoài tai những cổ phiếu mà bạn nghe nói Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch hay từ một con người tài giỏi nào đó sẽ mua.

Theo Peter Lynch, có ít nhất ba lý do để bạn phớt lờ những cổ phiếu mà các thiên tài chứng khoán sẽ mua:

- Thiên tài vẫn có thể mắc sai lầm.

- Ngay cả khi họ đúng, bạn cũng chẳng bao giờ biết được khi nào họ sẽ thay đổi quyết định và bán một cổ phiếu nào đó.

- Bạn có những nguồn lực và lợi thế tốt hơn. Những điểm mạnh này luôn tồn tại xung quanh bạn. Để phát huy tối đa lợi thế của mình, bạn nên thường xuyên theo dõi và giám sát chúng.

Đinh Lộc

Cùng chuyên mục
XEM