Người phụ nữ quyền lực nhất phố Wall trở thành ‘tay hòm chìa khoá’ của Google

26/03/2015 13:43 PM | Nhân vật

Trong thông báo mới được gửi đi, Ruth Porat - giám đốc tài chính (CFO) của Morgan Stanley sẽ chính thức trở thành CFO của Google.

Nội dung nổi bật:

- Sau bức thư từ chức xúc động của Giám đốc tài chính Patrick Pichette, Google đã phải tìm kiếm người thay thế vị trí này và lựa chọn của họ là Ruth Porat - CFO của Morgan Stanley.

- Ruth Porat được mệnh danh là "người phụ nữ quyền lực nhất phố Wall" với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tài chính. Bà đang được kỳ vọng sẽ vận hành tốt đế chế 400 tỷ USD của Google.


Trong thông báo mới được gửi đi, Ruth Porat - giám đốc tài chính (CFO) của Morgan Stanley sẽ chính thức trở thành CFO của Google. Đây được xem là một lựa chọn thông minh và may mắn của "gã khổng lồ tìm kiếm". Hiện thị trường việc làm đang vô cùng khan hiếm những nhân tài có đủ năng lực chuyên môn tài chính, công nghệ và hiểu biết về những quy định của chính phủ để có thể giúp vận hành công ty trị giá tới 400 tỷ USD. Và thậm chí, một vị trí như vậy lại càng ít người phụ nữ nào có thể đảm đương được. Tờ New Yorks Times nhận định sẽ rất khó để có thể tìm ra được một giám đốc tài chính giỏi như Ruth Porat. 

Porat lớn lên tại Palo Alto và tốt nghiệp đại học Stanford. Sau đó, bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực ngân hàng đầu tư và gắn bó trong suốt 3 thập kỷ. Tại Morgan Staley, bà nhanh chóng trở thành đồng giám đốc nhóm ngân hàng đầu tư công nghệ trong thời kỳ bùng nổ dotcom và sau đó trở thành giám đốc tài chính của ngân hàng này trong suốt giai đoạn khủng hoảng kinh tế. 

Porat cũng được biết đến là người đưa ra lời khuyên dành cho Kho bạc Mỹ về gói cứu trợ Fannie Mae và Freddie Mac. 5 năm qua, bà cũng chính là “cánh tay phải” của giám đốc Morgan Stanley là James P. Gorman nhằm định hướng môi trường pháp lý và tái cấu trúc ngân hàng này.

Porat đã vượt qua rất nhiều cơn bão tài chính trong thời gian làm việc tại Morgan Stanley. Bà gia nhập ngân hàng này chỉ một thời gian ngắn trước khi thị trường cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng vào năm 1987.Trong suốt thời kỳ bong bóng công nghệ những năm 2000 (thời gian này bà làm mảng ngân hàng đầu tư công nghệ), Porat có quan hệ thân thiết với Mar Meeker - người hiện tại là đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins Caufield & Byer. Trong buổi tổng kết năm 1999, Meeker đã gọi Porat là “nhân viên ngân hàng tốt nhất là tôi được làm việc cùng”. 

Với kinh nghiệm dày dặn như vậy, Porat hoàn toàn có thể phục vụ tốt cho Google. Công cụ tìm kiếm này đang dành nhiều thời gian hơn cho kế hoạch mở rộng trên thế giới. Họ sẽ chi ngân sách lớn hơn cho chiến dịch vận động hành lang để trở thành công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp công nghệ. Các nhà chống độc quyền đang ngày càng nhiều hơn và tham vọng của Google hiện tại là mở rộng sang những lĩnh vực công nghiệp nặng bao gồm telecom, chăm sóc sức khoẻ, xe tự động và thanh toán.

Khối lượng tiền mặt khổng lồ của Google cũng đang dần phát triển thêm và hiện tại đã vượt quá con số 60 tỷ USD. Nhiệm vụ của Porat không chỉ là quản lý số lượng này một cách hiệu quả mà còn phải tối thiểu hoá mức thuế phải nộp. Các nhà đầu tư thì luôn mong đợi một tốc độ tăng trưởng vượt bậc nhưng họ cũng rất quan tâm đến một người quản lý tài chính kỳ cựu cho công ty để hạn chế rủi ro.

Với vốn hoá thị trường lớn gấp 5 lần Morgan Stanley, Google sẽ là một bài toán không hề dễ dàng dành cho Porat. Ngoài ra, bà cũng sẽ phải tìm ra cách ứng xử khéo léo trên cương vị của mình trong một công ty được kiểm soát chặt chẽ bởi 2 nhà sáng lập. 

Trong tuyên bố vào thứ 3, Porat nói rằng: “Tôi thích thú vì được trở lại quê hương Carlifornia và gia nhập Google. Lớn lên tại thung lũng Silicon, trong suốt thời gian làm việc tại Morgan Stanley và thành viên hội đồng quản trị của Stanford, tôi đã từng có cơ hội trải nghiệm về cách những công ty công nghệ đang giúp đỡ con người trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không thể chờ đợi được lâu hơn và sẽ bắt đầu từ bây giờ”. Porat sẽ tiếp tục công việc tại Morgan Stanley cho tới hết tháng 4 và chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc tài chính tại Google vào ngày 16/5.

Đại diện Google là CEO Larry Page cũng dành những lời "có cánh" cho Porat: “Chúng tôi đã rất may mắn vì tìm được một lãnh đạo sáng tạo, giàu kinh nghiệm và hoạt động tích cực như vậy. Tôi mong có thể học hỏi được từ Ruth khi tiếp tục cải tiến những mảng kinh doanh cốt lõi gồm công cụ tìm kiếm, quảng cáo, Android, Chrome và YouTube. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Patrick Pichette cho 7 năm đóng góp của ông trên cương vị CFO”.

Sự thay thế vị trí lãnh đạo quan trọng kể trên của Google cho thấy một cuộc chiến giành giật nhân tài đang xảy ra giữa phố Wall và thung lũng Silicon. Ngoài Google, trước đó cả Facebook và Twitter cũng đã tuyển các cựu lãnh đạo ngân hàng về làm giám đốc tài chính.

>> Tâm thư từ chức xúc động của Giám đốc tài chính Google

Vân Đàm

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM