Ngỡ ngàng 'chiến tích' thời đi học của các CEO

17/01/2014 09:38 AM | Nhân vật

Mặc dù ở “tuổi nổi loạn” nhưng các CEO hàng đầu thế giới vẫn khẳng định trí tuệ và tài năng thiên phú của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Steve Ballmer

Sẽ là thiếu sót khi nhắc đến Microsoft mà không nhắc đến "công thần" số một của hãng, Giám đốc điều hành đầy tài năng Steve Ballmer. Steve Ballmer sinh năm 1956 tại một thành phố nhỏ Detroit, bang Michigan- Mỹ.

Nhờ được thừa hưởng một phần tố chất kinh doanh của bố và trí tuệ ưu việt người Do Thái của mẹ mà ngay từ nhỏ, Steve Ballmer đã bộc lộ những tố chất thông minh hơn những đứa trẻ khác. Khi còn học trung học tại trường Detroit Country Day School, một trường trung học nổi tiếng nghiêm ngặt, bên cạnh vị trí là một học sinh toàn diện và đứng đầu lớp, Steve Ballmer còn thể hiện khả năng đặc biệt và sự say mê đối với bộ môn toán học. Ông đã từng đạt kỷ lục môn toán với số điểm 800.

 - 1

Ngoài bảng thành tích học tập, Steve Ballmer còn được bạn bè biết đến với khả năng thủ lĩnh trong đội bóng rổ, bóng đá của trường và tham gia sinh hoạt tại nhiều câu lạc bộ khác nhau. Năm 1973, Steve Ballmer tốt nghiệp trung học và được nhận học bổng vào học tại trường Đại học Harvard.

Bill Gates

Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới, nhà sáng lập Microsoft, sinh năm 1950 tại Settle, bang Washington. Thời trung học, Bill Gates học tại trường Lakeside, một trường tư thục nổi tiếng, nơi thu hút những học sinh giỏi nhất của vùng duyên Hải miền Tây Hoa Kỳ. Có thể nói, Lakeside đã trở thành bước đệm để Gates vươn lên vị trí số 1 trong ngành công nghệ thông tin. Thời đó rất hiếm trường có thể trang bị đuợc máy điện toán, chỉ có ở trường tư thục Lakeside, học sinh mới có thể được tiếp xúc với chiếc máy kỳ diệu này.

 - 2

Tuy nhiên chi phí mượn máy tính ở trường học tăng cao nên Gates và người bạn thân của mình là Paul Allen tìm cách truy cập "chùa". Họ đã lấy được mật khẩu quản trị (admin) và dùng nó để trộm file lưu giữ thông tin người dùng. Cả hai định giải mã file để lấy tài khoản "chùa" nhưng bị bắt quả tang. Cũng chính tại Lakeside, Gates và một số bạn bè, trong đó có Paul Alen, đã lập ra "nhóm những nhà lập trình Lakeside" với mục đích kiếm tiền để áp dụng những kỹ năng lập trình mới mà nhóm của Gates tìm ra. Vào mùa hè, Gates thỏa thuận viết chương trình thời gian biểu lớp học cho trường và ông đã tự xếp mình vào một lớp tiếng Anh chỉ toàn là nữ sinh.

Warren Buffett

Nhà đầu tư huyền thoại đến từ Ohama, Warren Buffet sinh năm 1930 tại bang Nebraska, Hoa Kỳ. Năm 1943 Warren kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời do bán xe đạp của mình cộng với mức thù lao 35 USD cho việc giao báo. Khi người cha được bầu vào quốc hội Hoa Kỳ thì ông chuyển đến học tại thủ đô Washington rồi tốt nghiệp trường trung học Woodrow Wilson năm 1947. Trong năm đầu trung học, ông cùng một người bạn mua một máy bắn bóng giá 25 USD đặt trong tiệm hớt tóc để kiếm tiền và trong vòng một tháng họ đã có ba máy như vậy đặt ở vài nơi. Ngoài ra, ông còn là một thành viên tích cực trong đội tuyển bóng rổ và golf của nhà trường.

 - 3

Lloyd Blankfein 

Dù muốn hay không, Lloyd Blankfein vẫn đang nổi lên như hình ảnh tiêu biểu của một CEO tài giỏi đã dẫn dắt ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trở thành công ty thành công nhất phố Wall. Lloyd Blankfein lớn lên trong một căn hộ thuộc dự án nhà ở công cộng ở Đông New York, một trong những khu dân cư nghèo nhất ở quận Brooklyn.

 - 4

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải kiếm tiền từ khi 13 tuổi nhưng tại trường trung học Thomas Jefferson, Lloyd được biết đến là một học sinh xuất sắc, rất thông minh và lập kế hoạch rất tốt. Các bạn cùng trường đều tin rằng ông có tiềm năng thành công. Về phần mình, Blankfein cho biết ông học giỏi ở trường phổ thông không phải bởi tài năng gì xuất chúng mà bởi ông muốn thành công: "Thật dễ dàng để làm bản thân trở nên khác biệt nhưng để có động lực muốn làm việc đó còn khó khăn hơn." Ngoài ra, theo Niên giám của trường năm 1971, Blankfein là một thành viên của đội tuyển bơi lội Varsity và đội trưởng của đội "It's Academic" trong hai năm.

Bill Ackman

Bản lĩnh, sự nhạy bén và tầm nhìn sáng suốt cùng đam mê đặc biệt đối với tài chính đã giúp "tỷ phú tóc bạc" William Ackman Albert - nhà sáng lập Quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management trở thành một trong những chuyên gia quản lý quỹ đáng ngưỡng mộ nhất Phố Wall. Ông sinh năm 1966 trong một gia đình người Do Thái ở Chappaqua, Westchester, New York. Ông theo học phổ thông ở trường Horace Greeley tại quê nhà.

 - 5

Thời đi học, ông từng là thành viên của tổ chức National Honor Society và tự thừa nhận mình là "đứa trẻ tự mãn". Khi là học sinh năm cuối trung học, ông đã đặt cược cha mình 2000 USD ông nhất định sẽ vượt qua kỳ thi SAT với số điểm tuyệt đối để vào đại học. Tuy nhiên, Ackman đã làm sai … một câu duy nhất trong bài thi năm đó. Ông cũng từng là cầu thủ chơi tennis giỏi nhất thời trung học.

Brian Moynihan

Ông chủ đồng thời là giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, Bank of America - Brian Mounihan sinh ra trong gia đình trung lưu tại Marietta, thị trấn ở phía Đông Nam bang Ohio, Mỹ. Ông học tại trường cấp ba Marietta và nổi tiếng với môn chạy tốc độ. Năm cuối cấp, ông được phong tặng danh hiệu người chạy nhanh nổi bật. Ngoài ra, ông còn là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng ở trường.


Mark Zuckerberg

"Ông trùm" mạng xã hội Facebook sinh ra rong một gia đình người Mỹ gốc Do Thái ở Westchester, New York. Ngay từ khi còn nhỏ, Mark đã tỏ ra rất hứng thú và đam mê với toán học và lập trình vi tính. Những năm cuối bậc trung học tại Phillips Exeter Academy - một trường tư ở New Hampshire, Zuckerberg đã cùng với bạn tung ra Synapse Media Player với khả năng xem xét thói quen nghe nhạc để có thể lên danh sách những bản nhạc mà người sử dụng ưa thích. Nhiều công ty phần mềm tỏ ra quan tâm đến chương trình này của Mark và sẵn sàng mời anh về làm. Tuy nhiên, Mark đã từ chối và nhập học Đại học Havard năm 2002.

 - 6

Alan Mulally

Alan Mulally, CEO đương nhiệm của Ford Motor, là người hùng của ngành công nghiệp ô tô nước Mỹ. Ông đã từng rời bỏ công ty số 1 thế giới, hãng máy bay Boing để sang giải cứu Ford Motor, hãng xe đang trong cơn vật vã chống lại thua lỗ và giành lại vị thế "gã khổng lồ" trong ngành CN ôtô thế giới.

 - 7

Alan Mulally sinh năm 1945 ở Oakland, bang California, Mỹ. Ông đã từng học tại trường trung học Lawrence ở Lawrence thuộc tiểu bang Kansas. Giám đốc điều hành của Ford đã từng là thành viên trong đội thể dục dụng cụ ở trường. Theo niên giám của trường Lawrence năm 1963, Alan đã tham gia cuộc thi thể dục dụng cụ toàn bang và năm đó, trường của ông xếp ở vị trí thứ hai.

>> Bi hài chuyện các tỷ phú tuyển vợ

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM