Ngắm vẻ đẹp của phu nhân Tập Cận Bình theo thời gian

17/11/2012 09:23 AM | Nhân vật

Hãy cùng ngắm vẻ đẹp của bà Bành Lệ Viên từ khi còn ấu thơ đến khi là ca sỹ nổi tiếng, và khi trở thành phu nhân của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc- Tập Cận Bình.


Bà Bành Lệ Viên khi còn nhỏ

Bà Bành Lệ Viên khi còn nhỏ

Bà Bành Lệ Viên khi còn nhỏ

Vẻ đẹp tròn trịa của cô gái đôi mươi có khuôn mặt được ví như trăng rằm

Vẻ đẹp tròn trịa của cô gái đôi mươi có khuôn mặt được ví như trăng rằm

Bà Bành Lệ Viên không chỉ là một ca sĩ hát nhạc dân gian, nhạc cách mạng nổi tiếng nhất Trung Quốc mà còn là phu nhân của vị lãnh đạo hàng đầu ở nước này. Trong những ngày gần đây, bà được báo giới Trung Quốc và thế giới hết lời khen ngợi là vị phu nhân Tổng bí thư tài sắc vẹn toàn. Bà Bành cũng là vị phu nhân đầu tiên có một sự nghiệp riêng nổi bật với nhiều thành tựu và tự xây dựng được một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng tới như vậy.

 Bức chân dung thời thiếu nữ của bà Bành

 Bức chân dung thời thiếu nữ của bà Bành

Bà Bành Lệ Viên sinh năm 1962, năm nay 50 tuổi. Trong suốt sự nghiệp của mình bà đã giành được nhiều giải thưởng, bằng khen và huân chương của Nhà nước. Bà Bành cũng là một gương mặt quen thuộc đối với người dân Trung Quốc vì trước đây, trong chương trình gala chào đón năm mới nào của nước này cũng xuất hiện tiết mục biểu diễn của bà.

Cùng đồng nghiệp tập hát

Cùng đồng nghiệp tập hát

Bà tham gia vào lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc năm 1980 như bao quân nhân bình thường khác. Phát hiện bà sở hữu chất giọng đẹp, bà Bành được chuyển sang đoàn quân nhạc. Lần đầu tiên bà biểu diễn trong chương trình truyền hình quốc gia của đài CCTV nhân dịp năm mới là khi bà vừa tròn 20 tuổi. Khi đó, bà hát bài Trên thảo nguyên hy vọng và đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ tiết mục này.

Bà Bành Lệ Viên và ông Tập Cận Bình thời thanh xuân

Bà Bành Lệ Viên và ông Tập Cận Bình thời thanh xuân

Bà kết hôn với ông Tập Cận Bình và có một cô con gái là Tập Minh Trạch sinh năm 1992, ở nhà cô bé thường được gọi là Tiểu Mục Tử. Hiện nay, cô bé đã đi du học và đang học tại Đại học danh tiếng Havard. Đối với người dân Trung Quốc, trước đây họ thường biết nhiều tới bà Bành hơn là ông Tập, vì vậy, người ta thường nói bà Bành là người phụ nữ sống vì gia đình. Khi chồng bắt đầu tiến sâu vào sự nghiệp chính trị, bà đã rút lui về hậu trường mà không phát triển sự nghiệp ca hát nữa.

Một bức ảnh bà Bành chơi cùng các em bé

Một bức ảnh bà Bành chơi cùng các em bé

Ban đầu, ông Tập và bà Bành được giới thiệu với nhau nhờ bạn bè. Ông Tập vốn nổi tiếng là người rất truyền thống. Ông thường chỉ nghe nhạc dân ca hoặc nhạc cách mạng vì vậy phong cách âm nhạc của bà Bành ngay lập tức đã ghi điểm với ông. Ông Tập là con trai trong một gia đình danh giá, có truyền thống cách mạng khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Từ khi còn trẻ, ông đã được biết tới là một thanh niên có tính tình khiêm nhường và giản dị. Cặp đôi này được ví như Trời định.

Ông bà đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 20 năm và có một cô con gái năm nay 20 tuổi

Ông bà đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 20 năm và có một cô con gái năm nay 20 tuổi

Hai người kết hôn vào ngày 1/9/1987. Trong suốt thời trẻ của mình, họ là đôi vợ chồng hết mình phấn đấu vì sự nghiệp. Chỉ bốn ngày sau khi kết hôn, bà Bành đã phải tới Bắc Kinh để tham gia vào một đại nhạc hội để rồi ngay sau đó lại phải tới Mỹ và Canada biểu diễn. 

Trong suốt những năm tháng trước khi bà Bành quyết định lui về hậu trường, họ thường xuyên phải sống xa nhau vì bà Bình phải đi biểu diễn ở khắp nơi, cả trong nước cũng như ngoài nước. Bà thường phải lưu lại Bắc Kinh trong khi chồng bà, ông Tập Cận Bình công tác tại tỉnh Phúc Kiến và sau này là tỉnh Triết Giang.

 
Theo Pi Uy
Dân Trí/Wall Street Journal

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM