Mark Zuckerberg và Iron Man: Khi ước mơ là đưa từ phim ra đời thực

06/01/2016 11:59 AM | Nhân vật

Trước những thông tin cho rằng trí tuệ nhân tạo “nguy hiểm” chẳng khác nào vũ khí hạt nhân, thì CEO Facebook lại cho rằng sự việc này đang bị thổi phồng quá mức. Thậm chí, Zuckerberg còn đặt mục tiêu phát minh ra một cỗ máy thông minh sắm vai như một phụ tá đắc lực, như Jarvis trong phim Iron Man.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu tại một buổi lễ được tổ chức ở thung lũng Silicon, Mountain View, Califonia đầu năm mới, ông chủ của Facebook đã có bài phát biểu “trấn an” mọi người trước sự lo lắng về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).

Elon Musk là một trong những người đầu tư hàng đầu vào lĩnh vực này. Đầu tháng 3 vừa qua, Musk hợp tác cùng với Zuckerberg và diễn viên Ashton Kutcher để đầu tư vào công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Vicarious, với mục tiêu xây dựng “hệ thống máy tính có khả năng suy nghĩ như con người”.

Mậc dù vậy, Musk và một số nhà đầu tư khác cũng quan ngại về sự phát triển của AI. Cụ thể, Elon Musk của Tesla Motors và nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel từng lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của Al, mà theo họ thì nó có thể nguy hiểm đến nhân loại còn hơn cả vũ khí hạt nhân.

Nhưng người bạn của Musk là Zuckerberg lại không nghĩ thế. Trong bảng danh sách những việc cần làm cho năm 2016, Zuckerberg đặt mục tiêu sẽ thiết kế và chế tạo ra một cỗ máy thông minh cho riêng cá nhân mình, qua đó bác bỏ những lời thổi phồng quá mức về sự phát triển của trí tuệ thông minh nhân tạo.

Trên trang chủ của công ty, nhà sáng lập Facebook cũng thể hiện tham vọng sẽ có được một robot thông minh có thể đảm đương công việc như người quản gia hay một người hầu. Để dễ hình dung, ông so sánh nó với Jarvis, một phụ tá ảo thông minh trong bộ phim ăn khách Iron Man.

Mỗi năm là một mục tiêu mới

Thói quen đặt ra những thách thức cá nhân vào đầu năm luôn được Zuckerberg tuân thủ. Nếu trong quá khứ là mục tiêu tiếp xúc một người lạ mỗi ngày, đọc hai cuốn sách mỗi tháng và học tiếng Quan Thoại, quê nhà của vợ thì năm nay, mục tiêu sẽ là phát minh, xây dựng một quản gia Al giúp quản lý nhà cửa và hỗ trợ công việc.

Zuckerberg cho biết công ty lần đầu tiên thử nghiệm một phần mềm mã hóa để tạo ra một phụ tá ảo như mình mong muốn và công việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Facebook.

Hiện tại, Facebook có hai nhóm làm việc nghiên cứu AI, một trong số đó là tập trung nghiên cứu phát triển những tính năng khác nhằm hoàn thiện trí tuệ thông minh nhân tạo kết hợp với mạng xã hội.

Cuộc đua phát triển AI đang nổ ra giữa các công ty công nghệ hàng đầu khi họ cố gắng sáng tạo ra những tính năng và cách thức mới để mọi người có thể tương tác với máy móc. Nhưng trên hết, Facebook có lẽ là công ty chi tiêu mạnh tay nhất của phân khúc này.

Facebook đã xây dựng ba phòng thí nghiệm hoàn toàn mới với số vốn đầu tư hàng triệu đô la để nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, bao gồm ở thung lũng Silicon, một ở New York và Paris. Ngoài ra, công ty cũng thuê những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này vào làm việc.

Đáng kể nhất là giáo sự Đại học New York, Yann LeCun, người tiên phong trong việc mô phỏng AI bắt chước các hoạt động của lớp tế bào thần kinh trong não bộ của con người.

Zuckerberg cũng cho biết công việc của mình tại Facebook hiện tại là thường xuyên tham gia vào các vấn đề kỹ thuật phức tạp cùng với các kỹ sư xuất sắc trong công ty để xây dựng một cỗ máy thông minh có khả năng như một người quản gia bằng xương bằng thịt.

CEO Facebook mô tả dự án cá nhân của mình như là một AI đơn giản, có thể nhận dạng giọng nói của mình để điều khiển mọi thứ trong nhà như âm nhạc, ánh sáng và nhiệt độ…

Với mối quan tâm trong việc nhận ra giọng nói và cả khuôn mặt, ông hy vọng phụ tá ảo này có thể xác định được ai đang ở trong một căn phòng. Ví dụ Mark thích căn phòng có nhiệt độ lạnh hơn vợ, thì người phụ tá ảo nên biết thay đổi nhiệt độ trong phòng phù hợp với người chủ đang hiện diện ở đó.

Về công việc, Mark muốn cỗ máy thông minh sẽ giúp ông trong việc phân tích dữ liệu để tiết kiệm thời gian cho bản thân.

Hermann Hauser, nhà khoa học máy tính của Cambridge và cũng là một doanh nhân, nói rằng những tiến bộ gần đây trong thuật toán học, năng lượng và sự sẵn có của một lượng lớn dữ liệu máy tính, có thể kết hợp để cho phép các kỹ sư máy tính tạo ra hệ thống AI hoàn chỉnh.

“Mục tiêu của Mark là hoàn toàn thực tế. Nếu bạn sử dụng Siri (tính năng kỹ thuật số của Apple) hoặc Google Now trên chiếc điện thoại thông minh của mình, thì việc phải thiết kế chức năng nhận dạng giọng nói trên AI hoàn toàn là việc khả thi”, Hauser nói.

Điều lo ngại duy nhất mà tiến sĩ Hauser cho biết là việc phát triển AI chỉ có thể giới hạn ở những công ty lớn tại thung lũng Silicon vì họ có thể truy cập vào các mức độ thông tin cần thiết để tạo ra các chức năng Al, mà hơn nữa có đủ tiềm lực về con người và vốn để theo đuổi dự án lâu dài.

Trí tuệ thông minh đã bị thổi phồng quá mức

Tiến bộ nhanh chóng của AI đã khiến một số công ty công nghệ hàng đầu cảnh báo rằng cỗ máy thông minh này một ngày nào đó có thể gây nguy hiểm cho nhân loại.

Đáp lại một câu hỏi được đưa lên tài khoản Facebook của mình như trên, Zuckerberg đã bác bỏ và diễn giải về những nguy hiểm tiềm tàng của AI là xa vời, bị thổi phồng quá mức. . . và ít gây hại hơn so với các thảm họa do bệnh tật, bạo lực mang lại ".

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể xây dựng AI để nó hoạt động cho chúng ta và giúp chúng ta."

Ông cũng tiết lộ rằng mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Amazon Echo, thiết bị nhà thông mình cho phép người dùng điều khiển nhạc bằng giọng nói. Các giám đốc điều hành Facebook mô tả công cụ Echo là "đẹp tuyệt vời" để kiểm soát âm nhạc.

Thí nghiệm phức tạp cao nhất của Facebook với AI cho đến nay là thử nghiệm một trợ lý ảo cá nhân được gọi là M, hoạt động trong Facebook Messenger, với tính năng phục vụ nhu cầu và mong muốn từ việc kêu một chiếc taxi đến một bữa tiệc sinh nhật.

Facebook cũng đã sử dụng trí thông minh nhân tạo về cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ như mô tả hình ảnh cho người khiếm thị.

Công ty ở Silicon Valley cũng đã mua nền tảng AI Wit.ai vào đầu năm ngoái và tiếp tục chạy các dịch vụ có thể chuyển hóa giọng nói thành các lệnh nhận biết để tự động hóa thiết bị trong nhà, thiết bị điện tử và robot.

Alexandre Lebrun, người sáng lập Wit.ai, chia sẽ với tờ Financial Times năm ngoái rằng Facebook đang có một lợi thế duy nhất nhờ một lượng lớn dữ liệu xã hội có được từ người sử dụng.

“Vì thế, việc gia nhập Facebook sẽ mở ra cơ hội lớn cho việc triển khai các dự án trong mơ của chúng tôi”, Lebrun cho biết.

Đinh Lộc

Cùng chuyên mục
XEM