Ly hôn, các ông trùm thế giới mất bạc tỷ

24/06/2013 18:49 PM | Nhân vật

Tỉ phú truyền thông người Australia, Chủ tịch tập đoàn News Corp Rupert Murdoch vừa đệ đơn ly hôn người vợ thứ ba gốc Trung Quốc Wendi Đặng vào hôm 13.6, sau 14 năm chung sống.

Sẽ không có một cuộc chiến phân chia tài sản ầm ĩ, vì hai người đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, nên cô vợ trẻ Wendi sẽ không thể đòi chia phần trong khối tài sản trị giá 11,2 tỉ USD của ông Murdoch.

Nhưng không phải lúc nào Murdoch cũng tỉnh táo như thế. 14 năm trước, chính vào lúc cưới Wendi, ông Murdoch đã phải trả cái giá kỷ lục 1,7 tỉ USD để ly hôn người vợ thứ hai Anna Murdoch. Và không chỉ có mình Murdoch, nhiều tỉ phú đôla đã phải trả những khoản tiền kếch sù để đổi lấy tự do cho mình.

Murdoch ly dị lần thứ 3

14 năm trước, cũng vào tháng 6, Rupert Murdoch đâm đơn ly dị người vợ thứ hai Anna Murdoch sau 32 năm chung sống và có với nhau 3 con chung. Theo Anna, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vì Murdoch có quan hệ với Wendi Đặng - người phiên dịch cho ông Murdoch khi ông tới Trung Quốc trong một chuyến công tác trước đó. 17 ngày sau khi ly hôn, ông Murdoch cưới cô vợ trẻ Wendi kém ông 38 tuổi. Để được tự do đến với người đẹp gốc Trung Quốc, Murdoch đã phải chi ra 1,7 tỉ USD dàn xếp vụ ly hôn với Anna, trong đó có 110 triệu USD tiền mặt. Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới lúc đó.

Có lẽ cũng vì bài học đắt giá ấy mà Murdoch đã tỉnh táo hơn trong cuộc hôn nhân thứ ba, khi ông ký một hợp đồng tiền hôn nhân với Wendi, khiến cô vợ trẻ không thể đòi chia chác khối tài sản khổng lồ trị giá 11,2 tỉ USD của Murdoch. Cũng có thông tin cho rằng ông Murdoch ký hợp đồng tiền hôn nhân còn vì quá khứ không mấy tốt đẹp của Wendi. 18 tuổi, Wendi sang Mỹ nhờ được một cặp vợ chồng kỹ sư người Mỹ làm việc tại Trung Quốc bảo lãnh. Sang đến California, Wendi “cướp” luôn chồng của ân nhân.

Chỉ vài tháng sau khi cưới, Wendi đã cặp bồ với một chàng trai trẻ hơn, nhưng vẫn duy trì cuộc hôn nhân cho tới khi được cấp thẻ xanh. Sau khi tốt nghiệp Trường Quản lý Yale, Wendi tới làm việc cho Star TV – kênh truyền hình thuộc tập đoàn News Corp. có trụ sở tại Hồng Kông – nơi bà gặp Murdoch.

Phát biểu vào tối 13.6, người phát ngôn của News Corp cho biết cuộc hôn nhân của ông Murdoch và vợ đã rạn nứt không thể cứu vãn trong 6 tháng qua. Vụ ly hôn được thông báo vài ngày sau khi tập đoàn News Corp được tách thành hai công ty đều do Murdoch làm chủ tịch, một hoạt động trong ngành truyền thông và một thuộc lĩnh vực xuất bản. Hoạt động của News Corp sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ ly hôn này, bởi bà Wendi cũng như hai con gái chung của hai người không có cổ phần biểu quyết trong công ty. Tuy nhiên, nhiều người không nghĩ là Wendi - vốn được nhắc đến như một người cơ hội, đào mỏ - sẽ không chịu ra đi một cách lặng lẽ thế.

Nhưng dù gì thì chắc chắn Murdoch sẽ không chịu trả cái giá quá cao như vụ ly hôn trước đó với người vợ thứ hai Anna, một kỷ lục đã tồn tại hơn chục năm qua, hiện đang có nguy cơ bị vụ ly hôn của vợ chồng ông trùm dầu lửa Harold và Sue Ann Hamm soán ngôi.

Harold lập kỷ lục ly hôn 5 tỉ USD

Tỉ phú Harold Hamm giàu hơn Rupert Murdoch 100 triệu USD, với trị giá tài sản khoảng 11,3 tỉ USD, xếp thứ 90 trong danh sách tỉ phú thế giới 2013 của Forbes, trên một bậc so với Murdoch đứng thứ 91. Giàu hơn, trẻ hơn, Harold đang đe dọa sẽ vượt mặt Murdoch về kỷ lục ly hôn đắt giá nhất khi chia tay người vợ đã chung sống 25 năm qua.

Lý do khiến bà vợ Sue Ann Hamm đâm đơn ly dị là Harold ngoại tình. Tài sản 11,3 tỉ USD của Harold chủ yếu là cổ phiếu trong công ty Continental Resources do ông sáng lập và điều hành. Theo luật của bang Oklahoma nơi ông Harold sống, nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân, Sue Ann có thể được hưởng một nửa trong số 68% cổ phiếu của Harold ở Continental, có giá trị khoảng 5 tỉ USD. Khi đó, Harold sẽ mất quyền kiểm soát công ty do chính mình sáng lập và lập kỷ lục có vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử.

ly hôn, ly hôn đình đám, tỷ phú, tỷ phú ly hôn, ông trùm thế giới

Harold Hamm đang đối mặt vụ ly hôn 5 tỉ USD với vợ Sue Ann Hamm.

Đứng thứ ba trong danh sách là vụ ly hôn của ông chủ giải đua xe Công thức 1 Bernie Ecclestone và vợ Slavica. Sau khi ly dị người vợ đã chung sống cùng 24 năm vào năm 2008, Bernie đã phải trả một số tiền lớn. Cô vợ người mẫu cao hơn Bernie hơn một cái đầu đã đòi được chia phần 4 tỉ USD. Chi tiết của vụ ly dị không được công bố, nhưng theo các luật sư ước tính, cuối cùng Slavica nhận được khoảng 1,2 tỉ USD.

Vụ ly hôn giữa tỉ phú Saudi Adnan Khashoggi và vợ Soraya vào những năm 1970 đã từng giữ kỷ lục là vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới, nhưng nay chỉ đứng vị trí thứ 4. Cặp đôi này kết hôn năm 1961, khi cô dâu mới 15 tuổi. Adnan Khashoggi đã ly dị người vợ sống chung 13 năm và có với ông 5 đứa con vào năm 1974. Dù vậy, đến năm 1979, Soraya mới đâm đơn kiện, đòi chồng cũ phải chia cho mình 2,54 tỉ USD.

Vụ kiện kéo dài suốt 4 năm, đến năm 1982, Adnan đã phải chi cho cô vợ cũ 874 triệu USD. Đây là vụ ly hôn đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó và giữ kỷ lục suốt 20 năm, cho đến khi có vụ 1,7 tỉ USD của Rupert – Anna Murdoch năm 1999. Steve Wynn – chủ tịch Wynn Resorts là tỉ phú chịu mất tiền nhiều thứ 5 thế giới cho vợ cũ.

ly hôn, ly hôn đình đám, tỷ phú, tỷ phú ly hôn, ông trùm thế giới

Cựu người mẫu Slavica được trả 1,2 tỉ USD sau khi ly hôn ông chủ giải đua xe F1 Bernie Ecclestone.

Năm 2010, Steve Wynn ly dị vợ Elaine và phải chia cho bà hơn 11 triệu cổ phần có giá 741 triệu USD. Mới nhìn qua thì thấy đó là số tiền lớn trả cho 25 năm chung sống, tuy nhiên Elaine chỉ được bán cổ phiếu dưới sự đồng ý của Steve. Bằng việc giữ quyền kiểm soát số cổ phiếu này, Steve vẫn giữ được số lượng cổ phiếu chi phối và quyền điều hành công ty. Tuy nhiên, đến năm nay, Elaine đã gửi đơn kiện đòi quyền được tự do bán số cổ phiếu mà mình được hưởng.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM