Lương của TGĐ Vinacafe Biên Hòa hơn 126 triệu đồng/tháng

18/04/2013 15:53 PM | Nhân vật

Chưa kể thưởng và phụ cấp

Mới đây, chủ tịch Tổng công ty Cà phê Việt Nam Trần Đình Thiêm đã rời khỏi chức vụ Chủ tịch của Vinacafe Biên Hòa. Thay thế ông Thiêm là ông Phạm Quang Vũ, người hiện đang là Tổng giám đốc VCF.

Theo báo cáo thường niên của VCF thì trong năm 2012, riêng tiền lương của các thành viên Ban tổng giám đốc đều trên 1 tỷ đồng. Trong đó, mức lương vị trí TGĐ của ông Phạm Quang Vũ là hơn 1,51 tỷ đồng, tức bình quân 126 triệu đồng/tháng.

Cộng thêm gần 1 tỷ phụ cấp và thưởng, tổng thu nhập trong năm của ông Vũ đạt gần 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, là một cổ đông của công ty, ông Vũ còn nhận được 566 triệu đồng cổ tức.

Các khoản thu nhập chưa bao gồm thuế.

Hiện tại, ông Vũ đang nắm giữ 219 nghìn cổ phiếu, trị giá 50 tỷ đồng. Trong Q4/2012, ông đã bán ra 80 nghìn cổ phiếu VCF, ước thu về hơn 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Quang Vũ (54 tuổi) được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Vinacafé Biên Hòa từ

06/2010 cho đến nay. Ông Vũ có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh cà phê.

KAL

duchai

Cùng chuyên mục
XEM