Lộ diện Hồng y "nặng ký" nhất cho chức Giáo hoàng

10/03/2013 09:11 AM | Nhân vật

Nhiều khả năng Hồng y Angelo Scola - Tổng giám mục Milan sẽ là người được chọn.

Sau nhiều tuần cân nhắc kỹ càng, cuối cùng thì Vatican cũng thông báo vị Giáo hoàng tiếp theo sẽ được chọn ra vào thứ Ba tuần tới (ngày 12/3). Bên cạnh đó, câu trả lời cho câu hỏi ai là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí này cũng bắt đầu được sáng tỏ.

Vatican Insider, phụ trương của tờ báo danh tiếng ở Ý La Stampa vừa đăng tải 1 bài báo của phóng viên Andrea Tornielli cho rằng nhiều khả năng Hồng y Angelo Scola  sẽ là người được chọn. 

Theo tác giả, Tổng Giám mục Milan Scola không chỉ có lợi thế từ các hồng y Italia mà còn có thể lấp đầy khoảng trống với các hồng y Mỹ - những người được cho là mong muốn Vatican cải cách nhiều hơn.Các lá phiếu của một vài hồng y người Mỹ cùng các hồng y đến từ các nước châu Âu và các hồng y Italia sẽ giúp Hồng y Scola giành chiến thắng. 

Trong khi đó, tờ La Repubblica cũng có quan điểm tương tự. Tờ báo này ước tính có khoảng 40 người ủng hộ Hồng y Scola, trong số đó có cả những người muốn Vatican cải cách.  

Được Giáo hoàng Benedict XVI đánh giá cao, Hồng y Scola được coi là 1 người kế nhiệm khá lý tưởng. Mặc dù quan điểm học thuyết của ông được coi là khá bảo thủ, ông được biết đến là người ủng hộ tích cực các vấn đề như di cư và nghèo đói. Ông cũng khá nổi bật với việc ủng hộ đối thoại với cộng đồng Hồi giáo.

Đến từ Italia là một trong những điểm mạnh nhất của Hồng y Scola và cũng là điểm yếu nhất của ông. Trong khi châu Âu (đặc biệt là Italia) vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo ở Vatican, nhiều người đang yêu cầu phải có 1 Giáo hoàng đến từ bên ngoài châu Âu.

Trong trường hợp này, Hồng y Scola có một đối thủ cạnh tranh khá nặng ký. Cả tờ La Repubblica và La Stampa đều chỉ ra rằng đó là Hồng y Odilo Scherer – Tổng Giám mục São Paulo. 

Ngày 7/3, các Hồng y trên khắp thế giới đã tụ họp tại Vatican để chuẩn bị cho Mật nghị Hồng y bầu ra Giáo hoàng tiếp theo lãnh đạo các tín đồ Công giáo trên toàn thế giới. Mật nghị sẽ được tổ chức tại nhà nguyện Sistine. Trong quá trình diễn ra, nơi đây được khóa cửa từ bên ngoài và các Hồng y không được rời khỏi Mật nghị cho đến khi chọn được Giáo hoàng mới. Điều này giúp đảm bảo không có tin tức nào bị lộ ra ngoài. 

Chỉ những Hồng y dưới 80 tuổi mới được quyền tham gia bầu Giáo hoàng. Ứng viên nào giành được 2/3 số phiếu bầu sẽ trở thành Giáo hoàng.

Điều đặc biệt là sau mỗi lần bỏ phiếu, các phiếu bầu sẽ được đốt kèm với 1 loại hóa chất để tạo màu khói. Khói đen bay lên tức là Giáo hoàng chưa được chọn và khói trắng có nghĩa là đã có Giáo hoàng mới. 

Sau khi bầu chọn xong, giáo hoàng mới sẽ ra mắt các tín đồ đang tụ tập tại Quảng trường thánh Peter. 

Thu Hương

Theo TTVN/BI

duchai

Cùng chuyên mục
XEM