Lí lịch ứng viên Tổng thống Mỹ: Hillary từng giữ trẻ, Ted Cruz làm nhân viên rửa bát

03/03/2016 15:58 PM | Nhân vật

Có lẽ ít ai biết rằng bà Hillary Clinton khởi nghiệp bằng nghề trông giữ trẻ, Marco Rubio từng là nhân viên lắp ráp lồng chim, còn rửa chén bát là công việc đầu tay của Ted Cruz.

Tất cả các ứng viên Tổng Thống Mỹ 2016 đều có những bản sơ yếu lí lịch hết sức ấn tượng. Chắc hẳn ai cũng biết bà Hillary Clinton không chỉ là Đệ nhất Phu nhân, Thượng nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ mà còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, trước khi có được vị trí hiện nay, bà Hillary khởi nghiệp bằng nghề giữ trẻ.

Hillary Clinton làm việc tại nhà máy thịt hộp cá hồi ở Valdez, Alaska trong một thời gian ngắn. Tại đây, bà được thuê làm công việc moi ruột cá. Tuy nhiên, công việc này không kéo dài lâu do bà bị nói là làm việc quá chậm và nghi ngờ chất lượng cá.

Sau đó, Hillary đi xin một công việc có lương, đó là nghề giữ trẻ. Với công việc này, thu nhập của bà khi đó là 10 USD mỗi giờ.

Dưới đây là bảng tổng kết khá “khiêm tốn” về công việc đầu tay và mức lương khi đó của các ứng viên Tổng thống 2016.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM