Lần đầu tiên có giáo hoàng là người châu Mỹ

14/03/2013 08:19 AM | Nhân vật

Khói trắng đã bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistine khi mật nghị hồng y bước sang ngày thứ 2.

Lần đầu tiên trong vòng 1.200 năm qua, Jorge Mario Bergoglio – hồng y đến từ Argentina, tổng giám mục của giáo phận Buenos Aires – đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên không đến từ châu Âu. Sự lựa chọn đầy ngạc nhiên này cho thấy xu hướng chuyển dịch trong bối cảnh Vatican cố gắng vượt qua thời kỳ đầy rẫy scandal.

Vị hồng y 76 tuổi sẽ lấy tên là Giáo hoàng Francis I. Ông được chào đón bởi hàng nghìn tín đồ công giáo khi bước ra khỏi ban công nhìn ra quảng trường St. Peter để ra mắt công chúng.

Giáo hoàng Fracis I là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là người đầu tiên không đến từ châu Âu kể từ khi giáo hoàng Gregory III (người Syria) qua đời năm 741. Ông được chọn lựa sau lần bỏ phiếu thứ 5 khi mật nghị hồng y bước sang ngày thứ 2. 

Thừa kế ngôi vị Giáo hoàng từ người tiền nhiệm là giáo hoàng Benedict XVI trong bối cảnh nhà thờ rung chuyển bởi các vụ scandal lạm dụng tình dục, thách thức lớn nhất của Giáo hoàng Francis I sẽ là khôi phục lại danh tiếng của nhà thờ cũng như lòng tin của hơn 1 tỷ tín đồ trên toàn thế giới.

Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis I sẽ được tổ chức vào ngày 19/3.
 
Trước khi mật nghị diễn ra, có nhiều ý kiến cho rằng nên có một giáo hoàng đến từ ngoài châu Âu vì dù hơn một nửa số hồng y tham dự mật nghị đến từ châu Âu nhưng 75% số giáo dân trong tổng số 1,2 tỷ giáo dân trên thế giới sống ngoài châu Âu. Chỉ tính riêng Mỹ Latin, số giáo dân đã lên tới gần 500 triệu người.
 
Thu Hương
Theo TTVN/Bloomberg

duchai

Cùng chuyên mục
XEM