Kim Jong-un lệnh cho Bộ trưởng quân đội được nã súng tứ phía

26/10/2012 18:28 PM | Nhân vật

Bộ trưởng Quân đội Bắc Triều Tiên được phép "xử lý" bất cứ ai bị phát hiện uống bia rượu và nhậu nhẹt trong thời gian để quốc tang của cựu thủ tướng Kim Jong-il.


Ông Kim Chol, Thứ trưởng quân đội, đã bị bắt giam hồi đầu năm theo lệnh của chủ tịch Kim Jong-un, vị lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên sau cái chết của ông Kim Jong-il hồi tháng mười hai năm ngoái.

Mệnh lệnh của Kim Jong-un là "không để lại dấu vết gì phía sau ông ta", theo truyền thông Hàn Quốc, Kim Chol bị buộc phải đứng vào vị trí "tử" trong cuộc thanh trừng và "đã bị xóa sổ".

Triều Tiên tử hình Thứ trưởng Bộ lực lượng vũ trang
Ông Kim Chol

Việc xử tử Kim Chol chỉ là một ví dụ cho cuộc thanh trừng các thành viên trong quân đội Bắc Triều hoặc trong chính đảng nước này có sự đe dọa đến chế độ non trẻ dưới quyền chủ tịch Kim.

Từ đầu năm đến nay, 14 quan chức cấp cao đã trở thành nạn nhân ngã ngựa trong cuộc thanh trừng này, theo dữ liệu tình báo cung cấp cho ông Yoon Sang-huyn, thành viên của Ủy ban Đối ngoại, Thương mại và Thống nhất Hàn Quốc. 

Theo vị này, danh sách các quan chức bị thanh trừng bao gồm: 4 thành viên của Quân ủy Trung ương bị cách chức hồi tháng 9/2010; 13 quan chức bị bãi nhiệm năm 2011 và 14 vị bị kỷ luật trong năm nay. 

Ông Yoon cho biết thêm: "Đa số các vụ truất chức mà Bắc Triều Tiên công bố ra nước ngoài, luôn sử dụng lý do sức khỏe yếu".

Những nhân vật đã phải ra đi gồm có Ri Yong-ho, người đứng đầu quân đội và Ri Kwang-gon, thống đốc ngân hàng trung ương Bắc Triều Tiên. Gần đây nhất là Bộ trưởng Thể thao Pak Myong-chol, Hãng thông tấn Chosun đưa tin ông bị mất chức hôm 17/10/2012.

Các nhà phân tích cho rằng chủ tịch Kim đang hành động để củng cố nền tảng quyền lực và ngăn chặn mọi sự chỉ trích sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm của mình. Ông Kim được cho là khoảng 28 hoặc 29 tuổi.
 
"Khi Kim Jong-un trở thành người lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau thời kỳ để tang cha hồi cuối tháng mười hai, các sĩ quan quân đội cấp cao bắt đầu biến mất", một nguồn tin nói với Hãng thông tấn Chosun Ilbo. "Từ thông tin được thu thập so với tháng trước, chúng tôi đi đến kết luận rằng hàng chục sĩ quan quân đội đã bị thanh trừng".

Đồng thời xuất hiện thông tin rằng, để loại bỏ bất cứ đối thủ tiềm ẩn nào, ông Kim đã lệnh cho các quan chức trung thành của mình sử dụng lý do là các hành vi sai trái trong thời kỳ để tang ông Kim Jong-il.

Các quan chức khác đã bị sa thải bao gồm cả Ryu Kyong, một chuyên gia tình báo cao cấp.

Kể từ khi được cố chủ tịch Kim Jong-il phong hàm Nguyên soái, trở thành người ở vị trí thứ 2 của dân tộc vào tháng 9/2010, ông Kim Jong-un được cho là người đứng sau các vụ sa thải của ít nhất 31 quan chức cấp cao.

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM