Hỷ sự của những doanh nhân giàu có và người đẹp Việt

11/11/2012 12:14 PM | Nhân vật

Nguyễn Quốc Cường – Hồ Ngọc Hà

Cặp đôi đình đám nhất đã làm mưa gió giới showbiz khi rộ tin người đẹp Hồ Ngọc Hà mang bầu và sinh hạ quý tử cho thiếu gia Nguyễn Quốc Cường, biệt danh Cường Đô-la của Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, dù không hề có lễ cưới chính thức giữa họ.

Được xếp vào danh sách “doanh nhân 8X nghìn tỷ” nhưng Nguyễn Quốc Cường nổi tiếng nhờ thú chơi siêu xe với biệt danh Cường Đôla chứ không phải về kinh doanh.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai niêm yết trên sàn chứng khoán với mã QCG, Nguyễn Quốc Cường đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh kiêm Người công bố thông tin.

Trên thực tế, người đứng ra giải quyết các vụ khiếu nại, trả lời báo chí bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai (mẹ của Nguyễn Quốc Cường).

Tìm kiếm thông tin về Cường Đô-la trên Internet sẽ có được vô vàn tin tức về thú chơi siêu xe, quá khứ của một dân chơi khét tiếng nơi phố núi, mối tình với các chân dài như Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà…

Nguyễn Quốc Cường từng cho biết trong một buổi phỏng vấn rằng anh toàn gặp rắc rối với biệt danh Cường Đôla và khẳng định: “Bản thân tôi chưa bao giờ nhận mình là Cường Đôla. Với tôi, cái tên Cường Đôla chưa bao giờ tồn tại”.

Siêu xe ở Hành trình siêu xe tại Việt Nam (Car&Passion) 2011

Bộ sưu tập siêu xe ngang hàng với tỷ phú thế giới và Hành trình siêu xe tại Việt Nam (Car&Passion) của doanh nhân này xuất hiện hoành tráng trên các báo lớn ở nước ngoài, và được nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng lại. 

Thường xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà tại các sự kiện giải trí, phủ khắp các mặt báo là cái tên Cường Đôla chứ không phải chức danh Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai.

Nguyễn Quang Minh – Huỳnh Thanh Tuyền

Nguyễn Quang Minh xuất thân là một diễn viên của Đoàn kịch Quân Đội, sau đó chuyển sang Nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng không ghi được dấu ấn nào. Sau đó, ông Minh đi du học ngành đạo diễn ở Bungari. Sau khi về lập nghiệp tại Sài Gòn, ông có biệt danh Minh “Bun”.

Danh xưng mà ông Nguyễn Quang Minh thường được giới thiệu là “Tiến sĩ Nghệ thuật học– Tổng giám đốc Công ty Cát Tiên Sa”.

Năm 1999, Nguyễn Quang Minh đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ nhất. Thế nhưng, Hoa Hậu Việt Nam lần thứ nhất cũng là lần duy nhất.

Sau đó, ông còn tổ chức nhiều chương trình tạp kỹ, giải trí như cuộc thi Hoa hậu Tây Đô, cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, chương trình Bài hát Việt, Album vàng hay Hòa nhịp bạn trẻ… dưới danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty truyền thông Cát Tiên Sa.

Sau này, ông chủ Cát Tiên Sa còn có biệt danh là Minh Cats. Giới showbiz Việt không lạ gì ông với «chiến tích» ba năm, liên tiếp rước về dinh 3 người đẹp làm vợ. Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền là đời vợ thứ ba. 

Các giai nhân từng được ông Minh đón về dinh trong 3 năm 2007-2009:

Năm 2007: Doanh nhân Việt kiều Đường Thu Hương, Giám đốc đối ngoại quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. Sau đám cười xa hoa và lãng mạn ở Đà Lạ, chưa đầy một năm sau đó, cặp đôi này ly hôn.

Năm 2009: Phát thanh viên miền Tây Nguyễn Thị Chúc Anh đạt giải nhất Duyên dáng MC 2009.

Tháng 10/2009: Siêu mẫu bikini 22 tuổi Huỳnh Thanh Tuyền .

Trần Văn Chương – Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi

Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi (sinh năm 1990) là hot girl đời đầu ở Sài Gòn, cô từng lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Ngôi sao tuổi Teen Việt Nam 2009 (Miss Teen 2009) do Tổng công ty truyền thông Đa phương tiện VTC tổ chức. Cô góp mặt ở showbiz Việt với vai trò là người mẫu, MC, diễn viên…

Trần Văn Chương sinh năm 1987, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, từng là một thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của Bianfishco. Sau đó anh Chương ủy quyền lại cho bố là ông Trần Văn Trí số cổ phần của mình khi công ty gặp khó khăn và đối mặt nguy cơ phá sản.

Bianfishco nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và top 25 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 48,86 triệu USD (năm 2011). 

[Hồ sơ] Phạm Thị Diệu Hiền - Đại gia thủy sản dựng cơ đồ từ gỗ Tây Nguyên (2)

Thời điểm tháng 2/2012, dù nợ tiền tỉ với nông dân, công ty thiếu vốn sản xuất, nhưng bà Diệu Hiền vẫn tổ chức đám cưới cho con trai mình một cách rình rang và xa hoa với hàng đoàn siêu xe rước dâu cùng nhiều ca sĩ tên tuổi từ TP.HCM về Cần Thơ.

[Hồ sơ] Phạm Thị Diệu Hiền - Đại gia thủy sản dựng cơ đồ từ gỗ Tây Nguyên (3)

Sau sự kiện này, công ty Bianfishco đã vỡ nợ do nợ tiền cá của nông dân đến hạn chưa trả, bà Hiền lại phải ra nước ngoài chữa bệnh. Hiện tại, Bianfishco đã được ngân hàng SHB mua lại, giải quyết các khoản nợ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Calvin Tài Lâm - Đỗ Hải Yến

Đỗ Hải Yến sinh năm 1982, xuất thân là một diễn viên múa, cô nổi tiếng qua những vai diễn trong các bộ phim: Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận, Mùa hè chiếu thẳng đứng, Vũ điệu con cò… Cô từng có quan hệ tình cảm khá lâu dài với đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Calvin Tài Lâm là Việt kiều Mỹ, hiện đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinawood. Theo trang web của Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, đây là công ty chuyên sản xuất màn sáo, cửa chớp, thiết kế nội thất, đồ gỗ trang trí với 500 lao động. Số vốn đăng ký là 2,4 triệu USD.

Trước khi đến với nữ diễn viên Hải Yến, Calvin Tài Lâm cũng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Calvin Tài Lâm đã cầu hôn Đỗ Hải Yến bằng chiếc nhẫn Tiffany nổi tiếng - vật đính hôn của rất nhiều ngôi sao thế giới.

Có nhiều đồn đoán cho rằng, số tiền mà vợ chồng Đỗ Hải Yến bỏ ra để chi cho toàn bộ tiệc cưới tối 27/10/2012 lên đến con số vài tỉ đồng.

Nguyễn Đức Hải – Jennifer Phạm

Jennifer Phạm sinh năm 1985, tên khai sinh là Phạm Vũ Phượng Hoàng, cô đạt giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô từng đoạt giải Miss Vietnamese American Top Model (dành cho người mẫu), giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2005 và giải hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam miền Nam California năm 2006.

Cô là gương mặt quen thuộc được mời đến các sự kiện văn hóa và là một trong những người đẹp đang được các thương hiệu lớn nhắm đến.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với nam ca sỹ Quang Dũng tan vỡ, họ có với nhau một cậu con trai.

Vị hôn phu chuẩn bị kết hôn với cô là doanh nhân Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1978 ở TP HCM. Anh là con trai lớn trong một gia đình tri thức, cha là Tiến sĩ khoa học, mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh (chị gái của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FPT Trương Gia Bình).

Bà Thanh là một trong những người sáng lập FPT và sau này là Giám đốc FPT TP HCM, bà cũng từng có 20 năm làm giảng viên đại học.

Năm 1982, anh theo cha mẹ tới Liên Xô (cũ) khi hai bậc sinh thành sang đây học tập.

Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Hải học ở trường chuyên Lê Hồng Phong và thi đỗ ba trường đại học: Luật, Kinh Tế, Bách Khoa và chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông. Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Đức Hải tham gia kinh doanh, góp phần cùng FPT đưa thương hiệu Vertu - Nokia phát triển ở Việt Nam.

Năm 2007, Nguyễn Đức Hải sang Mỹ học lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC. Năm 2009, anh trở về nước làm việc ở một quỹ đầu tư và tiếp tục những dự án riêng.

Louis Nguyễn – Tăng Thanh Hà

Cận cảnh biệt thự sang trọng của chồng Tăng Thanh Hà (1)

Vị hôn phu của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà là doanh nhân Louis Nguyễn, sinh năm 1983 và là một Việt kiều.

Mẹ của Louis Nguyễn là người Philippines. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có và là cháu họ của bà Imelda Marcos – phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos là một người phụ nữ nổi tiếng về sự xa hoa.

Bố của Louis Nguyễn chính là ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ông sinh năm 1951 tại Nha Trang, năm 23 tuổi, ông sang định cư tại Philippines và sau đó đi du học Mỹ. Ông từng là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ. Hiện tại Johnathan Hạnh Nguyễn là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

Bố mẹ của Louis Nguyễn đã li hôn. Hiện tại, ông Johnathan đã về Việt Nam sinh sống, làm ăn và kết hôn với diễn viên Thủy Tiên, được nhiều người biết đến vào năm 1990 qua vai diễn với Lê Công Tuấn Anh trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”.

Mặt trước ngôi biệt thự.
Mặt trước ngôi biệt thự gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà.

Năm 1985, khi là Tổng đại diện của Philippines Airline tại khu vực Đông Dương, ông quyết định trở về Việt Nam và mở đường bay chính thức giữa thành phố Hồ Chí Minh – Manila.

Từ năm 1996 đến nay, tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) đã đầu tư hoặc hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD.

Những dự án này mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như Siêu thị Miền Đông; Khách sạn Nha Trang Lodge; cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á.

Tên tuổi của  Johnathan Hạnh Nguyễn và IPP gắn liền với hệ thống cửa hàng thời trang và mỹ phẩm chuyên bán hàng hiệu. Ngoài trụ sở tại Việt Nam, IPP còn có chi nhánh ở Mỹ, Philippines và Singapore. 

Lễ rước dâu 'xôm tụ' của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn (15)

Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn bên cạnh bố mẹ chồng: doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên (thứ hai từ trái sang) - mẹ kế của Louis Nguyễn, tại Lễ rước dâu sáng 11/11/2012. Ảnh: Zing/Infonet

Kỳ Anh (tổng hợp)

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM