Hillary Clinton: "Tôi sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ"

14/10/2015 15:14 PM | Nhân vật

Cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ đã bắt đầu, trong đó nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là bà Hillary Clinton, người vừa trải qua scandal email cá nhân nhưng vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Vào lúc 20h30 phút tối 13/10 (tức sáng 14/10, giờ Việt Nam), 5 ứng cử viên của Đảng Dân chủ đã bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên được phát trực tiếp trên sóng truyền hình để giành tấm vé đại diện cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Cuộc tranh luận này do Kênh truyền hình CNN phối hợp với trang mạng xã hội Facebook tổ chức tại khách sạn Wynn Las Vegas ở thành phố Las Vegas của tiểu bang Nevada và người dẫn chương trình chính là nhà báo nổi tiếng Anderson Cooper.

Ứng cử viên đầu tiên là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, 67 tuổi, từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Thứ hai là Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sander, 74 tuổi, chủ trương cải cách thị trường tài chính Phố Wall và phản đối tình trạng bất bình đẳng về thu nhập. Tiếp theo là cựu Thống đốc bang Maryland, Martin O’Malley, Thượng nghị sĩ bang Virginia, Jim Webb, có vợ là người Việt, bà Hồng Lê Webb và cuối cùng là cựu Thống đốc bang Rhode Island, Lincoln Chafee.

Trước những chỉ trích về scandal mới đây, bà Hillary Clinton vẫn bình tĩnh trả lời và đưa ra những tranh luận sắc bén. Đáp trả ý kiến cho rằng lại có thêm một Clinton khác tại Nhà Trắng, bà trả lời: “Tôi sẽ không yêu cầu ai bỏ phiếu cho mình bởi họ của tôi. Tôi tham gia chiến dịch tranh cử bởi tôi nghĩ rằng mình có quyền kết nối những gì mà người Mỹ đang mong chờ, tìm kiếm và tôi có thể đứng lên chiến đấu cho Đảng Dân chủ”.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng tự tin khẳng định mình có thể trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. “Tôi nghĩ rằng điều này khá hiển nhiên. Là nữ Tổng thống đầu tiên sẽ mang đến những thay đổi cho vị trí người đứng đầu đất nước mà chúng ta có từ trước đến nay”, bà phát biểu.

Dưới đây là những bức ảnh về những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của bà Hillary Clinton:

Hillary Rodham trong ảnh chân dung khóa 1965 của trường trung học Park Ridge East, bang Illinois.

Bill Clinton và bà Hillary tại trường Luật Yale năm 1972, họ kết hôn năm 1975.

Vợ chồng Bill Clinton cùng con gái Chelsea 1 tuần tuổi.

Bà Clinton chúc mừng chồng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua của Đảng Dân chủ tại Little Rock ngày 8/6/1982.

Bà Clinton trong buổi dạ tiệc chúc mừng năm 1985.

Gia đình Clinton trong lễ nhậm chức của ông Bill Clinton tại Little Rock năm 1991.

Bà Clinton nhận bằng luật danh dự tại trường Cao đẳng Hendrix năm 1992.

Bà Clinton phát biểu trong cuộc gặp gỡ thuộc chiến dịch chạy đua vào Nhá Trắng của ông Bill Clinton năm 1992.

Vợ chồng Clinton tại buổi lễ chúc mừng Tân Tổng thống tại Trung tâm hội nghị Washington ngày 20/1/1993.

Bà Clinton trong buổi lễ ăn mừng nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 của chồng ngày 20/1/1997.

Bà Clinton phát biểu tại buổi họp báo cùng các nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ ngày 21/6/2006.

Bà Clinton trong phiên điều trần của Ủy ban Vũ trang Thượng viện ngày 23/1/2007.

Vợ chồng Clinton trong cuộc chạy đua ứng viên Đảng Dân chủ cho nhiệm kỳ Tổng thống 2008.

Bà Clinton phát biểu trong chiến dịch tranh cử tại bang Iowa tháng 1/2008.

Bà Clinton và ông Obama trong cuộc họp Quốc hội tháng 2/2009.

Bà Clinton cùng các lãnh đạo cấp cao quân đội và Thượng viện Mỹ ngày 3/12/2009.

Bà Clinton trong buổi điều trần về vụ tấn công đẫm máu của Mỹ tại Libya ngày 23/1/2013.

Bà Clinton tại buổi ký tặng sách ngày 14/6/2014.

Vợ chồng Bill Clinton đón cháu ngoại đầu lòng ngày 27/9/2014.

TIME là một tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ. Từ "TIME" từng được tạp chí này giải thích là biểu tượng cho dòng chữ "The International Magazine of Events" (tạm dịch: một tạp chí quốc tế cho những sự kiện). Một trong những sự kiện nổi bật hàng năm là cuộc bầu chọn Nhân vật của năm (Person of the Year, trước năm 1999 là Man of the Year) trong một ấn bản đặc biệt, là những nhân vật được xem là có ảnh hưởng nhất trong mảng tin tức của năm vừa qua.

Theo Tuệ Minh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
XEM