Giáo hoàng Francis giữ vai trò then chốt trong bước chuyển quan hệ Mỹ- Cuba

18/12/2014 23:48 PM | Nhân vật

Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin cùng với hội đồng Vatican và hội đồng giám mục Mỹ, đã chủ trương tán thành việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Theo tờ USA Today, lời kêu gọi cá nhân của Đức giáo hoàng Francis  đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn tất thỏa thuận mở rộng quan hệ giữa Mỹ và Cuba lần đầu tiên trong suốt 53 năm.

Đức giáo hoàng Francis  đã viết một bức thư cá nhân tới Tổng thống Obama trong mùa thu vừa qua, điều mà ông chưa bao giờ làm trước đây cũng như một lá thư riêng gửi tới Chủ tịch Cuba Raúl Castro.

Bức thư này mời các nhà lãnh đạo giải quyết những nghi vấn nhân đạo đang rất được quan tâm bao gồm cả tình hình của các tù nhân nhất định, theo một tuyên bố từ Vatican chúc mừng tới hai nước hôm thứ Tư vừa qua. Vatican cho biết họ đã tiếp đón các phái đoàn của cả hai nước vào hồi tháng 10 và giúp đỡ thúc đẩy một cuộc đối thoại.

Điều này đã mang lại kết quả là sự thay đổi lớn về chính sách của Mỹ với Cuba, trong đó bao gồm việc trao đổi tù nhân giữa hai nước, trả tự do cho công dân Mỹ Alan Gross vào hôm thứ Tư.

"Giáo hội sẽ tiếp tục đảm bảo việc hỗ trợ của mình cho những sáng kiến mà cả hai quốc gia sẽ thực hiện nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy phúc lợi cho những công dân của mình", tuyên bố này cho biết.

Tổng thống Obama gặp Đức Giáo Hoàng Francis ngày 27/03/2014 tại Vatican. Ảnh: Nbcnews

Tổng thống Obama gặp Đức Giáo Hoàng Francis ngày 27/03/2014 tại Vatican. Ảnh: Nbcnews

Ngoài những cuộc gặp với Vatican hồi mùa thu, các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã được diễn ra tại Canada trong hơn năm rưỡi qua, một quan chức cao cấp cho biết với điều kiện giấu tên bởi ông không có thẩm quyền thảo luận về những cuộc hội đàm này một cách công khai.

Quan chức này còn cho biết ngoài Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba, Đức Giáo Hoàng là nhà lãnh đạo nước ngoài khác duy nhất trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán.

Sự hỗ trợ của Đức giáo hoàng Francis đặc biệt quan trọng dựa vào đặc trưng lịch sử, văn hóa Thiên chúa giáo của Cuba và việc trúng cử với cương vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latin đem lại cho ông sự tín nhiệm, USA Today dẫn lời quan chức trên cho biết.

Trước khi trở thành Giáo hoàng Francis, ông từng là một giám mục người Argentina tại Buenos Aires, nơi ông là thành viên nổi bật của Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Hội đồng này cùng với hội đồng Vatican và hội đồng giám mục Mỹ, đã chủ trương tán thành việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Lý do hợp lý của họ bắt nguồn từ sự mong ước lâu đời của Vatican trong việc khắc phục những xung đột giữa các quốc gia, Stephen Schneck, một người làm việc tại Catholic University of America (tạm dịch: Đại học Thiên chúa giáo Hoa Kỳ) cho biết. "Đó là nhờ phần rất lớn đến từ sự hiểu biết riêng của Đức giáo hoàng về những mối quan hệ đối ngoại.”

Bên cạnh đó, các tòa giám mục Mỹ Latin tin rằng những người dân nằm trên bán cầu này nên làm ăn kinh doanh và tương trợ lẫn nhau, Schneck cho biết.

"Họ nhìn nhận việc chia rẽ giữa Mỹ và Cuba như là một kiểu tan đàn xẻ nghé giữa những người anh em châu Mỹ," Scheneck nhấn mạnh thêm.

>> Mỹ và Cuba sắp bình thường hóa quan hệ sau 50 năm?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM