Giám đốc "ăn" 5 Innova lĩnh án 20 năm tù

05/09/2012 07:48 AM | Nhân vật

Giám đốc một công ty dịch vụ du lịch thuê nhiều xe ô tô để kinh doanh khai thác chở khách, đến lúc túng bí, vị giám đốc đem bán ô tô lấy tiền trả nợ và tiêu xài, rồi bỏ trốn.

Nguyễn Mạnh Hà (SN 1979, trú tại phường Đông Sơn, Thanh Hóa) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch S.E.S, trụ sở tại 39 Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
 
Hà ký nhiều hợp đồng thuê xe để kinh doanh chở khách, nhưng do làm ăn thua lỗ, túng quá hóa liều, Hà đã đem cầm cố, bán 5 xe ô tô thuê được để lấy tiền.
 
Cụ thể, tháng 12/2009, Hà thuê 2 xe INOVA của anh Vũ Văn Mậu, thời hạn 12 tháng, giá thuê là 12 triệu đồng/tháng.
 
Sau khi thuê xe được 1 tháng, Hà viết giấy bán 1 chiếc trong số 2 xe nói trên cho anh Lê Kim Thư, với giá 420 triệu đồng và được anh Thư trả trước 270 triệu đồng. Đến tháng 4/2010, anh Thư lái xe trên đường Hoàng Văn Thái thì bị chủ xe Vũ Văn Mậu bắt gặp. Sau khi làm rõ, anh Thư đã trả lại xe cho Hà để Hà trả cho anh Mậu.
 
Đến khi anh Thư đòi lại tiền thì Hà đề nghị đổi cho xe ô tô khác. Hà đã lấy xe INOVA thuê của anh Nguyễn Trọng Đạt giao cho anh Thư. Anh Thư sử dụng được một thời gian thì cũng bị chủ nhân đích thực của chiếc xe đến đòi lại. Về chiếc INOVA thứ hai thuê của anh Mậu, Hà đem đến cửa hàng cầm đồ, cầm cố lấy 120 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2010, Hà thuê mượn 5 xe ô tô trị giá 2,2 tỷ đồng rồi đem bán, cầm cố lấy 770 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Mạnh Hà với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Nguyễn Mạnh Hà.

    Theo Hoàng Duy
    ĐTCK

    duchai

    Cùng chuyên mục
    XEM