Gia đình Walton thống trị bảng xếp hạng 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

01/10/2014 09:52 AM | Nhân vật

Tổng cộng, các thành viên nhà Walton (sở hữu tập đoàn Walmart) nắm trong tay khối tài sản lên đến 152 tỷ USD.

Theo danh sách những người giàu nhất nước Mỹ do Forbes mới được công bố hôm qua, gia đình nhà Walton (cổ đông lớn tập đoàn Wal-Mart) đã chiếm tới 4 vị trí trong Top 10. 

Các thành viên gia đình Walton xếp thứ tự lần lượt từ vị trí thứ 6 đến thứ 9 là:

Christy Walton (và gia đình) - vị trí thứ 6

Tổng tài sản 38,1 tỷ USD

Chức vụ: Đồng chủ tịch Quỹ học bổng cho trẻ em

Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà thừa kế tài sản từ người chồng quá cố (John Walton), một cựu quân nhân Anh từng tham gia chiến tranh Việt Nam, đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 2005.

Jim Walton - vị trí thứ 7

Tổng tài sản 36,4 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch kiêm CEO Arvest Bank Group - ngân hàng thuộc gia đình Walton

Jim Walton là con trai út của Sam Walton (nhà sáng lập Walmart năm 1962 cùng với James Walton). Ông cũng là CEO của ngân hàng Arvest của gia đình nhà Walton, có chi nhánh Arkansas, Kansas, Oklahoma và Missouri. Ngân hàng này có tài sản vào khoảng 1,8 tỷ USD và lợi nhuận ròng năm 2012 đạt gần 100 triệu USD.

Alice Walton - vị trí thứ 8

Tổng tài sản 35 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges

Alice Walton là con gái của Sam Walton. Bà sáng lập bảo tàng nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges vào năm 2011, thu hút 1 triệu khách tham quan sau gần 2 năm hoạt động.

S. Robson Walton - vị trí thứ 9

Tổng tài sản 35 tỷ USD

Chức vụ: Chủ tịch Wal-Mart

S. Robson Walton là con trai cả của Sam Walton. Ông hiện là chủ tịch tập đoàn Walmart.

Ngoài ra còn 2 thành viên khác thuộc gia đình Walton, sở hữu số tài sản và ở vị trí "khiêm tốn" hơn so với những thành viên còn lại.

Đó là Ann Walton Kroenke, xếp hạng 96, sở hữu tài sản trị giá 5 tỷ USD.

Nancy Walton Laurie, xếp hạng 117, sở hữu tài sản trị giá 4,2 tỷ USD.

Tổng cộng, các thành viên sở hữu tập đoàn Walmart nắm trong tay khối tài sản lên đến 152 tỷ USD. Khối tài sản này bỏ xa tài sản của gia đình giàu có thứ 2 nhà họ Koch tới 63 tỷ USD.

Walmart là một trong những công ty lớn nhất thế giới, được sáng lập bởi Sam Walton năm 1962, thành lập công ty năm 1969, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm 1972. 

Danh sách các gia đình giàu nhất nước Mỹ

Danh sách các gia đình giàu nhất nước Mỹ

>> Tỷ phú gốc Việt lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM