Doanh nhân nào giàu có và quyền lực nhất Hollywood?

23/08/2015 09:13 AM | Nhân vật

Nếu như các ngôi sao điện ảnh trực tiếp đón nhận ánh hào quang do các bộ phim mang lại, thì các nhân vật chóp bu đứng sau mới là những người thực sự được lợi nhiều nhất.

1. Rupert Murdoch, tài sản: 12,5 tỷ USD

 

Đế chế Murdoch hiện có tới 120 tờ báo, một mạng truyền hình cáp lớn, bao gồm các kênh Fox tại Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin, châu Phi và châu Á, cũng như có cổ phần trong đài truyền hình vệ tinh Sky TV.

2. Sumner Redstone, tài sản 5,2 tỷ USD

Ở tuổi 92, ông trùm truyền thông Sumner Redstone vừa thôi điều hành Viacom và CBS, hai công ty ông từng là chủ tịch. Năm 2014, ông đã bán 200 triệu USD cổ phiếu tại hai công ty này. Redstone điều hành Viacom và CBS qua National Amusements Inc.

3. George Lucas, tài sản 5,1 tỷ USD

George Lucas là người khai sinh ra một trong những thương hiệu lớn nhất của Hollywood: "Chiến tranh giữa các vì sao". Sau thành công của bộ phim này, ông bắt đầu lập công ty hiệu ứng đặc biệt của riêng mình Industrial Light & Magic vào năm 1975. Lucas bán Lucasfilm cho Disney vào năm 2012 lấy 4 tỷ USD, để dẫn rút lui khỏi ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, ông vẫn đang ấp ủ một số dự án phim rất lớn.

4. Isaac Perlmutter, tài sản 4 tỷ USD

Ông là người đàn ông đứng đằng sau một số bộ phim thành công nhất thập kỷ qua như "Người sắt", "Biệt đội siêu anh hùng". Ông hiện là CEO của hãng Marvel.

5. Steven Spielberg, tài sản 3,6 tỷ USD

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng Steven Spielberg vừa có sự trở lại ấn tượng với bộ phim "Công viên kỷ Jura" với doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 1,5 tỷ USD. Ông đang thực hiện nhiều dự án điện ảnh lớn với studio DreamWorks, ông cũng kiếm được không ít từ các dự án phim của Universal.

6. Haim Saban, tài sản 3,5 tỷ USD

Haim Saban hiện nay đang là chủ tịch mạng lưới truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision. Công ty này dự kiến sẽ IPO vào mùa thu năm 2015. Saban và một nhóm các nhà đầu tư đã mua đài truyền hình này với giá 13,7 tỷ USD vào năm 2007. Hiện, đài truyền hình này có giá khoảng 20 tỷ USD.

7. Oprah Winfrey, tài sản 3 tỷ USD

Nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey, xuất thân từ nghèo khó đã làm nên hàng tỷ USD nhờ sự nỗ lực không ngừng để gây dựng đế chế truyền thông của riêng bà. Bà cũng hợp tác với nhiều hãng phim để sản xuất những bộ phim bom tấn. Ngoài kinh doanh, Oprah Winfrey còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và đã quyên góp hàng trăm triệu USD.

8. Reed Hastings, tài sản 1,6 tỷ USD

Ông được biết đến với vai trò là đồng sáng lập của Netflix và CEO Reed Hastings, doanh nghiệp đang có khoảng 62 triệu thuê bao tại hơn 50 quốc gia. Trong năm 2014, sự bật tăng của cổ phiếu Netflix đã đem về cho ông thêm 400 triệu USD, và giúp ông chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú.

9. Brian Roberts, tài sản 1,4 tỷ USD

Giám đốc điều hành Brian Roberts của Comcast đang kiểm soát công ty cáp lớn nhất tại Mỹ. Ông cũng có cổ phần tại NBC Universal, Universal Pictures.

10. Thomas Tull, tài sản 1 tỷ USD

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Công ty sản xuất phim Legendary Pictures, Thomas Tull là người đứng sau thành công của các tác phẩm điện ảnh như "Kỵ sĩ bóng đêm", "Ba chàng ngự lâm", Interstellar và Godzilla. Bộ phim "Công viên kỷ Jura" do Legendary cũng vừa thiết lập kỷ lục phòng vé.

Cùng chuyên mục
XEM