Đệ nhất phu nhân Nhật Bản: Thích facebook, uống rượu và có thể sai ông Shinzo Abe... đổ rác

23/10/2015 08:07 AM | Nhân vật

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Akie Abe đã chia sẻ rất nhiều về việc mình không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để chăm lo mọi việc trong gia đình. Chính vì vậy, chồng bà đôi lúc đã phải đảm nhiệm cả công việc… đổ rác hay lau nhà.

Ông Shinzo Abe hiện đang là đương kim thủ tướng Nhật Bản. Dù xếp hạng tín nhiệm ở mức tốt nhưng rõ ràng ông Abe thực sự không phải là người mà bất kỳ người dân Nhật Bản bình thường nào cũng có thể gặp gỡ hay trò chuyện.

Trái lại, vợ ông - đệ nhất phu nhân Akie Abe lại tỏ ra rất thân thiện, dễ gần. Bà là người thích uống rượu gạo và thường xuyên chia sẻ rất nhiều điều trên mạng xã hội. Nhìn chung, đó là một người mà bất kỳ ai cũng muốn kết bạn.

Cũng chính bởi tính cách cởi mở đó, bà Abe đang dần trở thành vũ khí bí mật của thủ tướng Nhật Bản. Bà đã giúp mọi người thấy được tính cách mềm dẻo đằng sau vẻ ngoài cứng nhắc của ngài thủ tướng. Đôi lúc, điều này thật sự phát huy tác dụng nhất là khi ông Abe đang phải đối mặt với những câu hỏi xung quanh tính hiệu quả của những chính sách mà ông đặt ra.

Trên Facebook, ảnh đại diện của phu nhân Abe là hình bà đội một chiếc mũ rộng vành cùng bộ quần áo giản dị giống như một người nông dân thực thụ đang chăm ruộng lúa của mình. Bà thường xuyên đăng tải những bức ảnh về chồng mình, lúc thì ngài thủ tướng Nhật đang ăn kem, xem điện thoại hay thậm chí là đang cười - một biểu cảm rất hiếm khi xuất hiện trong những bức ảnh khác của ông.

Không giống với hình mẫu người vợ luôn phục tùng chồng theo truyền thống Nhật Bản, bà Abe công khai chống đối lại những chính sách của chồng mình. Bà không ủng hộ năng lượng hạt nhân trong khi ông Abe lại kiên quyết rằng nó cần thiết.

Bà phản đối kế hoạch đắp đê ngăn sóng thần của ông và ủng hộ văn hoá người Hàn Quốc trong khi ông Abe lại không thích thú với Seoul. Bản thân vị thủ tướng Nhật Bản đã gọi vợ mình là “một đảng phái đối lập trong nhà”.

Bà Abe thậm chí đã tham gia vào cuộc diễn hành của những người chuyển giới vào đầu năm 2014 và công khai thảo luận cách chữa vô sinh và làm thế nào các cặp đôi có hoàn cảnh tương tự có thể cân nhắc nhận con nuôi - một điều rất khác thường ở đất nước mặt trời mọc.

Từng làm tại đài phát thanh, bà Abe hiện điều hành một quán rượu truyền thống của Nhật Bản (rượu sake) tại trung tâm thủ đô Tokyo. “Akie rice” (gạo Akie) do chính tay bà Abe trồng.

Tôi đang phá vỡ một vài khuôn khổ thông thường và nếu điều đó giúp cho nhiều phụ nữ có thể vùng lên, tôi sẽ rất hạnh phúc”, bà Abe nói trong một bài phỏng vấn tại dinh thự thủ tướng hồi năm ngoái. (Hiện tại gia đình ông Abe vẫn sống ở nhà riêng và dinh thự thủ tướng chỉ dùng để tiếp đón khách và tổ chức các hội nghị).

Khi ông Shinzo Abe thúc đẩy “womenomics” (nền kinh tế phụ nữ) - với ý tưởng là sẽ có nhiều phụ nữ tham gia làm việc hơn nhằm giúp thúc đẩy kinh tế Nhật Bản phát triển - ông đã để vợ mình phụ trách vấn đề này.

Tại diễn đàn “World Assembly for Women” ở Tokyo vào năm ngoái, bà Abe nói rằng: “Tôi sẽ nói về việc phụ nữ nên năng động hơn trong xã hội. Không thể tiếp tục để lợi thế nghiêng về phía nam giới. Tôi nghĩ lòng khoan dung, linh hoạt và tình mẫu tử của phụ nữ có thể thay đổi được điều đó”.

Trên thực tế, bà Abe đã chia sẻ rất nhiều về việc mình không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để chăm lo mọi việc trong gia đình. Chính vì vậy, chồng bà đôi lúc đã phải đảm nhiệm cả công việc… đổ rác hay lau nhà.

Những hình ảnh hết sức đời thường của Thủ tướng Nhật Bản được chia sẻ trên tài khoản Facebook của vợ ông:

Bản thân thủ tướng Nhật đang cố gắng tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong lực lượng lao động như một “liều thuốc” giải quyết những vấn đề hiện tại của kinh tế Nhật Bản.

Dân số quốc gia này đang già hóa trong khi đó, rất nhiều phụ nữ không thể hay không muốn tham gia vào lực lượng lao động.

Nhật Bản có quan niệm rằng phụ nữ sau 25 tuổi không còn được nhanh nhạy như trước. Bản thân bà Abe cũng cưới chồng từ khi 24 tuổi và sau đó bà từ bỏ luôn công việc tại một công ty quảng cáo. “Bà ấy không phải Hillary Clinton”, Koichi Nakano - một chính trị gia tại đại học Sophia, Tokyo nói.

Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất giữa bà Abe và những phụ nữ Nhật Bản khác có lẽ là bởi bà đang giúp mọi người hiểu hơn một góc khuất trong tâm hồn vị thủ tướng đầy quyền lực Shinzo Abe. Dù khẳng định những hành động của mình không phải là chiến lược PR cho chồng và cười khi nghe thấy mọi người nói rằng bà đang khiến “ông Abe trở nên giống người thường hơn".

Bà từng công khai khen ngợi chồng mình rằng: "Ông ấy là một người khá thú vị và nhân văn. Có rất nhiều nét tính cách khác biệt ẩn đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc mỗi lần xuất hiện trước truyền thông".

Chưa kể đến việc bà Abe đang giúp hình ảnh của chồng mình trở nên đẹp và gần gũi với công chúng hơn. Bản thân phu nhân Abe cũng nhận được rất nhiều lời ca tụng. Không giống phu nhân của những nhà lãnh đạo khác trên thế giới, ngoài hình ảnh chỉn chu và lộng lẫy trong những sự kiện lớn - trên cương vị là đệ nhất phu nhân, người ta còn thấy hình ảnh của một người vợ, người phụ nữ hết sức giản dị và gần gũi của bà Abe.

“Akia-san, phu nhân thật tuyệt vời” là bình luận của Rie Kobayashi - một trong hơn 55.000 người theo dõi tài khoản Facebook của đệ nhất phu nhân Nhật Bản. “Cách phu nhân sống, làm việc và niềm tin vững chắc của phu nhân… tôi đều thật sự ngưỡng mộ” là một bình luận khác ca ngợi bà Abe.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM