Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang nguy kịch

24/06/2013 11:47 AM | Nhân vật

Hôm qua 23-6, chính quyền Nam Phi cho biết cựu tổng thống Nelson Mandela đã rơi vào tình trạng nguy kịch trong bệnh viện ở Pretoria.

Theo hãng tin AFP, tối qua tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã đến thăm ông Mandela trong bệnh viện Mediclinic Heart ở Pretoria. Tại đây, các bác sĩ thông báo tình trạng của nhà lãnh đạo từng đoạt giải Nobel hòa bình đã xấu đi nghiêm trọng trong 24 giờ qua.

Ông Mandela, người trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi vào năm 1994, sẽ bước sang tuổi 95 vào ngày 18-7 tới. Ông đã phải nằm viện trong 16 ngày qua vì bệnh viêm phổi nghiêm trọng.

Tuần trước, các bác sĩ cho biết sức khỏe của ông đang dần phục hồi. Gia đình ông còn cho biết có thể ông sẽ được xuất viện. Tuy nhiên tình hình đã thay đổi bất ngờ. “Các bác sĩ đang làm tất cả để phục hồi sức khỏe của Mandela. Ông ấy đang được những bàn tay bác sĩ tài giỏi chăm sóc” - tổng thống Zuma khẳng định.

Ông Zuma kêu gọi người dân Nam Phi và thế giới cầu nguyện cho Mandela và gia đình ông trong quãng thời gian khó khăn này. Tại Mỹ, Nhà Trắng tuyên bố đang cầu nguyện cho Mandela, gia đình ông và người dân Nam Phi.

Trước đó, hãng tin Mỹ CBS đưa tin ông Mandela đã không mở mắt trong nhiều ngày. Hãng tin này cho biết gan và phổi của ông chỉ hoạt động với 50% công suất. Tuy nhiên chính quyền Nam Phi từ chối bình luận về thông tin trên.

Giới truyền thông Nam Phi và quốc tế đã bắt đầu đăng các bài viết mô tả tiểu sử và những thành tựu phi thường của Mandela. Trong 27 năm bị cầm tù, ông đã trở thành biểu tượng chống chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi. Trở thành tổng thống, ông đã lèo lái đất nước ra khỏi vòng xoáy bạo lực chủng tộc.

“Mandela đã vượt lên trên sự kìm kẹp của chính trị đảng phái tầm thường” - nhà bình luận chính trị Daniel Silke khẳng định.

Theo Nguyệt Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM