Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit đối mặt tội giết người

18/09/2012 14:35 PM | Nhân vật

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cấp phó Suthep Thaugsuban có thể bị buộc tội giết người trong vụ bạo lực làm chết 91 người vào năm 2010.


Đây là thông tin từ Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) sau khi tòa án ra phán quyết về cái chết của một tài xế taxi.

Theo tòa, nạn nhân thiệt mạng do hành động của quân đội khi trấn áp đợt biểu tình bạo động của phe áo đỏ tại Bangkok theo lệnh từ Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp, khi đó nằm dưới sự chỉ huy của ông Suthep. Theo DSI, Chính phủ tiền nhiệm có thể còn phải chịu trách nhiệm về cái chết của 35 người khác.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan thông báo sẽ đóng cửa từ buổi trưa, do lo ngại người Hồi giáo biểu tình để phản đối bộ phim Sự vô tội của người Hồi giáo.

Phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Walter Braunohler cho biết, cảnh sát Thái Lan đã thông báo về một cuộc biểu tình của hàng trăm người theo đạo Hồi trước cửa Cơ quan đại diện của Mỹ tại Bangkok từ 13h đến 14h. Tuy không có nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng nhưng Cơ quan đại diện đã đề nghị các công dân Mỹ tránh xa các khu vực tụ tập đông người.

Lực lượng cảnh sát cũng được điều động bảo vệ an toàn trụ sở Đại sứ quán Mỹ và Lãnh sự quán Mỹ ở Chiang Mai. Bộ Nội vụ Thái Lan tin rằng tại Thái Lan không có phong trào chống đối cực đoan nào như kiểu ở Ai Cập và Libya.

Theo Minh Quang
 Thanh Niên

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM