COO Facebook: 'Tấm bằng MBA không giúp ích gì nhiều trong ngành công nghệ'

17/12/2015 16:50 PM | Nhân vật

Mặc dù tôi gặt hái được nhiều thứ từ kinh nghiệm của mình, tôi vẫn cho rằng tấm bằng MBA là không cần thiết ở Facebook và tôi không tin là chúng có vai trò quan trọng khi làm việc trong ngành công nghệ.

Sheryl Sandberg, COO của Facebook, trong một câu trả lời trên trang web Quora, nghĩ rằng bằng quản trị kinh doanh (QTKD) là không cần thiết hoặc không thực sự hữu ích lắm cho những người muốn làm việc trong ngành công nghệ.

Đây là phản hồi cho câu hỏi liệu tấm bằng thạc sĩ QTKD của bà có hữu dụng hay “mang lại sự tín nhiệm hoặc những lợi ích khác” hay không. Sandberg nói rằng tấm bằng MBA của Harvard mà bà có được vào năm 1995 cũng mang lại cho bà chút lợi ích, tuy nhiên bà không khuyến khích mọi người theo đuổi tấm bằng này nếu họ đặt mục tiêu trở thành ngôi sao của ngành công nghệ trong tương lai.

Nguyên văn câu trả lời như sau: “Mặc dù tôi gặt hái được nhiều thứ từ kinh nghiệm của mình, tôi vẫn cho rằng tấm bằng MBA là không cần thiết ở Facebook và tôi không tin là chúng có vai trò quan trọng khi làm việc trong ngành công nghệ”. Bà còn nói rằng tấm bằng MBA giúp bà có được hiểu biết căn bản về kinh doanh, và có thể có ích “cho một số người và trong một số hoàn cảnh”, nhưng không thừa nhận quan điểm cho rằng nó giúp mang lại nhiều giá trị ở Facebook.

“Tôi tin rằng – và ở Facebook chúng tôi tin rằng – kỹ năng luôn quan trọng hơn bằng cấp. Khi tuyển người vào Facebook, chúng tôi chỉ quan tâm xem các ứng viên có thể đóng góp và làm được những gì”.

Tầm quan trọng của tấm bằng MBA ở Silicon Valley từ nhiều năm nay vẫn luôn là chủ đề bàn thảo sôi nổi. Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir và Paypal, thường xuyên kêu ca về sự vô dụng của tấm bằng QTKD đối với các doanh nhân – đôi khi trong cả các cuộc nói chuyện với rất nhiều người có bằng MBA.

Tại một cuộc hội họp của các học viên chuẩn bị lấy bằng MBA ở San Francisco vào năm ngoái, Thiel phát biểu rằng các trường về kinh doanh có xu hướng đào tạo ra thật nhiều những người chỉ đánh cược vào những ý tưởng sáng tạo sau khi những ý tưởng đó đã qua thời kỳ hoàng kim. Theo ông, các thạc sĩ QTKD chỉ cắm đầu vào những cổ phiếu có tính rủi ro cao (junk bonds) vào năm 1989, một năm trước khi ông vua trong ngành là Michael Milken phải vào tù, và không một ai trong số họ muốn dây dưa với Silicon Valley cho đến năm 1999, ngay trước khi ngành công nghệ sụp đổ.

Vậy bạn nên làm gì nếu muốn trở thành một Sandberg, hay Thiel tiếp theo? Cũng trên Quora, Sandberg gợi ý rằng một bề dày sự nghiệp trong ngành công nghệ cũng không nhất thiết là yếu tố khiến Facebook quan tâm. Bà viết: “Chúng tôi không tìm kiếm một nền tảng chuyên môn hay nhóm kỹ năng cụ thể khi đưa ra các quyết định tuyển dụng. Như bạn tôi Marne Levine, COO của Instagram vẫn nói, chúng tôi tuyển dụng các vận động viên và huấn luyện cho họ nhiều kỹ năng”.


Trả lời của COO Facebook trên Quora.

Trả lời của COO Facebook trên Quora.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM