Công Vinh không hối hận khi về với bầu Kiên

13/09/2012 15:14 PM | Nhân vật

Tiền đạo gốc Nghệ An cho biết bầu Kiên đối xử rất tốt với cá nhân anh cũng như toàn bộ đội bóng.

Dư luận đang cho rằng, việc đầu quân cho CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh mất nhiều hơn được, nhưng tiền đạo gốc xứ Nghệ lại cho rằng mình đang rất hạnh phúc ở đội bóng của bầu Kiên.

* Mùa giải đầu tiên thi đấu cho CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh cảm thấy thế nào?

- Có thể nói mỗi một môi trường và một đội bóng mới là hoàn toàn khác nhau, với tôi việc gắn bó với CLB BĐ Hà Nội là một điều hạnh phúc và rất thoải mái. Đây mới là mùa giải đầu tiên với cá nhân tôi, tôi cảm thấy không hài lòng, trước mắt về thành tích chung của đội không được tốt, sau đó đến cá nhân tôi cũng không được thành công. 

Ở CLB BĐ Hà Nội, tôi được trao rất nhiều cơ hội về chuyên môn, nhưng tôi chưa thể tận dụng được hết khả năng của mình, vì vậy tôi nghĩ cần phải có thời gian để tiếp tục hòa nhập với các đồng đội cũng như lối chơi. Tôi nghĩ mùa giải tới tôi sẽ làm tốt hơn.

* Kết thúc mùa giải Công Vinh ghi được 11 bàn thắng sau 23 trận ra sân, một con số không hề tồi. Vậy sao Vinh lại cho rằng mình chưa thành công?

- Khi còn khoác áo HN.T&T mùa giải 2009 tôi ghi được 14 bàn thắng, năm 2010 tôi bị chấn thương và tham gia thi đấu, ở mùa giải cuối cùng chơi cho HN.T&T tôi cũng đóng góp 10 bàn thắng/ 18 trận ra sân. Nếu để so sánh số bàn thắng, tôi nghĩ không chênh lệnh là mấy, nhưng nếu xét một cách tổng thể cả mùa giải, tôi nghĩ mình vẫn chưa có phong độ tốt nhất.

* Ở CLB cũ, Vinh được rất nhiều, cả về thứ hạng của đội bóng cũng như thành tích cá nhân, nhưng sau khi chuyển sang chơi cho CLB BĐ Hà Nội, mọi thứ gần như biết mất. Vinh có cảm thấy hối hận về quyết định của mình?

- Tôi chưa khi nào hối hận về quyết định của mình, bởi cuộc sống của tôi hiện tại là rất thoải mái. 

* Số tiền lót tay luôn là điều khoản bí mật không thể tiết lộ, nhưng vừa qua chính mẹ đẻ của Công Vinh đã tiết lộ đầu quân cho đội bóng của bầu Kiên, Vinh bỏ túi 13 tỷ đồng/3 năm?

- Tôi có thể chắc chắn mẹ mình không hề biết số tiền chuyển nhượng của tôi là bao nhiêu. Thực hư như thế nào chỉ có tôi và bầu Kiên biết được, vì điều khoản trong hợp đồng nên tôi không thể tiết lộ cũng như không có bình luận gì. Điều quan trọng nhất tôi có thể nói, bầu Kiên đối xử rất tốt với cá nhân tôi cũng như toàn bộ đội bóng.

* Sự việc bầu Kiên rơi vào vòng lao lý đang khiến tương lại của đội bóng bị bất ổn và nó sẽ ảnh hưởng tới Công Vinh, vậy Vinh có kế hoạch gì? 

-Hiện tại tôi vẫn là người của đội bóng và hàng tháng tôi vẫn nhận đủ lương. Sắp tới những diễn biến như thế nào, tôi cũng không thể biết được, còn trước mắt tôi vẫn tuân thủ những gì đã ký kết trong hợp đồng.

* Bỏ qua những thông tin ở cấp độ CLB, vậy mục tiêu của Công Vinh tại kỳ AFF Suzuki Cup 2012 là gì? 

- Tất nhiên, đã có mặt trong thành phần của ĐTVN ai cũng có khát khao. Mong muốn của tôi lúc này làm sao có thể lực và phong độ tốt nhất, không phải gặp những chấn thương. Mục tiêu của cá nhân tôi là ít nhất đưa ĐT lọt vào tới bán kết và sau đó sẽ tiếp tục đặt kỳ vọng vào tới trận chung kết và mong muốn đây sẽ là kỳ AFF Suzuki Cup 2012 thành công của ĐT.

* Là một trong những cựu binh của ĐT, Công Vinh có thể đánh giá như thế nào giữa những HLV ngoại trước đây và HLV Phan Thanh Hùng hiện tại. Sự khác biệt là như thế nào?

- Theo tôi quá khứ là quá khứ và chúng tôi đang hướng tới những thứ ở hiện tại. Tôi luôn đánh giá cao tài năng của HLV Phan Thanh Hùng, mọi người có thể nhìn vào những thành tích mà ông ấy làm được ở các cấp độ trẻ cũng như dẫn dắt HN.T&T và tạo dựng được lối chơi riêng của đội bóng. Mắt khác về tính cách, HLV Phan Thanh Hùng rất được các cầu thủ tôn trọng. 

Thêm nữa, lối chơi mà ông Hùng đang xây xựng cho ĐTVN là rất phù hợp với thể hình cũng như khả năng khéo léo nhanh nhẹn của cầu thủ VN. Theo tôi, mọi thứ mà HLV Phan Thanh Hùng đang làm là rất hợp lý và được nhiều người ủng hộ, còn thành tích như thế nào phải chờ ở trước mắt. 

* Xin cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi này.

Theo Cao Hiền
Thể thao Văn hóa

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM