Công Vinh có thể mất gần 10 tỷ vì bầu Kiên

23/08/2012 15:31 PM |

Thân mẫu chân sút người xứ Nghệ cho biết con trai mình bỏ túi 13 tỷ khi về đá cho CLB bóng đá Hà Nội. Tính ra Công Vinh lãi được tới 6 tỷ khi bỏ bầu Hiển về đầu quân cho bầu Kiên.


Hết mùa giải 2011, hợp đồng của Công Vinh với Hà Nội T&T hết hạn, tuy nhiên, cầu thủ này đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận miệng về việc ký hợp đồng mới với bầu Hiển.

Thế nhưng ngay trước ngày đôi bên chính thức ngồi vào ký kết, Công Vinh đã bất ngờ “bẻ kèo” để chuyển sang đầu quân cho CLB bóng đá Hà Nội.

Công Vinh lên tiếng khẳng định mình đến với CLB bóng đá Hà Nội không phải vì tiền, khoản lót tay mà anh nhận được từ bầu Kiên thấp hơn nhiều so với con số 8 tỷ mà Hà Nội T&T sẵn sàng chi trả. Tuy nhiên, "bức màn bí mật" về thương vụ này đã bất ngờ được chính mẹ Công Vinh tiết lộ. 

Thân mẫu chân sút người xứ Nghệ cho biết con trai mình bỏ túi 13 tỷ khi về đá cho CLB bóng đá Hà Nội. Tính ra Công Vinh lãi được tới 6 tỷ khi bỏ bầu Hiển về đầu quân cho bầu Kiên.

Tuy nhiên, việc bầu Kiên bất ngờ bị bắt đã khiến Công Vinh từ chỗ lãi thành lỗ. Khi ký hợp đồng với CLB bóng đá Hà Nội, Công Vinh chỉ được nhận ngay một phần trong số 13 tỷ đồng lót tay, phần còn lại được nhận ở mùa giải thứ hai.

Đáng tiếc, khi Công Vinh vừa hoàn thành mùa giải đầu tiên thi đấu cho CLB bóng đá Hà Nội thì bầu Kiên đã bất ngờ bị bắt vì kinh doanh trái phép.

Trong trường hợp bầu Kiên không thể trở lại làm bóng đá, CLB bóng đá Hà Nội có nguy cơ sẽ phải giải thể. Nếu điều này xảy ra, Công Vinh khó có thể lấy nốt khoản tiền lót tay còn lại, anh sẽ đứng trước nguy cơ mất tiền tỷ.

Ngoài tiền lót tay, Công Vinh hiện tại cũng chưa nhận được lương tháng 8 và khoản thưởng cho trận CLB bóng đá Hà Nội thắng V.Hải Phòng 5-0 ở vòng đấu cuối cùng, chính thức giành quyền trụ hạng.

Với tên tuổi của mình, Công Vinh sẽ không khó để tìm cho mình một đội bóng mới trong trường hợp CLB bóng đá Hà Nội phải giải thể, tuy nhiên, khoản tiền anh thất thu thì thực sự không phải là nhỏ.

Theo Infonet

VFF nói sẽ lo quyền lợi cho cầu thủ của bầu Kiên

Nếu CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội giải thể, VFF khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ.

Cho đến hôm qua, các cầu thủ CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội vẫn rất mơ hồ về tình trạng của ông chủ mình. Tâm trạng của các cầu thủ đang ngày càng trở nên hoang mang bởi nếu có chuyện xấu xảy ra, nguy cơ hơn 100 con người sẽ phải ra đường. Trước tình hình này, VFF một mặt động viên trấn an các cầu thủ, một mặt lên tiếng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi khi hai đội bóng của bầu Kiên có chuyện xấu xảy ra.

Chuyện bầu Kiên bị công an bắt tạm giam, theo quan điểm của VFF, là chuyện riêng của ông bầu này. Tuy nhiên, hai đội bóng CLB Hà Nội và trẻ Hà Nội là một tập thể và tồn tại trong hệ thống thi đấu của VFF, nên VFF sẽ không bỏ rơi hai đội bóng này.

“Cả hai đội đều có công ty hoạt động và có Hội đồng quản trị cũng như ban lãnh đạo, trước mắt tôi nghĩ các thành viên trong ban lãnh đạo sẽ tự tìm ra hướng giải quyết, sau đó nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ như pháp lý hay chuyên môn... VFF sẽ vào cuộc”, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội, ông Phan Anh Tú cũng đã có những phát ngôn đầu tiên sau khi bầu Kiên bị bắt. “Hiện tại ban lãnh đạo của hai đội bóng báo cáo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Hà Nội về những sự việc liên quan đến ông bầu của họ. Thực sự chúng tôi cũng chỉ hơi lo lắng một chút, bởi anh Kiên chỉ là chủ tịch ở trên, còn đại diện pháp nhân của hai đội bóng là Ban giám đốc. Mặt khác, thời điểm này vẫn chưa thể nói được gì về tương lai của hai đội bóng đó, nên Liên đoàn bóng đá Hà Nội chưa thể đưa ra ý kiến hay quan điểm gì”, ông Tú cho biết.

Cũng theo ông Tú, chuyện một đội bóng đổi chủ sở hữu hay Ban giám đốc, là chuyện hết sức bình thường. Liên đoàn cũng chỉ quản lý CLB chứ không quản lý ông chủ.

Theo vnexpress




kyanh

Cùng chuyên mục
XEM