Con gái ông Phạm Trung Cang trở thành nữ chủ tịch trẻ nhất TTCK ở tuổi 24

30/05/2013 18:27 PM | Nhân vật

Vậy là sau hơn 8 tháng kể từ ngày ông Phạm Trung Cang rời vị trí Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (19/9/2012), con gái ông – chị Phạm Đỗ Diễm Hương đã được ban quản trị công ty bầu bổ sung vào HĐQT với chức vụ mới: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Kết quả này được Tân Đại Hưng công bố trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vừa diễn ra hôm nay (30/5/2013).

Chị Diễm Hương (sinh năm 1989) hiện đang sở hữu 896.700 cổ phiếu TPC (tương đương với 3,7%).

 Ông Phạm Trung Cang và chị Phạm Đỗ Diễm Hương. Ảnh: Vietstock

Còn khá trẻ ở độ tuổi 24, chị Diễm Hương sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi lợi nhuận trước thuế năm ngoái của Tân Đại Hưng chỉ đạt đạt 81% kế hoạch năm, ở mức 33,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 29,9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng được thành lập từ năm 1984, khởi đầu là một cơ sở sản xuất tư nhân nhỏ chỉ với 5 công nhân, chuyên sản xuất bao bì PP tái sinh cung cấp cho các nhà máy hóa chất, phân bón tại thị trường TPHCM và khu vực lân cận.

Giai đoạn 1990 – 1994, công ty chuyển từ công nghệ dệt phẳng sang dệt tròn, đổi mới máy móc thiết bị và trở thành nhà cung cấp bao bì PP lớn nhất cho các công ty xuất nhập khẩu gạo, các công ty nhập và đóng gói bao phân bón tại cảng Sài Gòn.

Trong hơn một thập kỷ kế tiếp, công ty này tiếp tục mở rộng và phát triển về cơ sở hạ tầng và thị phần trong nước cùng với những đơn đặt hàng lớn về bao bì PP, vải địa chất, vải phủ nông nghiệp tại thị trường quốc tế.

Năm nay, TPC dự trình kế hoạch sản xuất sản lượng bao bì tối thiếu 8.600 tấn, trong đó xuất khẩu tối thiểu 50%; doanh thu bao bì tối thiểu 435 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 21,6 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu 10%/mệnh giá.

Trước đó, ngày 19/9/2012, ông Phạm Trung Cang đã đồng thời từ nhiệm khỏi vai trò Chủ tịch kiêm Người đại diện pháp luật ở Công ty CP Tân Đại Hưng và Phó chủ tịch Ngân hàng Eximbank. 

Với cá nhân ông Phạm Trung Cang, Tân Đại Hưng có thể được xem là ‘đứa con đẻ’, ông đã gắn bó với doanh nghiệp này từ năm 1978 với vai trò chủ tịch kiêm giám đốc công ty.

Ngoài vị trí ông chủ Tân Đại Hưng, ông Cang còn rất nổi tiếng với vai trò nguyên Thành viên Hội đồng sáng lập ACB và nguyên Phó chủ tịch Eximbank.

Hội đồng quản trị Tân Đại Hưng năm nay vẫn còn một gương mặt ‘quen’ là ông Phạm Văn Mẹo, em trai ông Phạm Trung Cang (chú ruột chị Phạm Đỗ Diễm Hương).

Các thành viên trong gia đình ông Cang gồm bà Đỗ Thị Thanh Quế (vợ), ông Phạm Văn Mẹo (em trai) và các con Phạm Đỗ Quế Hương, Phạm Đỗ Can Trường và Phạm Đỗ Diễm Hương cũng đều nắm (hoặc từng nắm) giữ cổ phần TPC, ACB và EIB.

Tỷ lệ sở hữu của riêng ông Phạm Trung Cang và người thân tại TPC lên đến hơn 24%. Hiện tại dù đã không còn là Chủ tịch công ty, ông Cang vẫn đang nắm giữ hơn 3,3 triệu cổ phiếu TPC (15,15%) có giá trị vào khoảng 32,6 tỷ đồng (tại thời điểm ngày 30/5/2012).

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM