Cô gái sinh năm 1992 tham gia HĐQT Chứng khoán Xuân Thành là ai?

04/04/2014 18:12 PM | Nhân vật

Bà Thẩm Thị Mai Hương (trái) và bà Nguyễn Thị Thanh (phải) là hai nhân vật nữ mới và "bí ẩn" trong HĐQT của CTCP Chứng khoán Xuân Thành.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (VIX) đã bán thành công 22,25 triệu cổ phiếu VIX, chỉ sau 1 ngày công bố đăng ký bán (giao dịch thỏa thuận, thực hiện trong ngày 31/3/2014), thu về gần 236 tỷ đồng. 

Chỉ 1 ngày sau khi thoái toàn bộ 74% cổ phần tại Chứng khoán Xuân Thành, bầu Thụy cũng đồng thời rời khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty này sau tròn 3 năm tại nhiệm (từ tháng 4/2011). 

Cùng ra đi với ông Thụy còn có hai thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Mừng và bà Nguyễn Thị Vui.

Đặc biệt, ba nhân vật mới được bổ nhiệm thay thế các vị trí này hoàn toàn không nắm giữ cổ phần nào tại công ty. Đó là các ông bà:

* Bà Thẩm Thị Mai Hương (Chủ tịch HĐQT): Nữ Chủ tịch HĐQT mới của công ty sinh năm 1982, trình độ Trung cấp Kế toán, hiện kinh doanh tự do. Bà Hương quê ở Thái Nguyên, hiện đang sống tại Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Bà Nguyễn Thị Thanh (Thành viên HĐQT): Đáng chú ý là bà Thanh chỉ mới 22 tuổi (sinh năm 1992 tại Ninh Bình). Theo hồ sơ, bà Thanh chỉ vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2013. 

* Ông Trịnh Xuân Sơn (Thành viên HĐQT): Ông Sơn (sinh năm 1976) là thạc sỹ kinh tế, có bằng cử nhân luật, hiện phụ trách Tư vấn đầu tư của CTCP Chứng khoán MB (MBS).


Kiều Anh


kyanh

Cùng chuyên mục
XEM