Chủ tịch Intel Renée James sẽ ra đi

09/07/2015 08:51 AM | Nhân vật

Intel thông báo chủ tịch Renée James sẽ nghỉ việc. Đây là một thay đổi cấp quản lý khác kể từ khi CEO Brian Krzanich nắm quyền và dẫn dắt hãng sản xuất chip này.

Bà James năm nay 51 tuổi, là một trong những nữ giám đốc điều hành nổi bật nhất thung lũng Silicon và là người phụ nữ nắm quyền cao nhất từ trước tới nay tại Intel. Bà đồng ý ở lại đến cuối năm giúp triển khai kế hoạch chuyển giao, theo thông báo của Krzanich tới nhân viên Intel. Một thay đổi nhân sự cấp cao khác, ông Arvind Sodhani 61 tuổi, chủ tịch Intel Capital sẽ nghỉ hưu vào tháng Giêng.

Những thay đổi của Intel diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ thung lũng Silicon này đang bị sụt giảm doanh số bán PC sử dụng vi xử lý của hãng trong khi nỗ lực mở rộng sang những thị trường mới chưa đem lại nhiều kết quả. Ví dụ, Intel chưa thể thành công trong mảng chip dành cho smartphone mặc dù đã chi nhiều triệu USD, trong khi doanh số bán chip dành cho máy tính bảng không đủ bù các chi phí vận hành.

Báo cáo tháng 4 của Intel cho thấy lợi nhuận ròng trong quý một chỉ tăng 3% trên tổng doanh thu tương đương với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng công bố sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 300 triệu USD trong năm 2015. Intel không công khai cắt giảm cụ thể bao nhiêu việc làm, nhưng tháng trước tạp chí The Oregonian tiết lộ một thông báo nội bộ của ông Krzanich cho thấy con số khoảng vài trăm nhân viên.

Ông Krzanich quyết tâm đầu tư vào mảng thiết bị đeo trong khi vẫn cố gắng giữ mảng kinh doanh béo bở là mảng chip cho hệ thống máy chủ. Tháng trước, Intel công bố vụ mua lại công ty sản xuất chip Altera trị giá 16,7 tỷ USD bằng tiền mặt, thương vụ lớn nhất từ trước tới giờ của hãng, minh chứng cho chiến lược mới.

Bà James đã làm việc tại Intel 28 năm, bắt đầu từ khi làm thư ký cho cựu Giám đốc điều hành Andy Grove. Bà điều hành mảng phần mềm trong nhiều năm và tham gia một số thương vụ mua lại lớn nhất của Intel.

Tháng 5/2013, bà và ông Krzanich trở thành hai lãnh đạo cao nhất Intel. Họ đã thuyết phục hội đồng quản trị Intel về mô hình hai nhà lãnh đạo song song cùng dẫn dắt Intel. Nhưng dường như vai trò của bà James trở lên mờ nhạt sau đó, bà ít tham gia vào các sự kiện của Intel.

“Tôi cho rằng thực tế thì chỉ Krzanich nắm quyền lực”, Roger Kay, nhà phân tích công ty Endpoint Technologies Associates chia sẻ. Ý tưởng 2 nhà lãnh đạo cùng điều hành công ty có vẻ nhưng một phương án “chắc chắn” đối với Hội đồng quản trị, nhưng “thực tế thì họ không cần thiết phải quá chắn chắn thế”, Roger nói.

Intel không cho phép bà James cùng các lãnh đạo khác bình luận thêm. Ông Krzanich viết trong thư gửi nhân viên rằng ông lấy làm tiếc vì bà James ra đi, ông cũng nói rằng ông cùng hội đồng quản trị “hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định, mục tiêu của bà”.

Trong nỗ lực tái cơ cấu, ông Krzanich tuyên bố Wendel Brooks sẽ tiếp quản vị trí lãnh đạo Intel Capital trong khi vẫn kiêm nhiệm chủ tịch mảng M&A sau khi ông Sodhani ra đi.

Từ ngày 1/7, bộ phận sản phẩm bảo mật của công ty, hoạt động độc lập kể từ khi mua lại công ty sản xuất phần mềm McAfee, được sát nhập vào Intel dưới sự quản lý của Tổng Giám Đốc Chris Young.

Thêm một thay đổi khác, Josh Walden Tổng Giám Đốc Intel New Technology Group sẽ phụ trách các nhóm nghiên cứu và sản phẩm liên quan tới những danh mục công nghệ mới, như thiết bị điện toán tương tác và thiết bị đeo, Intel cho biết.

Ông Eul gia nhập Intel sau thương vụ mua lại công ty sản xuất chip điện thoại di động Infineon Technologies AG năm 2011. Ông cùng ông Bell, cựu giám đốc Apple, sau đó cùng phụ trách mảng sản xuất chip điện thoại di động ở Intel trước khi ông Bell lãnh đạo mảng thiết bị đeo.

Mảng chip cho điện thoại di động gần đây bắt đầu thay đổi khi Kirl Skaugen dẫn dắt, ông cũng là người phụ trách kinh doanh mảng chip cho máy tính của Intel. Nhiệm vụ của ông Bell được chuyển cho ông Joshua Walden.

Một lãnh đạo khác thăng tiến trong lần cơ cấu này là Aicha Evans. Bà phụ trách mảng chip dành cho modem không dây và đạt được nhiều kết quả ấn tượng gần đây.

Vũ Khắc Thành

Cùng chuyên mục
XEM