Chủ tịch chè Tân Cương Hoàng Bình đang nợ hàng chục tỉ ?

31/01/2013 14:33 PM | Nhân vật

Dùng súng giả để uy hiếp

Theo lời khai của Ninh Thị Kiều (SN 1988) nghi can sát hại ông Vũ Dương Bình, một đại gia chè Thái Nguyên, Kiều cùng với chồng ‘hờ’ của mình là Đỗ Thanh Tùng (SN 1986) đã lên kế hoạch để sát hại ông Bình. Kiều vốn là nhân viên bán hàng của công ty chè, tình cờ quen biết với Tùng làm nghề bảo vệ ở quán cà phê. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng được gần 3 năm dù chưa đăng kí kết hôn.

Ngày 26/1, Kiều rủ Tùng đến khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ) bày kế để lấy được tiền của ông Bình. Trước lúc đi, Kiều và Tùng mua vài cuộn băng dính, một con dao. Tới chiều 26/1, ông Bình nhận được điện thoại của Kiều, phóng xe đến khu vực khách sạn Mai Đan nhưng không lên phòng nghỉ. Hai người ngồi uống cà phê gần cổng khách sạn, xong ông Bình về.

Nhà nghỉ nơi Kiều và Tùng giăng bẫy ông Bình rồi sát hại.

Tối cùng ngày, đại gia lại xuất hiện, lên thẳng phòng 508. Kiều mở cửa đón ông Bình, Tùng nấp sẵn trong phòng, nấp sau tấm ri-đô cửa sổ.

Vào trong phòng, Kiều  hỏi về khoản vay ông Bình hứa nhưng ông Bình trả lời chỉ đến để chơi chứ chưa mang tiền. Kiều vờ tỏ vẻ giận hờn, đòi ông Bình phải đưa tiền dẫn tới to tiếng. Trong lúc cãi vã, ông Bình phát hiện có người lạ nấp sau tấm rèm, Tùng liền lao ra tấn công, rút chiếc bật lửa ga hình khẩu súng dọa “bắn”, sau đó lấy băng dính định trói nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, ông Bình vật lộn với Tùng. Kiều xông vào dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực, cổ ông Bình. Nạn nhân tắt thở ngay sau đó. Hung thủ kéo thi thể ông vào phòng vệ sinh, lục lấy điện thoại, ví tiền, thẻ ATM rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ giết người dã man, cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên đã ngay lập tức vào cuộc truy tìm hung thủ.

Đại gia chè đang nợ hàng chục tỉ ?

Trong quá trình thu thập thông tin về cái chết của ông Bình, PV đã nhận được nhiều phản ánh rằng ông Bình chết vì "ngoài về việc thành đạt trong công việc kinh doanh, ông cũng có tiếng là có nhiều tình nhân mặc dù đã có vợ và hai con trưởng thành".

Nhiều thông tin cho biết công ty chè của đại gia Bình đang nợ hàng chục tỉ

Ngoài ra, theo một số người buôn bán chè ở thành phố Thái Nguyên chia sẻ, công ty của ông Bình hiện đang nợ nần chồng chất lên tới khoảng 50 tỉ và không có khả năng trả. Từ khoảng 3 năm trở lại đây công ty làm ăn thua lỗ và đang trên đà phá sản.

Để làm rõ thông tin trên, chúng tôi đã tìm tới nhà riêng của ông Vũ Dương Bình. Tuy nhiên, những gì người nhà cho biết hoàn toàn ngược lại. Theo họ, ông Bình là một người đàn ông hết sức đàng hoàng, tử tế không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn có một gia đình hạnh phúc. Cả hai người con của ông Bình (1 trai, 1 gái) đều đi du học ở nước ngoài. Bản thân ông Bình cũng là một người điềm tĩnh, hiền lành chứ không có thói lăng nhăng.

Về việc ông Bình đang nợ tiền, phía gia đình nạn nhân cũng thừa nhận rằng điều đó là có nhưng những khoản vay đó là vay của ngân hàng và đã có tài sản thế chấp chứ không có gì khuất tất.

Qua tìm hiểu được biết, ông Vũ Dương Bình với cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình là doanh nhân nổi tiếng với thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình. Năm 1994, Ông Bình bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng việc thành lập TT trang thiết bị nội thất Hoàng Bình chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất.

Sau một thời gian làm ăn, năm 2000, ông chuyển sang đầu tư lĩnh vực sản xuất chè bằng việc xây dựng nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình. Việc đăng ký thương hiệu chè Tân Cương của công ty ban đầu gặp khó khăn trước phản ứng dữ dội của người dân xã Tân Cương. Vì vậy, để giải quyết ổn thỏa, Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Bình và Nhà máy chế biến chè xuất khẩu Tân Cương không đăng ký thương hiệu chè đặc sản Tân Cương mà thay bằng thương hiệu sản phẩm chè là Tân Cương Hoàng Bình.

Với những thành công liên tiếp của thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình, ông Bình đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Liên quan tới vụ việc, ông Lê Đăng Sơn - Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định khởi tố Ninh Thị Kiều và Đỗ Văn Tùng về hành vi "giết người" và “cướp tài sản.

Theo Lê Tú
Zing/Infonet

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM