Chênh lệch trời vực giữa các Vận động viên được trả lương cao nhất thế giới năm 1995 và 2015

23/09/2015 19:19 PM | Nhân vật

Tổng cộng 40 Vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới kiếm được 1,9 tỷ USD trong năm 2015. Các vận động viên ngày càng giàu hơn và mang tính quốc tế nhiều hơn, trong đó thay đổi nhiều nhất chính là các cầu thủ bóng đá.

Floyd MayweatherManny Pacquiao đã xô đổ kỷ lục thu nhập trong giới vận động viên trong vòng 1 năm (tính từ tháng 7/ 2014 – hết tháng 6/ 2015) với mẻ lưới 300 triệu USD và 160 triệu USD chỉ trong 1 trận đấu.

Con số khủng khiếp Mayweather nhận được trong trận đấu quyền Anh thế kỷ đến từ thuê bao truyền hình trả tiền (4,4 triệu USD), tiền bán vé (73 triệu USD) và tổng doanh thu 600 triệu USD. Cả Mayweather và Pacquiao đều bỏ xa những vận động viên còn lại trong danh sách. Tổng cộng 40 Vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới kiếm được 1,9 tỷ USD trong năm 2015.

Tạp chí Forbes đã liên tục theo dõi thu nhập của các vận động viên từ năm 1990 và họ đã nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong thu nhập của các vận động viên trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Các vận động viên ngày nay ngày càng giàu hơn và mang tính quốc tế nhiều hơn, trong đó thay đổi nhiều nhất chính là các vận động viên bóng đá, chủ yếu nhờ vào phán quyết Bosman mang tính bước ngoặt cách đây 2 thập kỷ.

40 vận động viên có thu nhập cao nhất năm 1995 kiếm được tổng cộng 490 triệu USD (tương đương 766 triệu USD năm 2015 – điều chỉnh theo lạm phát) trong đó bao gồm tiền lương, tiền thưởng, phí chuyển nhượng, bản quyền hình ảnh và các hoạt động được cấp phép bản quyền. Trong đó có 295 triệu USD đến từ lương thưởng và 195 triệu USD từ phí chuyển nhượng.

Top 40 vận động viên năm nay được nhận 1,3 tỷ USD từ lương thưởng và 605 triệu USD từ các nhà tài trợ. Thu nhập của vận động viên đội sổ năm nay là 25,6 triệu USD (Ryan Howard) so với mức thấp nhất năm 1995 là 9,7 triệu USD của Dan Marino. Nhìn chung thu nhập của Top 40 tăng 7,1% hàng năm (không tính lạm phát), so với mức tăng 3,7% bình quân của người lao động lại Mỹ.

Chỉ có 8 vận động viên trong danh sách năm 1995 đến từ các quốc gia khác ngoài Mỹ, dẫn đầu là Michael Schumacher (đua xe F1) ở vị trí thứ 9 với thu nhập 15 triệu USD (23,5 triệu USD điều chỉnh theo lạm phát). Đến 2015, có đến 21 vận động viên sinh ra ngoài nước Mỹ, trong đó chỉ có 1 vận động viên Mỹ lọt vào 5 người dẫn đầu. Không một cầu thủ bóng đá nào lọt được vào danh sách Top 40 cách đây 20 năm nhưng năm nay lại có đến 8.

Thu nhập của cầu thủ bóng đá đã tiến một bước rất dài. Trong mùa giải 1994, tiền đạo người Anh, Chris Sutton, chuyển từ Norwich City sang Blackburn với mức lương 800.000 USD một năm mà đã trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất lịch giải bóng đá Anh (mang tên Ngoại hạng Anh từ năm 1992). Năm đó, vận động viên bóng chày có thu nhập cao nhất là 6,3 triệu USD (Bobby Bonilla) và trong môn bóng rổ là David Robinson – 7,3 triệu USD (giải NBA).

Nhưng phán quyết của tòa án Châu Âu năm 1995 đã làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo lương của các cầu thủ bóng đá. Luật Bosman cho phép cầu thủ hết hạn hợp đồng có thể ra đi mà không tốn phí chuyển nhượng. Tiền tiết kiệm được từ phí chuyển nhượng được các Câu lạc bộ dồn vào lương để giữ chân những cầu thủ tốt nhất và đẩy cao thu nhập của họ.

Xếp ngay sau Mayweather và Pacquiao trong danh sách năm nay chính là những biểu tượng của môn thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ngoài khoản hơn 50 triệu USD lương thưởng từ 2 Câu lạc bộ Tây Ban Nha: Real Madrid và Barcelona, mỗi người còn nhận hơn 20 triệu USD từ các nhà tài trợ.

Bóng đá, cũng như các môn thể thao đồng đội khác, đã đón nhận cơn mưa tiền đến từ bản quyền truyền hình các giải đấu thay thế cho lựa chọn quảng cáo gần như là duy nhất thời điểm 1995. Các thỏa thuận bản quyền truyền hình liên tục xác lập mức giá chót vót là nguồn năng lượng giúp các câu lạc bộ săn đón cầu thủ ngôi sao.

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ đã ghi điểm với thỏa thuận truyền hình trị giá 5 tỷ USD năm ngoái. Giải NBA sẽ nhận được 2,5 tỷ USD hàng năm từ 2 kênh thể thao ESPN và TNT bắt đầu vào tháng 10 / 2015, gấp 3 lần thỏa thuận vừa hết hạn trước đó. Hợp đồng bản quyền mới ký vào tháng 2 vừa qua cũng đem lại cho giải ngoại hạng Anh 2, 7 tỷ USD mỗi năm, tăng 70% so với hợp đồng cũ.

Số lượng các sân vận động được xây mới trong 25 năm qua cũng đóng góp gia tăng doanh thu các đội, vốn phải chi phần lớn cho lương cầu thủ. Có ít nhất 96 sân vận động được cải tạo hoặc xây mới từ năm 1990, trở thành sân nhà của 108/ 122 đội trong 4 môn thể thao chính của nước Mỹ.

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan kiếm được 43,9 triệu USD (68,7 triệu USD nếu điều chỉnh theo lạm phát) là vận động viên có thu nhập cao nhất năm 1995. Mùa giải NBA 1995 là năm Jordan quay trở lại môn bóng rổ (tháng 3/ 2015) sau cuộc phiêu lưu ngắn với bóng chày và được hưởng lương 3,9 triệu USD/ năm.

Phần lớn thu nhập của ông đến từ các thỏa thuận quảng cáo và bản quyền với Nike, McDonald’s, Gatorade, Wilson và nhiều thương hiệu khác. Riêng hợp đồng với Nike, bao gồm cả bản quyền thương hiệu, được xem là hợp đồng thành công nhất giới thể thao và biến MJ trở thành vận động viên đã về hưu có thu nhập cao nhất năm 2014 (Thương hiệu Jordan đem về tổng cộng 2 tỷ USD doanh thu cho Nike). Jordan thu được tổng cộng 100 triệu USD năm 2014.

Mike Tyson kiếm được 40 triệu USD năm 1995 sau khoảng thời gian 3 năm ngồi tù vì cáo buộc hiếp dâm. Có khoảng cách lớn giữa những người đứng đầu danh sách và phần còn lại trong năm 1995, cũng tương tự năm nay. Phần còn lại của nhóm 5 vận động viên đầu bảng: ngôi sao 2 môn thể thao Deion Sanders (22,5 triệu USD), võ sĩ quyền Anh Riddick Bowe (22,2 triệu USD) và ngôi sao NBA Shaquille O’Neal (21,9 triệu USD).

Trong cả 2 năm cột mốc 1995 và 2015, chỉ có 1 vận động viên nữ lọt vào danh sách mỗi năm và cả 2 đều là vận động viên tennis. Steffi Graf xếp hạng 30 năm 1995 với thu nhập 7,5 triệu USD (11,7 triệu USD năm 2015). Năm nay là Maria Sharapova với mức 29,7 triệu USD, xếp hạng 26.

Môn Hockey có 2 đại diện lọt Top 40 năm 1995, dẫn đầu là Wayne Gretzky xếp hạng 10 với mức 14,5 triệu USD (22,7 triệu USD năm 2015). Nhưng 4 năm nay không có một vận động viên Hockey nào lọt được vào danh sách 100. Đứng đầu danh sách kiếm tiền năm nay trong giới Hockey là vận động viên Sidney Crosby với mức 16,5 triệu USD từ lương và phí chuyển nhượng.

Dưới đây là danh sách các vận động viên trong từng môn thể thao có thu nhập cao nhất năm 1995 so với năm 2015 (thu nhập trong danh sách chưa được điều chỉnh theo lạm phát):

Bóng chày: Cal Ripken Jr. (10,3 triệu USD), Jon Lester (34,1 triệu USD)

Bóng rổ: Jordan (43,9 triệu USD), LeBron James (64,8 triệu USD)

Quyền Anh: Tyson (40 triệu USD), Mayweather (300 triệu USD)

Bóng đá Mỹ: Drew Bledsoe (12,9 triệu USD), Ben Roethlisberger (48,9 triệu USD)

Golf: Jack Nicklaus (15,1 triệu USD), Phil Mickelson (50,8 triệu USD)

Hockey: Gretzky (22, 7 triệu USD), Crosby (16,5 triệu USD)

Đua xe: Schumacher (15 triệu USD), Lewis Hamilton (39 triệu USD)

Bóng đá: Không có thông tin (ít hơn 6,2 triệu USD), Ronaldo (79,6 triệu USD)

Tennis: Andre Agassi (16 triệu USD), Roger Federer (67 triệu USD)

Trâm Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM