Chân dung tân Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai

01/04/2015 16:07 PM | Nhân vật

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa quyết định bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn làm tân Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Trước đó, ông Sơn từng đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của HAGL, sau đó ông đảm nhiệm công việc của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự từ tháng 11/2014.

Ông Võ Trường Sơn là anh cả trong một gia đình đông con ở An Giang. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM, ông làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Năm 1999, ông Sơn tốt nghiệp bằng 2 Đại học Luật TP HCM và 2 năm sau nhận bằng cao học kinh tế.

Năm 2003, ông Sơn bắt đầu làm việc tại 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới là Ernst & Young, chức vụ cao nhất ông nắm giữ tại đây là Phó giám đốc. Năm 2008 ông gia nhập HAGL.

Là cái tên ít được truyền thông nhắc tới hơn bầu Đức, ông Nguyễn Văn Sự hay ông Lê Hùng nhưng ông Sơn nắm giữ vai trò rất quan trọng như tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế, chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) và các công cụ huy động vốn trên thị trường Việt Nam.

Ông Sơn hiện còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh, Thành viên HĐQT - CTCP khoáng sản HAGL.

Trong báo cáo của HAGL, ông Sơn hiện đang sở hữu hơn 600 nghìn cổ phiếu HAG, tương ứng 0,08% cổ phần của HAGL. Tính ra số cổ phiếu ông đang nắm giữ có thị giá khoảng 13 tỷ đồng.

Tân Tổng giám đốc HAGL hiện đang hưởng mức lương trên 2 tỷ đồng, nằm trong Top 10 lãnh đạo hưởng lương cao nhất tại HAGL.

>> A-Z về bầu Đức: Ông trùm, ông bầu, ông... nông dân

Thái Nam

 

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM