Chân dung ông trùm kinh doanh ốc sên tại Australia

11/09/2014 07:30 AM | Nhân vật

Gugumuck bắt đầu kế hoạch của mình vào năm 2008 với trang trại nhỏ của gia đình, ông mua khoảng hơn 20,000 con ốc sên, hầu hết đều là những loại phổ biến trong vườn của người dân Bắc Âu.

Phía sau đống cỏ khô lớn trong một trang trại ở ngoại ô Vienna, một người đàn ông trạc tứ tuần tên là Andreas Gugumuck đang lúi húi chuẩn bị “phòng ốc” cho các cặp tình nhân tới ở. Điều đặc biệt ở đây là những cặp tình nhân này không ai khác chính là những chú ốc sên, và người đàn ông này chính là ông trùm nuôi ốc sên không có đối thủ ở Australia.

Cơ duyên với nghề

Andreas Gugumuck sinh ra trong một gia đình nông dân, nhưng lại không hứng thú với việc nối nghiệp cha mình, thay vào đó ông đăng ký học tin học và kinh tế, trước khi được tuyển dụng bởi tập đoàn IBM vào năm 2000. Ở đó, ông nắm giữ khá nhiều vị trí quan trọng, lên tới chức giám đốc dự án. 
 
Thành công là vậy nhưng Gugumuck vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến một ngày ông đọc được một bài báo viết về việc sử dụng ốc sên làm nguyên liệu cho các món ăn hảo hạng. Đồng thời ông cũng phát hiện ra rằng trên thực tế cùng Vienna nơi ông sống từng rất nổi tiếng với việc ăn ốc sên thay cho các loại thịt khác vào tuần lễ Chay (khoảng sáu tuần trước lễ Phục Sinh). Thế là Gugumuck quyết định khôi phục truyền thống cổ xưa này bằng cách dấn thân vào công việc nuôi ốc sên.

Hội chợ ốc sên

Gugumuck bắt đầu kế hoạch của mình vào năm 2008 với trang trại nhỏ của gia đình, ông mua khoảng hơn 20,000 con ốc sên, hầu hết đều là những loại phổ biến trong vườn của người dân Bắc Âu. Đồng thời, ông cũng nghiên cứu những cách chế biến sao cho mùi vị của ốc sên trở nên hấp dẫn nhất, nhằm mục tiêu bán cho các nhà hàng hạng sang trọng.
 
Hội chợ ốc sên thu hút sự chú ý của nhiều thực khách

Giai đoạn đầu một số đầu bếp còn nghi ngại, không biết thực khách có nhu cầu ăn các món liên quan tới ốc sên hay không, do đó vẫn còn chần chừ chưa mua. Nắm bắt được điều này, Gurumuch mở liên tiếp hai hội chợ giới thiệu các món ăn từ ốc sên, lần đầu trong tuần lễ Chay, lần tiếp theo vào tháng 9 năm đó. Kết quả là rất nhiều nhà hàng ở Vienna đã bị thuyết phục, doanh số của trang trại tăng lên nhanh chóng, cho phép Gugumuck nghỉ hẳn công việc của một nhân viên IT để tập trung vào kinh doanh.

Đa dạng hóa kinh doanh

Ban đầu, sản phẩm duy nhất của trang trại là thịt ốc sên, với giá trị vào khoảng 80 Euro/kg. Tới nay, Gugumuck đã cung cấp tới hơn 1.5 tấn ốc sên cho các cửa hàng ăn uống khắp Australia và xuất khẩu sang cả Đức, Mỹ. Dần dần, ông mở rộng sản phẩm của mình ra cả trứng ốc sên, trứng ốc sên muối và vỏ ốc sên.
 
Trứng và thịt ốc sên được bảo quản trong những chiếc lọ đặc biệt để vẫn giữ được mùi vị nguyên bản

Để lấy được trứng ốc sên, ông Gugumuck phải chuẩn bị những hộp đựng cát cho ốc sên bò vào đẻ trứng, và thu hoạch vào ngày hôm sau. Những quả trứng này sau đó được thanh trùng và đựng trong những chiếc hộp nhỏ đem bán với giá 150 Euro/50g. Nhiều người cho rằng trứng ốc sên ăn giòn hơn trứng cá và có vị đất rất rõ rệt.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là sản phẩm đắt đỏ nhất của trang trại Gugumuck mà chính là vỏ ốc sên, những chiếc vỏ chỉ có thể được tách ra một cách thủ công và do đó rất hiếm có.
 
Món vỏ ốc sên chế biến cùng trứng gà luộc

Không chỉ có vậy, Gugumuck còn phát triển thêm sản phẩm làm đẹp từ chất nhầy của ốc sên, mở thêm một số nhà hàng, cửa hiệu xung quanh trang trại, thậm chí ông còn tổ chức các tour tham quan quy trình nuôi và thu hoạch ốc sên. Tính đến thời điểm hiện tại, Gugumuck có thể được coi là người nuôi ốc sên chuyên nghiệp duy nhất ở Australia.


Hải Hà

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM