Câu chuyện đầy cảm xúc của kỹ sư IBM bỏ việc, theo đuổi đam mê

30/06/2015 19:44 PM | Nhân vật

Câu chuyện dưới đây của cựu kỹ sư IBM có thể tiếp thêm động lực cho những ai đang muốn bỏ việc để theo đuổi đam mê đích thực của mình.

Eelco Roos là chuyên gia CNTT tại IBM Amsterdam trong hơn 10 năm, tuy nhiên, đam mê lớn nhất của ông luôn là nhiếp ảnh. Sau khi chứng kiến lượng người theo dõi trên Instagram vượt quá 100.000, ông đã bỏ công việc của mình.

Hiện tại, Roos là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên Instagram với hơn 433.000 người theo dõi. Một vài nhãn hàng lớn nhất thế giới, trong đó có Samsung và Sony, đều liên hệ với ông để cùng hợp tác.

Dưới đây là một số bức ảnh nổi bật cùng câu chuyện bỏ việc, theo đuổi đam mê của Roos:

 

Roos làm việc tại IBM Amsterdam trong hơn 10 năm.

 

Ông kể rằng “làm việc trong lĩnh vực CNTT chưa bao giờ là nghề nghiệp trong mơ” của mình. “Nhiếp ảnh luôn là niềm đam mê lớn của tôi, một hình thức biểu đạt đầy sáng tạo”.

 

Khi mới tải Instagram về máy, Roos không chú ý nhiều đến nó. “Thật khó để tin được một thiết bị di động lại chụp được ảnh đẹp”.

 

Rồi một ngày, khi đang chờ tàu, ông cảm thấy buồn tẻ và bắt đầu thử chụp ảnh bằng Instagram. Ông đã bị sốc ngay lập tức.

 

Ông muốn cho với người khác bạn cũng có thể chụp ảnh đẹp bằng smartphone chỉ với kỹ năng cơ bản.

 

Vì vậy, ông bắt đầu chia sẻ ảnh chụp trên đường đi làm.

 

Do phần lớn người tham gia Instagram ban đầu đều là người Mỹ, nhiều ảnh đến từ New York hay San Francisco.

 

Có lẽ vì sống ở Amsterdam, ảnh của Roos nổi bật hơn so với đám đông.

 

Đặc biệt là các tấm ảnh phong cảnh ông chụp khi đi du lịch.

 

Roos nhanh chóng thu hút được lượng người theo dõi lớn.

 

Bản thân Instagram nhận thấy sự nổi tiếng của ông và còn đưa ông vào danh sách người dùng đáng chú ý, giúp tăng lượng người theo dõi lên nhanh hơn.

 

Sau khi chạm mốc 100.000 người theo dõi, các công ty và nhãn hàng bắt đầu tiếp cận Roos. Họ muốn hợp tác cùng ông trong các chiến dịch trực tuyến.

 

Chẳng hạn, Samsung bắt tay với Roos trong chiến dịch quảng bá máy ảnh NX1.

 

Đây là bức ảnh chụp bằng máy ảnh trên smartphone Samsung Galaxy.

 

Ông cũng hợp tác với các thương hiệu khác như Ducati.

 

Roos phải di chuyển đến Scotland chỉ để chụp ảnh này cho Johnnie Walker.

 

Ông đến các nước như Pháp, Ireland, Thụy Sỹ để quảng bá các sự kiện và thành phố.

 

Khi sự phổ biến và sức ảnh hưởng ngày một tăng lên, Roos không thể dành thời gian cho công việc tại IBM được nữa.

 

Ông nhanh chóng dùng hết thời gian nghỉ phép. Trên hết, văn phòng IBM nơi ông đang làm việc chuẩn bị cắt giảm nhân sự.

 

Đó là lúc Roos quyết định nghỉ việc ở IBM để toàn tâm toàn ý cho nhiếp ảnh. “Tôi chưa từng hối tiếc về quyết định này”, ông chia sẻ.

 

Hiện tại, ông là nhiếp ảnh toàn thời gian, chủ yếu là chụp ảnh phong cảnh và đời thường.

 

Ông cũng tổ chức các buổi hội thảo và tư vấn tại quê nhà Hà Lan.

 

Roos hướng dẫn mọi người cách chụp ảnh đẹp hơn bằng smartphone và các nhãn hàng có thể dùng Instagram cho chiến dịch tiếp thị như thế nào.

 

Ông có một số công trình hợp tác cùng Rijksmuseum, bảo tàng quốc gia lớn nhất Hà Lan.

 

Roos đặc biệt nổi tiếng tại Hà Lan, thậm chí còn được lên trang bìa tạp chí.

 

Ông tiết lộ nguồn thu nhập chính là các chiến dịch Instagram làm cùng với các thương hiệu và đại lý du lịch.

 

“Đó là giấc mơ đã trở thành sự thật”, Roos nói.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM