Cậu bé 9 tuổi sành điệu trở thành CEO từ ước mơ mua ô tô cho mẹ

19/08/2014 12:49 PM | Nhân vật

Năm 2009, Cory nói với mẹ mình rằng cậu cảm thấy mệt mỏi với việc chờ xe bus đến trường và muốn mua cho mẹ một chiếc xe hơi.

Ngày nay, bạn có thể bắt gặp những đứa trẻ có phong cách thời trang phong cách sành điệu hơn cả người lớn. Nhưng có bao giờ bạn nhìn thấy đứa trẻ 9 tuổi kiêm CEO công ty của chính mình, ưa thích phong cách thời trang và sử dụng nó như một cách làm thương hiệu?

Cậu bé Cory, nhà sáng lập kiêm CEO hãng bánh Mr.Cory’s Cookies có một ước mơ là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người mà cậu biết. Năm 2009, Cory nói với mẹ mình rằng cậu cảm thấy mệt mỏi với việc chờ xe bus đến trường và muốn mua cho mẹ một chiếc xe hơi. Cory bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc bán ca cao nóng để gây vốn. Mẹ của cậu đồng ý cho Cory dành thời gian rỗi của mình vào việc kinh doanh này tại phố Roman Inn, Englewood, NJ và sau đó là ngay trước nhà của cậu.

Bằng việc bán ca cao nóng, Cory tiết kiệm được mở khoản tiền và mở rộng sang bán nước chanh và bánh cookie cho những khách hàng quen của mình. Mọi thứ đều được Cory bán với giá 1 USD, vài nhóm khách hàng nhỏ bắt đầu mở rộng lựa chọn sang món bánh quy không đắt tiền và khá ngon miệng của cậu. Những chiếc bánh này được Cory và mẹ tự làm từ những nguyên liệu thiên nhiên, chất lượng cao.

Với việc phát triển khá tốt của các sản phẩm bánh tự làm, Cory dành nhiều thời gian hơn để tìm ra công thức và cách làm các loại bánh cookie có lợi cho sức khỏe, không đường. Công việc kinh doanh của cậu bé thành công không chỉ đến từ sản phẩm ngon miệng mà còn từ thái độ tích cực và phong cách thời trang độc đáo của mình. Cory yêu thích công việc làm cho mọi người hạnh phúc và luôn nhìn về  phía trước để dạy những đứa trẻ cách bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình.

Sau đây là nội dung đoạn chat giữa phóng viên tạp chí Huffingtonpost và CEO nhỏ tuổi này.

Đây là những từ Cory dùng để mô tả và phong cách thời trang của mình: 

Thời trang, hợp thị hiếu, khác biệt, ông chủ, đẹp, và chất lượng cao. 
 

CEO 9 tuổi này ưa thích mặc gì: 

Com-lê, quần linen / áo sơ mi, kính, áo khoác thể thao, và giày Oxfords. 

 
Địa chỉ mua sắm ưa thích của Cory là:

Zara, Ralph Lauren, Salvation Army, TOPSHOP and J. Crew.
 

Phong cách thời trang đã giúp cho việc phát triển kinh doanh của cậu như thế nào:

Thể hiện bản thân là chìa khóa để thành công. Mọi người lần đầu tiên nhìn vào phong cách của tôi và hỏi "Ai lựa chọn trang phục giúp bạn vậy? Mẹ của bạn à? " và mẹ tôi trả lời "Bạn nhìn thấy trang phục tôi đang mặc chứ? Thậm chí tôi còn cần con trai tư vấn trang phục cho mình đấy.” 
 

Lý do tại sao Cory bắt đầu với việc làm bánh: 

Tôi muốn mua một chiếc xe hơi cho mẹ khi chúng tôi chuyển từ New York đến New Jersey.
 

Theo Cory, thứ mà tất cả các các chàng trai nên sở hữu trong tủ đồ của mình là gì: 

Một bộ com-lê, túi xách vuông, và một chiếc đồng hồ cổ điển! Nếu bạn đã có, phong cách của bạn ổn rồi đấy.
 

Nguyên Thảo

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM