Bầu Thụy mua NaviBank SG: Mua xe, luộc phụ tùng

19/10/2012 10:27 AM | Nhân vật

Đây đúng nghĩa là một phi vụ mà bầu Thụy và “cò” Đại đã nhanh tay mua CLB NaviBank SG để làm lợi cho đội bóng mình và kiếm lời từ việc sang tên, bán suất.

Giờ chót, những “kẻ giấu mặt” đã xuất hiện đứng ra đạo diễn cho việc NaviBank SG bán suất, đó là bầu Thụy và nhà môi giới Trần Tiến Đại.

Hai “ông trùm” trên đã tận dụng thời thế “bắt tay” với lãnh đạo NaviBank SG mua lại với cái giá rất rẻ và nhờ “chân gỗ” là công ty “em” Xuân Thủy đứng tên.

Sau khi hoàn tất thủ tục về Công ty Xuân Thủy, lúc đấy đội NaviBank SG sẽ được sàng lọc và phân loại ra nhiều gói. Gói 1 là những cầu thủ có giá trị cao được chuyển về Sài Gòn XT thi đấu mùa tới; gói 2 gồm những cầu thủ thấp hơn sẽ được rao bán khi thị trường chuyển nhượng chưa đóng cửa; gói 3 gồm những cầu thủ còn lại giao hết cho Hải Phòng để CLB vừa xuống hạng Nhất này lấy tên, đổi chủ, hợp thức hóa và đá hạng V-League ngay từ mùa 2013.

Có những thắc mắc là vì sao phía lãnh đạo CLB Hải Phòng đã nhiều lần tiếp cận với đội bóng Hà Nội của bầu Hiển vừa thăng hạng V-League cuối mùa 2012 nhưng nay lại chơi với bầu Thụy?

Tất cả nằm ở cán cân kinh tế. Khi mà trước đó bầu Hiển tính bán đội Trẻ Hà Nội của mình mới thăng hạng V-League với cái giá 60 tỉ đồng thì bây giờ việc mua “xác” (hay đúng hơn là mua giấy tờ) đội NaviBank SG đang có suất V-League với giá chỉ bằng 1/3.

Hải Phòng đã nhiều lần nâng lên, đặt xuống và cân, đong, đo, đếm cho đến khi được rỉ tai rằng đừng mua vội vì sẽ có nhiều đội “bỏ của chạy lấy người”.

Không phải ngẫu nhiên mà từ nửa vòng Trái đất, ông Giám đốc điều hành Nguyễn Vĩnh Thọ của NaviBank SG xì ra một công văn đề nghị giao CLB lại cho LĐBĐ TP.HCM nếu không tìm ra đối tác để “gả”. Thực chất thì tất cả chỉ là động tác giả cho một “mối tình tay ba” bởi ngay sau đó thì tất cả thủ tục đã được tiến hành rất nhanh và kết quả là bán đứt NaviBank SG.

Việc Giám đốc điều hành Cao Trường Giang cùng các lãnh đạo của CLB V. Hải Phòng đã xuất hiện tại văn phòng của CLB NaviBank SG để xem xét bản hợp đồng đã bán là có thật.

Phi vụ của bầu Thụy và “cò” Đại thật hoàn hảo khi dàn xếp để mua NaviBank SG giống như mua xe cũ và “luộc phụ tùng” để hàng xịn qua xe mình (Sài Gòn XT), hàng loại trung để bán phụ tùng còn xác xe và giấy tờ xe thì bán cho lái (CLB V. Hải Phòng).

Các ông bầu làm ăn và thắng lớn còn bóng đá TP.HCM thì lọc lại từ hai đội còn một đội.

Đi đúng lộ trình này thì mùa tới bóng đá TP.HCM mất một đội bóng trong khi lịch sử đội bóng mới lại thêm một kỷ lục chuyển hộ khẩu. Từ Quân khu 4 đóng ở Nghệ An chuyển khẩu vào TP.HCM mang tên NaviBank SG và sắp tới lại ra Hải Phòng với một cái tên rất mới.

Lạ thật khi bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam cứ giống như mua xe chuyển vùng.

Theo Tấn Phước - Ng. Huy
Pháp luật TP.HCM

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM