Bầu Đức: “Vắng Kiên, bọn tôi cực hơn chút xíu”

27/08/2012 18:03 PM | Nhân vật

Vẫn cái kiểu nói thẳng ruột ngựa, ông Đức không giấu giếm chuyện VPF sẽ khó khăn khi vắng bầu Kiên nhưng không phải không có ai làm thay phần việc mà bầu Kiên đang là “đầu tàu” ở VPF.

"Tôi quen Kiên qua bóng đá từ thời mới học làm chuyên nghiệp năm 2001. Kiên là người giỏi, có đầu óc tổ chức, quản trị. Nói riêng lĩnh vực bóng đá thì Kiên đã có đóng góp rất lớn. VPF ra đời là một tay Kiên khởi xướng và lo liệu. Ở hội nghị 28 ông bầu, tôi thấy ai cũng giơ tay tán thành ý tưởng của Kiên và từ khi có VPF rõ ràng bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi tích cực lên", Phó Chủ tịch HĐQT VPF cho biết.

Bầu Kiên bị bắt, VPF mất đi đầu tàu và nhiều chuyện còn dang dở, đặc biệt là vận động, tìm nguồn cho bóng đá Việt Nam. VPF có khó khăn gì khi không còn đầu tàu đấy?

Thực sự HĐQT VPF ủy quyền cho Kiên làm hết những việc đó, ví như đòi lại bản quyền truyền hình hay thành lập Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam… Giờ không có Kiên thì người khác làm thôi. Nói về việc không có Kiên khiến VPF bị ảnh hưởng thì có, mất mát có nhưng tác động lớn thì không. Bọn tôi sẽ cực hơn chút xíu, có trách nhiệm hơn và buộc phải nỗ lực hơn.

Những ngày qua công luận đề cập việc Hội đồng Bảo trợ hứa đóng góp 50 tỉ đồng nhưng chưa có đồng nào. Không có bầu Kiên, số tiền đấy liệu có thực và hội đồng đấy có tồn tại?

Nhiều người nói 50 tỉ đồng của Hội đồng Bảo trợ chưa có xu nào là không đúng. Mọi việc do thủ tục từ VPF thôi. Bản thân tôi đã bỏ vào đấy 5 tỉ đồng vì mình là doanh nghiệp tư nhân, tự quyết được. Còn các đơn vị khác vẫn đòi hỏi thủ tục, hóa đơn chứng từ… Họ toàn là những đơn vị lớn, không nuốt lời, không “xù” được. Hơn nữa, tất cả đều quy đổi ra quảng bá trên truyền hình xong hết rồi. Nói nôm na là “ăn” rồi thì phải trả tiền.

Chức danh phó chủ tịch HĐQT phụ trách mảng tài chính - nội chính liệu có ai đủ sức đảm đương và làm tốt như bầu Kiên?

Thừa sức! Bọn tôi vẫn còn nhiều người làm thay phần việc của Kiên. Trước đây, vì Kiên trội hơn nên anh em để Kiên làm. Bóng đá chuyên nghiệp là kêu gọi được nhiều tiền chứ gì? Giờ chỉ cần tôi hoặc anh Dũng (Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng - PV) làm thì xong hết. Tôi bảo đảm năm tới nguồn thu bản quyền truyền hình phải hơn 50 tỉ đồng. Chắc chắn chỉ có lên chứ không xuống đâu.

Việc bầu Kiên bị bắt sẽ dẫn đến nguy cơ hai đội bóng của ông có thể tan rã. Ngoài ra, rất nhiều đội bóng ở V-League cũng lâm vào tình trạng hụt vốn duy trì. VPF đã tính đến phương án mùa giải mới sẽ không đủ 14 đội?

Bây giờ thì tôi chưa biết được nên chưa thể trả lời câu hỏi này được. Chẳng hạn như Sài Gòn XT nói bỏ đội hoài mà có bỏ đâu? Thế nhưng tôi nghĩ nếu ở mùa giải mới, ai còn thì chơi, không thì thôi. Chúng tôi xác định còn bao nhiêu đội chơi bấy nhiêu, hồi trước V-League có 12 đội chứ mấy. Cái quan trọng nhất vẫn là chất lượng của giải đấu chứ không hẳn là số lượng.

Xin cảm ơn ông.

V-League hay hơn trước

Đánh giá V-League sau khi hạ màn, bầu Đức khái quát: “Tôi thấy quyết liệt hơn trước nhiều. Thực tế vẫn còn nhiều trận gây dư luận không tốt nhưng tôi dám chắc chuyện mua bán độ không xảy ra. Có những việc tôi chưa lý giải hết, như đội HA Gia Lai của tôi mỗi lần gặp đội lớn cỡ Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, SL Nghệ An, B. Bình Dương là đá chết bỏ và thường là thắng. Vậy mà mỗi khi gặp đối thủ yếu hơn lại thua”.

Theo Công Tuấn

Pháp luật TP HCM

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM