Bản đồ tỷ phú tại Mỹ

26/10/2012 23:49 PM | Nhân vật

Theo thống kê, những người giàu nhất nước Mỹ chọn sống chủ yếu ở 2 bang California và New York, trong khi Alaska, Delaware và North Dakota có rất ít tỷ phú.


Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Berkshire Hathaway - Warren Buffett - hiện sống tại bang Nebraska. Tổng giá trị tài sản của nhà kinh doanh thiên tài này đạt khoảng 49,6 tỷ USD.

Lawrence Ellison sở hữu số tài sản giá trị khoảng 41,1 tỷ USD. CEO của Oracle sống và làm việc tại California.

James Walton - Chủ tịch ngân hàng Arvest và là con trai của sáng lập viên tập đoàn bán lẻ Walmart - có tổng tài sản lên tới 33,6 tỷ USD và đang sống tại bang Arkansas.

Bang Kansas là quê hương của David Koch - Phó chủ tịch tập đoàn công nghiệp Koch, người có khối tài sản lên tới 32,1 tỷ USD.

Có tổng tài sản ước đạt 24,8 tỷ USD, Thị trưởng New York Michael Bloomberg đồng thời là tỷ phú giàu thứ 11 của nước Mỹ và là ông chủ hãng truyền thông Bloomberg.

Ông trùm casino Sheldon Adelson là người lắm tiền nhiều của nhất tại bang Nevada, với số tài sản sở hữu trên toàn thế giới ước đạt 20,2 tỷ USD.

Là người giàu thứ 8 trong làng công nghệ thế giới, CEO của Dell là Michael Dell có tài sản khoảng 14 tỷ USD và ông sống tại bang Texas.

Vùng đất tuyệt đẹp tại bang Oregon là nơi sinh sống của Chủ tịch Nike Philip Knight - ông chủ khối tài sản lên tới 13 tỷ USD.

Là người giàu nhất bang Georgia, Anne Cox Chambers - thành viên ban giám đốc Cox Enterprises kiêm nữ chủ biên tạp chí Atlanta - có tài sản ước đạt 11,2 tỷ USD.

Ông chủ của DISH đồng thời là tỷ phú lắm tiền nhất bang Colorado - Charles Ergen - có tài sản lên tới 8,3 tỷ USD.

Theo Hạ Minh
Zing/Infonet/Business Insider

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM