Anh trai Obama tranh cử chức thị trưởng

18/01/2013 14:51 PM | Nhân vật

Theo Huffingpost, người anh cùng cha khác mẹ với tổng thống Barack Obama, ông Malik Obama sẽ tham gia vào cuộc tranh cử chức thị trưởng Siaya, phía tây Kenya vào tháng ba tới.

Ông Malik Obama, 54 tuổi đã công bố kế hoạch tranh cử thị trưởng vào cuối tuần qua trong một bài phát biểu tại thị trấn Siaya, Kogela, phía tây Kenya.

Theo đó, ông sẽ trở thành ứng viên thị trưởng thị trấn Siaya (800.000 người) và trải qua cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 4- 3.

“Thị trấn Siaya đang đối mặt với nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất đến bộ máy lãnh đạo. Tôi tin rằng tôi có thể thay đổi được mọi vấn đề sau cuộc bầu cử này”, dẫn lời ông Malik Obama.

Ông Malik cũng sẽ chạy đua vào ghế thị trưởng thị trấn Siaya với đối thủ thuộc Đảng phong trào dân chủ, ông Oburu Odinga, anh trai của thủ tướng Kenya Ralia Odinga.

Theo Bloomberg, thị trấn Siaya có tới 35,3% dân số là hộ nghèo, số người bị nhiễm HIV và sốt rét tại đây cũng ở tỷ lệ cao.

Nói về vấn đề này, ông Malik Obama cho biết sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với người em trai cùng cha khác mẹ, tức tổng thống Mỹ Obama để giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn tại hiện nay ở Kenya.

Theo Globalpost, ông Malik Obama tiết lộ rằng, người em trai Barack Obama chính là nguồn cảm hứng để ông bước vào con đường chính trị.

Ông Malik Obama và ông Barack Obama là hai anh em cùng cha khác mẹ và gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1985. Bản thân ông Malik Obama là một chuyên gia kinh tế tại Kenya.

Cuộc bầu cử toàn quốc gần đây nhất của Kenya diễn ra năm 2007 tuy nhiên các cuộc xung đột đẫm máu đã xảy ra trong suốt sự kiện này.

Theo Nguyễn Thủy
Tiền phong/Huffingpost

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM