6/10 người quyền lực nhất thế giới là các nguyên thủ quốc gia

06/12/2012 17:31 PM | Nhân vật

Đứng đầu danh sách này là Tổng thống Mỹ Obama. Ngoài các chính trị gia, góp mặt trong danh sách này còn có các doanh nhân thành đạt và những người chuyên làm từ thiện.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 71 người quyền lực nhất trên thế giới. Đứng đầu danh sách này là Tổng thống Mỹ Obama. Ngoài các chính trị gia, góp mặt trong danh sách này còn có các doanh nhân thành đạt và những người chuyên làm từ thiện.

Tạp chí Forbes cho hay để lập nên danh sách này họ đã xem xét các ứng cử viên thuộc mọi tầng lớp xã hội trên toàn thế giới và đánh giá quyền lực của họ bằng ba tiêu chí. 

Thứ nhất là liệu các ứng cử viên có quyền lực đối với nhiều người không. Thứ hai là tiêu chí về các nguồn lực tài chính mà mỗi ứng cử viên nắm giữ. Các doanh nhân sẽ được đánh giá về tài sản cá nhân còn các chính trị gia sẽ được so sánh dựa theo GDP của quốc gia mà họ lãnh đạo. Cuối cùng, Forbes đánh giá các ứng cử viên dựa trên tiêu chí quyền lực về nhiều mặt. Về mặt này, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg là con người đầy quyền lực vì ông vừa là chính trị gia, là tỉ phú, là một trùm truyền thông và là một nhà từ thiện lớn.

Infonet xin giới thiệu 10 người đứng đầu danh sách 71 người quyền lực nhất thế giới năm 2012 của tạp chí Forbes.

1. Barack Obama


Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, 51 tuổi. Đây là năm thứ 2 Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Ông Obama là người giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2012 và hiện ông có thêm 4 năm nữa để thực hiện chương trình nghị sự của mình. 

Hiện vị tổng thống Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức trong đó có cuộc khủng hoảng ngân sách, tỉ lệ thất nghiệp cao dai dẳng và tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Nhưng ông Obama vẫn là vị tổng tư lệnh của lực lượng quân đội lớn nhất thế giới, lãnh đạo của siêu cường về kinh tế và văn hóa lớn nhất.

2. Angela Merkel


Thủ tướng Đức, 58 tuổi. Người quyền lực thứ 2 đồng thời là người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới là Thủ tướng Đức Angela Merkel, người năm ngoái đứng vị trí thứ 4. Bà Merkel là trụ cột của Liên minh châu Âu với 27 thành viên và gánh vác trên vai vận mệnh của đồng euro. Bà Merkel đã thể hiện quyền lực của mình bằng biện pháp thắt lưng buộc bụng khắc khổ để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.

3. Vladimir Putin


Tổng thống Nga, 60 tuổi. Năm nay đánh dấu sự trở lại đầy quyền lực của ông trên cương vị Tổng thống sau 4 năm tạm thời ở chức Thủ tướng. Khi Nga tiến hành sửa đổi hiến pháp về trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia kéo dài thành 6 năm sẽ hứa hẹn một thời kỳ nắm quyền kéo dài 12 năm nữa của ông Putin.

4. Bill Gates


Đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, 57 tuổi. Người đã quá nổi tiếng trong hàng thập kỷ nay dưới chức danh Chủ tịch của hãng Microsoft khổng lồ. Hiện nay tuy ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn dự vai trò cố vấn cho các hoạt động của Micrsoft.

5. Giáo hoàng Benedict XVI


Giáo hoàng Thiên Chúa giáo, 85 tuổi. Người đang nắm giữ vai trò là lãnh tụ tinh thần của hơn 1 tỷ người Thiên chúa giáo trên toàn thế giới. 

6. Ben Bernanke


Chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Mỹ, 59 tuổi. Ông cũng từng được Tạp chí Times bình chọn là nhân vật của năm trong năm 2009. 

7. Abdullah bin Abdulaziz al Saud


Quốc vương Ả rập Xê út, 88 tuổi. Abdullah cũng làm Thủ tướng và Tư lệnh Quốc vệ Saudi. Ông là Chủ tịch Hội đồng Kinh tế tối cao, Chủ tịch Cao ủy dầu mỏ và khoáng sản, Chủ tịch Trung tâm đối thoại quốc gia vua Abdulaziz, Chủ tịch Hội đồng công vụ và người đứng đầu Hội đồng Quân vụ. Ông nổi tiếng hơn cả với danh hiệu 1 trong 10 ông hoàng giàu nhất thế giới với khối tàn sản trị giá 18 tỷ USD.

8. Mario Draghi


Chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu, 65 tuổi.

9. Tập Cận Bình


Tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, 59 tuổi. Ông Tập Cận Bình cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đồng thời trong tương lai sẽ trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

10. David Cameron


Thủ tướng Anh, 46 tuổi.

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM