5 quan chức Trung Quốc mất chức vì bê bối sex

09/12/2012 18:48 PM | Nhân vật

Một cảnh sát trưởng của Trung Quốc vừa bị sa thải sau khi bị tố “nuôi” 2 chị em sinh đôi làm bồ nhí.


Cảnh sát trưởng thành phố Wusu, Qi Fang là người thứ 5 trong danh sách 5 quan chức Trung Quốc mất chức vì tình trong vòng 6 ngày.

Theo đó, Cảnh sát trưởng mất chức vì tình là Qi Fang, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở Wusu, một thành phố của Tân Cương, miền Viễn Tây xa xôi của Trung Quốc. Ông Qi hiện đang bị điều tra vì bê bối tình ái với hai nữ cảnh sát dưới quyền.

Theo báo Tin tức Bắc Kinh, một tờ báo chính thống của Trung Quốc, ông Cảnh sát trưởng đã thăng chức cho một trong 2 người tình vào vị trí Phó Đội trưởng đội giám sát đặc biệt. Người còn lại là một trợ lý cảnh sát trong lực lượng cảnh sát giao thông. Trước đó, cặp tình nhân sinh đôi của ông Qi từng làm việc trong một đoàn kịch.

Vụ bê bối mất chức vì tính của Cảnh sát trưởng Wusu là mới nhất trong chuỗi bê bối tình dục của quan chức Trung Quốc tuần này. Trước đó, hôm 5/12, một quan chức đứng đầu một làng ở tỉnh Sơn Tây mất chức và bị điều tra sau khi chuyện ông này có tới 4 người vợ và 10 đứa con bị phát giác.

Một MC truyền hình nổi tiếng cũng mới tố cáo một quan chức ở tỉnh Hắc Long Giang đã cưỡng hiếp và ép buộc cô phải trở thành nhân tình trong nhiều năm gây chấn động dư luận. Vị quan chức này đã bị sa thải.

Ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một Phó phòng nông nghiệp bị tố có quan hệ ngoài luồng và bằng chứng không thể chối cãi là các bức ảnh nóng của ông này và bồ nhí bị tung lên mạng. Tương tự, Bí thư quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh cũng mất chức sau khi băng sex với bồ nhí 18 tuổi bị tung lên mạng.

Từ hàng loạt các bê bối mất chức vì tình trong thời gian ngắn vừa qua, giới quan sát cho rằng, giới lãnh đạo mới của Trung Quốc đang hành động để gửi cánh báo chung cho toàn bộ các quan chức địa phương lẫn trung ương.

Theo PHƯƠNG ĐĂNG
Zing/Infonet

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM