5 điều bạn chưa biết về ông trùm công nghệ Elon Musk

26/05/2015 13:57 PM | Nhân vật

Elon Musk vẫn giữ thói quen dành 5 giờ mỗi ngày để đọc sách cho đến tận bây giờ.

Câu chuyện cuộc đời của Elon Musk ly kì giống như một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng, xây dựng được một nền móng vững chắc từ những sai lầm thất bại trong suốt quá trình tìm đường đi cho mình.

Ở tuổi 12 anh ấy đã viết phần mềm đầu tiên của mình - một trò chơi không gian nhưng không gây được tiếng vang nào đáng kể. Anh sống lang thang không nhà cửa như một người Canada nhập cư và có sự trở lại ngoạn mục khi kiếm được một triệu đô la đầu tiên chỉ sau một phút thông qua Internet ở tuổi 28. Sau đó ông tham gia thương vụ mua tên lửa của Nga nhưng không thành công.

Anh cũng là người khẳng định rằng mình sẽ là người đầu tiên lên Sao Hỏa.

Vậy những phát minh nào của vị doanh nhân 43 tuổi có tầm nhìn xa trông rộng này sẽ được giới thiệu đến công chúng trong thời gian tới? Trong khi chờ đợi những điều kì diệu tiếp theo từ Musk chúng ta hãy cùng khám phá cuộc sống thú vị của vị doanh nhân, tỉ phú được coi là “người thay đổi thế giới này".

Dưới đây là năm điều ngạc nhiên thú vị của vị tỷ phú trẻ tuổi mà chúng ta chưa được biết đến.  

1. Musk là người gây cảm hứng cho nhân vật Tony Stark trong phim Iron Man

Những tin đồn không phải là biện pháp PR mang đến điều kì diệu, đầu tiên giám đốc sản xuất Jon Favreau của phim Iron Man khó khăn trong việc đi tìm hình mẫu cho nhân vât Tony Stark để cho nhân vật mang tính thực tế hơn. Sau đó nam diễn viên  Robert Downey Jr phải thuyết phục Favreau nói chuyện với Musk và anh đã làm theo.

Và phần còn lại như các bạn đã biết bộ phim đã ghi tên mình vào lịch sử của Holywood. Favreau sau đó phát biểu rằng mình không cảm thấy hối tiếc và cho rằng Downey Jr đã đúng khi khuyên ông làm điều đó. Ông đã viết trên tạp chí Times rằng “Elon là một người mẫu mực trong tính cách, nhiệt tình, vui tính và tò mò, một người đàn ông của thời kỳ phục hưng nhưng lại cần thiết trong thời đại của chúng ta”.

Favreau đã tìm kiếm một “gã mà có thể làm bất cứ điều gì”. Và anh ấy đã tìm được điều đó ở Musk. “Vì vậy mà chúng tôi đã đến gặp anh ta” Favreau trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph. “Anh ấy thích nói về kĩ thuật đó là những thứ được coi như là mang đến những phép màu trong cuộc sống và anh ta tin vào điều đó”.

Musk khá thích chơi thể thao và anh ấy thích vẻ ngoài hào nhoáng của mình, bằng chứng là anh ấy đã xuất hiện 10 giây trong tập 2 của bộ phim Iron Man. Bên cạnh đó anh đã đồng ý để bộ phim được lấy bối cảnh tại các nhà máy SpaceX và Hawthorne, hai nhà máy chuyên nghiên cứu về hàng không của mình tại Califonia.

2. Musk vẫn giữ thói quen dành 5 giờ mỗi ngày để đọc sách cho đến tận bây giờ

Musk lưu ý cho những bậc cha mẹ rằng: trẻ em muốn thông minh thì không nên để chúng ngồi xem tivi suốt ngày. Thật không có gì ngạc nhiên khi nhà khoa học về vũ trụ là một người ham đọc sách, Mayer Musk cựu người mẫu và mẹ của Musk trả lời trên GQ “Musk dành từ 4 đến 5 giờ mỗi ngày từ khi còn nhỏ để đọc sách bao gồm truyện tranh về siêu anh hùng và các tác phẩm anh hùng ca của J.R.R. Tolkien”

Hiện nay Musk vẫn điên cuồng đọc sách, theo tạp chí Forbes trong thư viện khổng lồ tại ngôi biệt thự đầy sắc màu của Musk tọa lạc tại Califonia là hoàn toàn trống rỗng. Như đã biết thì anh ấy là một người yêu thích công nghệ và anh đã biến chiếc điện thoại Iphone thành thư viện của riêng mình, với những tựa sách của Steve Jobs và Benjamin Franklin.

Musk cũng cho biết hiện tại anh đã không còn quan tâm đến những cuốn sách mang tính hư cấu, vì đơn giản anh ấy là người thực tế. Theo Forbes “Elon đơn giản là không quan tâm đến những thứ mà nó không thể xảy ra trong cuộc sống”. “Anh ấy cần những điều thực tế như kiểu người ta cần không khí để thở”.

3. Anh ấy luôn bị bắt nạt ở trường

Musk không phải là người mà ai cũng muốn nói chuyện hay chơi cùng, anh không được chào đón tại trường học ở quê nhà Pretoria, Nam Phi. Mẹ anh trả lời trên Esquire năm 2012 rằng “Musk là người ít tuổi và nhỏ con nhất trong trường học của mình” và những kẻ bắt nạt luôn gây hấn với anh hàng ngày.

Người em trai Kimbal đã tiết lộ rằng “tuổi thơ là một giai đoạn vô cùng khó khăn với Elon”. “Đó là một thực tế đầy gian nan tại Nam Phi. Nếu bạn đang bị bắt nạt, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục đi học. Bạn phải thức dậy vào buổi sáng và đến trường, anh ấy thực sự rất ghét điều đó”.

Mặc dù vậy cuối cùng Musk cũng tìm được niềm vui trong công nghệ và kinh doanh. Anh đã thu được 500 đô la cho trò chơi Blastar, một trò chơi về vũ trụ dành cho những đứa trẻ từ 9-12 tuổi, và anh cũng đến rất gần việc mở ra  những máy chơi game bằng đồng xu ở gần trường trung học của mình.

Trước đây là một công dân Canada và giờ đây là một công dân Mỹ, anh ấy tự hào vì mình đã có những bước đi đầu tiên thực sự thành công trong công nghệ, nổi bật là hệ thống thanh toán toàn cầu với tên gọi Paypal. Anh ấy là một nhà vũ trụ học nổi tiếng, một doanh nhân thành công với gia sản lên tới 13 tỷ Đô la và vẫn không ngừng lớn mạnh. 

4. Anh ấy có 5 người con, với những cái tên rất dễ thương

Griffin, Xavier, Damian, Saxon và Kai. Họ là những chàng trai may mắn vì được thừa kế gia sản kếch xù của Musk. Một cặp song sinh năm 2004 và ba đứa trẻ ra đời trong một ca sinh ba năm 2006, chúng là đều là những đứa con của Musk với người vợ đầu tiên của anh là Justine Wilson - nhà văn Canada chuyên viết những tác phẩm giả tưởng. Nhưng thật không may con trai đầu lòng của anh Nevada đã ra đi lúc 10 tháng tuổ vì mắc chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Tháng 8 vừa qua anh đã vui vẻ tham gia vào thử thách Ice Bucket Challenge để quyên góp cho quỹ bệnh nhân bị mắc chứng Xơ cứng teo cơ một bên.

Chúng ta thật không thể tưởng tượng được làm thế nào để anh ấy có thể vừa làm tốt công việc CEO của các công ty Tesla Motors, SpaceX, CTO vừa có thời gian cho những đứa con của mình? “Điều đó thực sự rất khó khăn”, đó là thú nhận của anh ấy trong những năm gần đây.

Anh ấy cũng hy vọng rằng các đứa con của mình sẽ có thể đi đến những hành tinh khác trong tương lai. Anh cũng nói rằng “tôi không chắc mình sẽ thực hiện được điều đó trong cuộc đời mình” và “tôi hy vọng mình sẽ làm được điều đó, nhưng nó lại phụ thuộc vào thời gian tồn tại của tôi hay sự tiến bộ của nhân loại trong thời gian tới”.

5. Anh ấy là một chàng trai đỏm dáng và cuồng nhiệt

Anh ấy không phải là loại người sôi nổi mà anh ấy là người luôn bùng cháy, anh ấy cũng có những bí mật cần cất giấu. Khi tham gia các bữa tiệc trên sa mạc Playa, anh ấy nảy sinh các ý tưởng về thành phố không gian Solar City khi đi qua vùng sa mạc Nevada, Black Rock City. 

Có thể những thông tin trên còn chưa đầy đủ và những chi tiết đặc sắc về anh ấy có thể được tìm thấy trên mạng Internet còn hạn chế, nhưng Musk vẫn là một “Burning Man” và mọi việc anh ấy làm thì luôn ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta.

Thuỵ Dương

Cùng chuyên mục
XEM