10 nữ doanh nhân trẻ thành công tại thung lũng Silicon

22/03/2014 09:18 AM | Nhân vật

Tài năng và tham vọng đã giúp những phụ nữ này giành lấy thành công trong lĩnh vực công nghệ, ngay tại thung lũng Silicon, nơi có vẻ như chỉ dành cho nam giới.

1. Aarthi Ramamurthy - Nhà sáng lập Lumoid

Aarthi Ramamurthy hiện là nữ doanh nhân trẻ đáng chú ý nhất tại thung lũng Silicon. Cô là nhà sáng lập của trang Lumoid – chuyên cho thuê, bán máy ảnh, ống kính và phụ kiện ngành ảnh. Aarthi cũng là đồng sáng lập của trang web True&Co – chuyên bán lẻ trang phục lót phụ nữ.

Trước khi ra riêng khởi nghiệp, Aarthi đã làm việc 6 năm cho Microsoft tại bộ phận phát triển phần mềm Visual Studio và Xbox Live.

2. Grace Garey - đồng sáng lập và phụ trách marketing Watsi

Grace Garey (trái) cùng 2 nhà đồng sáng lập Chase Adam và Jesse Cooke
Chỉ trong mấy tháng đầu năm nay, doanh nghiệp xã hội Watsi đã gây được nguồn quỹ trị giá 1 triệu đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm truyền thống tại thung lung Silicon.

Trước khi gia nhập Watsi, Garey đã từng nghiên cứu người tị nạn ở Ghana, làm việc cho một bệnh viện ở Ấn Độ và tham gia các chiến dịch vận động nhân đạo ở Washington D.C.

3. Erin Teague - Giám đốc quản lý sản phẩm Yahoo

Erin Teague vừa gia nhập Yahoo vào cuối năm ngoái. Erin từng đảm nhận vai trò quản lý sản phẩm của mạng xã hội Path (dành riêng cho thiết bị di động) trong vòng 2 năm và mang lại thành công vượt bậc cho sản phẩm này. Đầu năm 2013, mạng xã hội này đã đạt số lượng 1 triệu người dùng đăng ký mới mỗi tuần và sau đó đạt mốc 10 triệu người dùng vào tháng 4.

Trước khi làm cho Path, Erin Teague từng là nhân viên của Twitter. 

4. Ramona Pierso - CEO trang web giáo dục Declara

Ramona Pierson đã sống sót kỳ diệu sau một tai nạn xe hơi thảm khốc. Năm 1984, cô đã bị một lái xe say rượu tông phải và hôn mê suốt 18 tháng. Sau khi hồi phục, Pierson khởi nghiệp với SynapticMash, một công ty phần mềm giáo dục đã được Promethean World mua lại với giá 10 triệu USD trong năm 2010.

Hiện nay, cô đang điều hành Declara một mô hình học tâp mới lạ giúp tổng hợp mọi thông tin để lên kế hoạch học tập thích hợp cho từng cá nhân. Tháng 9 vừa rồi, Declara đã gây quỹ được 5 triệu đô la từ các nhà đầu tư uy tín như Founders Fund, Peter Thiel và Data Collective.

5. Julia Hartz - đồng sáng lập và CEO Eventbrite

Julia Hartz và chồng
Julia Hartz và chồng, Kevin Hartz đồng sáng lập Eventbrite đã phát triển một công ty bán vé nhỏ xíu trở thành một doanh nghiệp trị giá 650 triệu đô la ở thời điểm hiện tại. Dù đang có nhiều ý kiến trái chiều về thành công đột ngột ngày, nhưng không thể phủ nhận Evenbrite đã và đang khiến mọi người chú ý.

6. Brit Morin - sáng lập Brit+Co
Brit Morin được xem như quý bà nội trợ của thung lung Silicon, đã gây quỹ được 6,3 triệu đô la cho trang Brit+Co từ những nhân vật đình đám như CEO Yahoo Marissa Mayer, Index Ventures, Lerer Ventures, Cowboy Ventures, Aileen Lee và Oak Investment Partners.

Trang web Brit & Co. của cô chuyên hướng dẫn về thời trang, làm đẹp, phong cách sống cho phụ nữ.

7. Jessica Lessin - sáng lập The Information

Jessica Lessin từng là phóng viên và biên tập viên của Wall Street Journal. Cô vừa giới thiệu trang thông tin công nghê mới toanh do mình làm chủ vào tháng 12 năm ngoái, có tên The Information. Để truy cập toàn bộ bài viết, độc giả phải trả phí 399 đô la/năm hoặc 39 đô la/tháng.

The Information đã tiên phong trong việc tiết lộ những thông tin nóng hổi được cộng đồng công nghệ quan tâm như iWatch của Apple, CEO mới của Youtube, chương trình Google EnergySense…

8. Ann Miura-Ko - đồng sáng lập Floodgate

Trong vai trò là nhà đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Floodgate, Ann Miura-Ko đã quyết định đầu tư vào các website mới nổi đầy tiềm năng như TaskRabbit, Lyft, Modcloth, Refinery29, Boxbee và NewsCred. 

Cô cũng là giảng viên tại đại học Standford danh tiếng. Lớp của Ann hướng dẫn sinh viên cao học chuyên ngành công nghệ các bí quyết để trở thành một doanh nhân thành công.

9. Susan Feldman và Ali Pincus - đồng sáng lập One Kings Lane

Susan Feldman (trái) và Ali Pincus
Trang One Kings Lane được thành lập năm 2009, chuyên bán lẻ trực tuyến các sản phẩm nội thất độc đáo.

Chỉ trong tháng rồi, One Kings Lane đã huy động được một nguồn vốn khổng lồ trị giá 112 triệu đô la, nâng giá trị công ty lên đến 1 tỷ đô la.

Công ty này đã có nhiều bước đi chiến lược như thuê cựu Giám đốc công nghệ của Zappos – Arun Rajan – để cải tiến các yếu tố kỹ thuật của website.

10. Susan Wojcicki - Phó giám đốc cấp cao mảng sản phẩm và thương mại của Google, CEO của Youtube

Sau khi Jeff Huber, trưởng bộ phận Google Maps và thương mại của Google từ chức vào tháng 3 năm ngoái, Susan Wojcicki được phân công chịu trách nhiệm cho mảng thương mại. Bà cũng chịu trách nhiệm mảng kinh doanh quảng cáo của Google, theo dõi các sản phẩm như Payments, Wallet, Offers, Shopping, Local Search, Maps & Earth and Travel.

Bà cũng vừa được bổ nhiệm làm CEO của Youtube vào đầu tháng 3 năm nay. Theo các chuyên gia, lựa chọn này của Google là nhằm tập trung phát triển mảng quảng cáo video.

Theo PHÚC AN 

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM