10 nữ chính trị gia lừng lẫy 5 châu

24/12/2012 12:31 PM | Nhân vật

Họ là những nữ lãnh đạo tài năng, xinh đẹp, nổi tiếng khắp 5 châu 4 biển với khả năng chỉ huy mềm dẻo, linh hoạt.

Dưới đây là danh sách 10 nữ chính trị gia lững lẫy 5 năm, 4 biển:

1.  Thủ tướng Đức Angela Dorothea Merkel  


Đứng đầu bảng danh sách những nữ chính khách quyền lực và nổi tiếng thế giới là Thủ tướng Đức Angela Dorothea Merkel. Bà là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ độc giáo (CDU), là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức Thủ tướng, là công dân đầu tiên của Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức) vươn đến vị trí lãnh đạo cao nhất của nước Đức thống nhất. Thêm vào đó, bà thường xuyên nằm trong top đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes. Bà nắm giữ ngôi vị quán quân các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 và 2012.

2.  Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchne  


Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner đại diện cho Liên minh Mặt Trận cho Chiến Thắng tham gia tranh cử năm 2007 và giành chiến thắng. Bà còn là Đệ nhất phu nhân của cựu Tổng thống Nestor Kirchner. Sau khi ông Nestor qua đời, bà kế nhiệm vị trí của phu quân liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ Tổng thống. 

3. Thủ tướng Iceland Jóhanna Sigurdardóttir 
   
Thủ tướng Iceland Jóhanna Sigurdardóttir chỉ tốt nghiệp trung học nhưng với sự phấn đấu phi thường, bà trở thành nhân vật quyền lực nhất quốc gia vào tháng 2/2009; đồng thời cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên công khai mình là người đồng tính. Cũng trong thời gian này, bà được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

4.  Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė 


Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė đắc cử vị trí này vào tháng 7/2009. Bà được mệnh danh là “Người đàn bà sắt” và sự nghiệp chính trị của bà khá đồ sộ. Bà Grybauskaite trở thành Thứ trưởng Tài chính năm 1999, trước khi nắm một loạt vị trí trong Ủy ban châu Âu.

5. Nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard    


Nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia là bà Julia Gillard. Bà đắc cử vị trí này vào ngày 24/6/2010, Chủ tịch Công đảng và nổi tiếng với những tai nạn liên quan tới giày. 

Bà từng bị những người biểu tình tại cuộc họp ở Canberrra lấy mất một đôi giày mềm hiệu Midas, cỡ 36, màu xanh đen. Sau đó, đôi giày của bà xuất hiện trên trang web bán hàng trực tuyến eBay.

6. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff   


Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đứng ở vị trí thứ 16 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes công bố năm 2010. Bà được giới truyền thông mệnh danh là “Bà đầm thép” bởi tính cách khá thẳng thắn và nóng tính. Bà Dilma trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử vị trí quyền lực nhất đất nước. 

7.  Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye


Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye giành chiến thắng sít sao nhưng mang ý nghĩa lịch sử trong cuộc bầu cử vào tháng 12 vừa qua. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tối thượng tại nước này. Trước khi được bầu làm Tổng thống, bà Park từng là nghị sĩ quốc hội 5 khóa liên tiếp và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Ứng phó Khẩn cấp của đảng Thế giới Mới. Bà còn là con gái của cố Tổng thống Park Chung Hee.

8. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton


Bà từng là Đệ nhất phu nhân nước Mỹ từ năm 1993 tới 2001, khi chồng bà - cựu Tổng thống Bill Clinton - đắc cử và trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

9. Cựu Thủ tướng Ukraine Yuliya Tymoshenko


Thủ tướng Ukraine Yuliya Tymoshenko đảm nhiệm chức vụ trên trong 2 nhiệm kỳ: từ ngày 24/1 tới 8/9/2005 và từ 18/12/2007 đến 4/3/2010. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia này và là nữ chính khách quyền lực thứ 3 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes công bố năm 2005.

10. Cựu Tổng thống Philippines Gloria Macapagal-Arroyo


Bà Gloria Macapagal-Arroyo đảm nhiệm vị trí tối thượng này từ năm 2001 tới 2010. Bà còn là bạn học của Tổng thống Bill Clinton và cũng có mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes bình chọn.

Theo Nhật Anh
Kiến thức/Tân Hoa xã

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM